Hải Dương: Hàng trăm cây rừng chết khô vì khí thải nhà máy gạch

Đặng Luân |

Hơn 300 cây keo thuộc rừng sản xuất (phường Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương) bị chết khô, rụng lá do ảnh hưởng khí thải, khí nóng từ nhà máy sản xuất gạch ốp lát trên địa bàn.

Xót xa khoảng rừng khô khốc, xác xơ

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về việc hàng trăm cây rừng sản xuất của các hộ dân thôn Trúc Thôn, phường Cộng Hòa (TP.Chí Linh, Hải Dương) chết khô sau khi dây chuyền thứ 3 của Công ty Cổ phần Trúc Thôn (đóng trên địa bàn xã) đi vào hoạt động.

Ghi nhận tại khu rừng phía sau nhà máy sản xuất gạch ốp lát Công ty Trúc Thôn, hàng trăm cây keo chết khô, cành trơ trụi, thân rộp vỏ. Dưới đất phủ đầy lá khô, cành khô gẫy rụng. Chỉ tay vào khoảnh rừng do chính tay mình trồng, chăm sóc, bà Hoàng Thị Lương (thôn Trúc Thôn) thở dài: “Chỉ ít lâu sau khi dây chuyền đi vào hoạt động, ống khói, khí nóng xả ra môi trường, cây đã có hiện tượng rụng lá, héo úa dần. Đến cuối tháng 9 thì hầu hết hàng cây keo chết khô, vỏ cây lột từ trên xuống dưới”.

Hàng trăm cây keo rừng sản xuất chết khô, trơ trụi. Ảnh ĐL
Hàng trăm cây keo rừng sản xuất chết khô, trơ trụi. Ảnh ĐL

Được biết, hơn 100 cây keo chết khô được gia đình bà Hoàng Thị Lương – ông Nguyễn Đình Lập trồng và chăm sóc từ hơn 20 năm nay, chưa từng khai thác. Với ông bà, ngoài giá trị kinh tế, số cây rừng còn ngăn xói mòn đất đồi núi, như “lá phổi xanh” giúp cải thiện môi trường.

Theo bà Lương, từ khi dây chuyền số 3 Công ty CP Trúc Thôn đi vào hoạt động, mỗi khi có gió hướng Đông Nam, mùi khét bao trùm hàng chục nhà dân sống gần đây, phần lớn là người già, trẻ nhỏ. “Trước đây còn có hàng cây rừng chắn gió, chắn khói bụi, nay cây cũng chết khô, gẫy rụng, người dân rất lo cho sức khỏe của mình. Điều chúng tôi mong muốn nhất là công ty khắc phục triệt để tình trạng khói bụi thải ra môi trường, bảo đảm sức khỏe cho người dân địa phương trong những năm tới” – ông Lập, chồng bà Lương cho biết.

Yêu cầu khắc phục sự cố, phủ xanh diện tích rừng “chết”

Chiều 30.11, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Cộng Hòa cho biết, ngày 4.10, UBND phường có nhận được phản ánh của một số hộ dân về tình trạng cây trồng trên rừng sản xuất (thuộc địa bàn thôn Trúc Thôn) bị chết khô, có liên quan đến dây chuyền sản xuất gạch ốp lát của Công ty Trúc Thôn. Ngay sau đó, chính quyền địa phương phối hợp với Công ty Trúc Thôn, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng của TP.Chí Linh và các hộ dân kiểm tra thực tế, thống kê, đánh giá thiệt hại. Thống kê ban đầu, số cây bị thiệt hại là hơn 300 cây keo trên diện tích 0,7 ha.

“Đại diện doanh nghiệp nhận trách nhiệm để xảy ra tình trạng trên và cam kết khắc phục. UBND phường yêu cầu công ty tiến hành kiểm tra lại hệ thống thiết bị sản xuất để bảo đảm môi trường xung quanh khu vực sản xuất; phối hợp với các cơ quan chuyên môn đánh giá về thiệt hại của các hộ dân để có phương án bồi thường thỏa đáng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nhanh chóng trồng mới cây xanh trên diện tích 0,7 ha bị ảnh hưởng trên” – ông Dũng cho biết.

Khói bụi, khí nóng từ dây chuyền sản xuất Công ty CP Trúc Thôn khiến cây rừng chết dần. Ảnh ĐL
Khói bụi, khí nóng từ dây chuyền sản xuất Công ty CP Trúc Thôn khiến cây rừng chết dần. Ảnh ĐL

Cũng theo vị này, dây chuyền số 3 của Công ty Trúc Thôn đi vào hoạt động từ cuối năm 2019, chuyên sản xuất gạch ốp lát.

Liên quan đến nguyên nhân hàng loạt cây rừng chết khô, ông Nguyễn Đức Vinh Nam - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Trúc Thôn thừa nhận, việc hàng trăm cây rừng chết khô, rụng lá có sự ảnh hưởng từ dây chuyền sản xuất 3 của công ty.

Theo ông Nam, dây chuyền 3 mới đi vào hoạt động, trong quá trình vận hành còn một số sự cố. Cụ thể là lượng khí dư, khí thải theo quy trình sẽ được thu hồi, tận dụng đưa về lò sấy, tuy nhiên thời điểm công ty tiến hành kiểm tra, công nhân không tuân thủ quy trình, sử dụng ít lượng khí dư này dẫn đến khí thải, khí nóng ra ngoài môi trường.

Sau khi xảy ra tình trạng trên, công ty lập tức chấn chỉnh hệ thống vận hành và quá trình vận hành của hệ thống thiết bị. "Công ty đang tiến hành phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Về diện tích đất trồng rừng bị ảnh hưởng, công ty cam kết sẽ trồng lại cho người dân, phủ xanh diện tích rừng trong thời gian sớm nhất" - ông Nam khẳng định.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thất thoát 10,2 triệu đồng, Giám đốc Thư viện Hải Dương bị cách chức

ĐL |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Thư viện tỉnh bằng hình thức cách chức do thiếu trung thực trong việc kê khai hồ sơ công chức, chỉ đạo để ngoài sổ sách số tiền 10,2 triệu đồng.

Hải Dương: Dừng chờ sang đường, bé gái 8 tuổi bị xe tải đâm tử vong

Đ.Luân |

Khi quay đầu để sang chiều đường ngược lại, xe tải đâm vào xe đạp của bé gái 8 tuổi (Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) đang dừng chờ sang đường khiến nạn nhân tử vong.

Cà phê Ông Bầu khai trương quán đầu tiên tại Hải Dương

A.Tuyết |

Ngày 22.11, quán cà phê Ông Bầu đầu tiên tại Hải Dương đã chính thức được khai trương và đi vào hoạt động tại địa chỉ 270 - 272 Thanh Niên – quận Hải Tân - TP.Hải Dương. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-Seo cùng các ngôi sao bóng đá: Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương và Xuân Trường đã thu hút sự chú ý của khách hàng và người hâm mộ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thất thoát 10,2 triệu đồng, Giám đốc Thư viện Hải Dương bị cách chức

ĐL |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Thư viện tỉnh bằng hình thức cách chức do thiếu trung thực trong việc kê khai hồ sơ công chức, chỉ đạo để ngoài sổ sách số tiền 10,2 triệu đồng.

Hải Dương: Dừng chờ sang đường, bé gái 8 tuổi bị xe tải đâm tử vong

Đ.Luân |

Khi quay đầu để sang chiều đường ngược lại, xe tải đâm vào xe đạp của bé gái 8 tuổi (Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) đang dừng chờ sang đường khiến nạn nhân tử vong.

Cà phê Ông Bầu khai trương quán đầu tiên tại Hải Dương

A.Tuyết |

Ngày 22.11, quán cà phê Ông Bầu đầu tiên tại Hải Dương đã chính thức được khai trương và đi vào hoạt động tại địa chỉ 270 - 272 Thanh Niên – quận Hải Tân - TP.Hải Dương. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-Seo cùng các ngôi sao bóng đá: Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương và Xuân Trường đã thu hút sự chú ý của khách hàng và người hâm mộ.