Hải Dương: Nguy cơ cá chết hàng loạt vì dầu loang trên sông

Đặng Luân |

Sau sự cố tràn dầu ở ngã ba Lấu (sông Kinh Thầy), hàng nghìn tấn cá của 22 hộ nuôi cá lồng thuộc xã Nam Hưng (Nam Sách, Hải Dương) có nguy cơ chết hàng loạt.

Báo Lao Động vừa nhận được phản ánh của người dân thôn Ngô Đồng, xã Nam Hưng (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) về việc tràn dầu trên sông Kinh Thầy gây ảnh hưởng đến gần 30 hộ nuôi cá lồng trên địa bàn.

Cụ thể người dân phản ánh, từ sáng sớm 30.10, dầu loang khắp mặt nước. Đến trưa cùng ngày, nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản của các hộ dân thôn Ngô Đồng xuất hiện cá chết, nổi lên mặt ao.

Ông Hoàng Văn Tuân, thôn Ngô Đồng cho biết: "Ao cá là cả cơ nghiệp của gia đình, giờ dầu loang kín mặt nước, cá cứ chết dần, hàng trăm triệu đồng "chết" theo. Người dân chỉ còn biết mong chờ cơ quan chức năng vào cuộc". Cũng theo ông Tuân, đến trưa 31.10, nhiều lồng nuôi cá lăng của gia đình xuất hiện nhiều cá chết, nổi lên mặt nước.

Trao đổi với Lao Động, ông Mạc Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Nam Hưng (huyện Nam Sách) cho biết, sự cố tràn dầu xảy ra vào khoảng 4h ngày 30.10 tại khu vực gần ngã ba bến Lấu (thuộc địa phận xã Nhân Huệ, TP.Chí Linh, Hải Dương). Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Nam Hưng thông báo tới các chủ lồng bè chủ động phòng, tránh và báo cáo UBND huyện Nam Sách để có phương án xử lý vụ việc.

Nhiều cá lớn, đến vụ thu hoạch bị chết sau sự cố tràn dầu. Ảnh HH
Nhiều cá lớn, đến vụ thu hoạch bị chết sau sự cố tràn dầu. Ảnh HH

Thống kê ban đầu, sự cố tràn dầu ảnh hưởng đến 22 hộ nuôi cá lồng trên địa bàn xã. Tổng số lồng bị ảnh hưởng là hơn 400 lồng, tổng sản lượng có nguy cơ ảnh hưởng là hơn 1.000 tấn cá gồm cá trắm, cá chép, điêu hồng, cá ngạch, cá lăng...

Trong đó, nhiều hộ bị ảnh hưởng lớn như hộ ông Hồ Xuân An, ảnh hưởng 210 tấn cá, ông Hứa Huy Lưu ảnh hưởng 120 tấn cá...

Trong thời gian chờ kết luận cơ quan chức năng về sự cố tràn dầu, chính quyền địa phương nhanh chóng phối hợp tàu dầu có phương án xử lý, ngăn dầu loang ra diện rộng bằng phao thấm dầu. Cùng với đó lên phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Cũng theo ông Hùng, do sự cố xảy ra trên địa bàn TP.Chí Linh nên hiện, Công an TP Chí Linh thụ lý hồ sơ, điều tra và xử lý vụ việc.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Giả danh công an, lừa cụ bà 75 tuổi gần 600 triệu đồng

Đặng Luân |

Ngày 28.10, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị đang tiến hành điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hải Dương bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII

Mai Dung |

Chiều 27.10, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Mai Dung |

Ông Phạm Xuân Thăng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương: Giả danh công an, lừa cụ bà 75 tuổi gần 600 triệu đồng

Đặng Luân |

Ngày 28.10, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị đang tiến hành điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hải Dương bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII

Mai Dung |

Chiều 27.10, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Mai Dung |

Ông Phạm Xuân Thăng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.