Hải Dương: Giáo viên dạy hợp đồng kiến nghị về hỗ trợ tiền lương

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được Đơn trình bày của tập thể giáo viên dạy hợp đồng môn tiếng Anh tiểu học tại tỉnh Hải Dương liên quan đến chế độ, quyền lợi của giáo viên.

Theo đó, các giáo viên này có hợp đồng dạy môn Tiếng Anh với thời gian công tác từ 5 – 18 năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từng có Công văn số 1240/BGĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn tuyển dụng giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học.

Thực hiện theo công văn này, tỉnh Hải Dương đã có một số huyện xin chỉ tiêu và tổ chức thi tuyển như các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Thanh Hà, Nam Sách, Kim Môn.

Còn lại các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Chí Linh và TP.Hải Dương chưa tổ chức thi tuyển dẫn tới đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học ở các trường này chưa được tuyển phải dạy hợp đồng trong thời gian dài và chế độ thực hiện hợp đồng mỗi nơi một khác. Có nơi, giáo viên không được trả lương hè, không được đóng bảo hiểm xã hội…

Trong khi cả nước đang thực hiện tuyển dụng giáo viên các môn học còn thiếu cho chương trình giáo dục phổ thông mới theo Công văn 5378/BNV-CCVC ngày 5.11.2019 của Bộ Nội vụ thì Hải Dương lại không thực hiện đối với giáo viên môn tiếng Anh tiểu học một số trường.

Kết thúc năm học 2018-2019, nhiều giáo viên bị tạm dừng hợp đồng lao động và dừng chi lương. Ngày 6.9.2019 sau khi nhận được đơn kiến nghị của tập thể giáo viên hợp đồng về chế độ lương hè, UBND tỉnh Hải Dương đã ra Công văn số 3121/UBND-VP chỉ đạo thực hiện “thanh toán hỗ trợ tiền công và kinh phí đóng BHXH các tháng 6, 7, 8 năm 2019 cho số lao động hợp đồng của năm học 2018-2019 theo quy định với cấp Tiểu học là 43.000đ/tiết x 23 tiết/tuần x 4 tuần/tháng”.

Các giáo viên nhận thấy việc chi trả với định mức hỗ trợ như vậy là không đúng với Luật Lao Động và nội dung các văn bản đã ban hành, đặc biệt là rất thiệt thòi đối với các giáo viên.

Đến nay, tập thể giáo viên dạy hợp đồng môn tiếng Anh tiểu học đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cấp, các ngành những vẫn chưa được giải quyết dứt điểm hai vấn đề trên.

Trước những thắc mắc của tập thể giáo viên dạy hợp đồng môn tiếng Anh tiểu học, UBND tỉnh Hải Dương đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giám dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan, địa phương có liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ và xác minh thông tin.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tuyển đặc cách giáo viên: Áp dụng mỗi nơi một cách

Hữu Long |

Bộ Nội vụ cho chủ trương các địa phương trên cả nước được tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Quá trình triển khai thực hiện ở Tây Nguyên, việc vận dụng văn bản mỗi nơi một cách khác nhau khiến nhiều giáo viên lo lắng.

Xử phạt một cựu giáo viên đăng tin sai sự thật trên facebook

TRẦN TUẤN |

Ngày 23.4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã xử phạt một cựu giáo viên 5 triệu đồng do đăng tin sai sự thật.

Đắk Lắk lên phương án đặc cách giáo viên hợp đồng từ năm 2015 về trước

Hữu Long |

Nhiều địa phương tại Đắk Lắk đang lên kế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tuyển đặc cách giáo viên: Áp dụng mỗi nơi một cách

Hữu Long |

Bộ Nội vụ cho chủ trương các địa phương trên cả nước được tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Quá trình triển khai thực hiện ở Tây Nguyên, việc vận dụng văn bản mỗi nơi một cách khác nhau khiến nhiều giáo viên lo lắng.

Xử phạt một cựu giáo viên đăng tin sai sự thật trên facebook

TRẦN TUẤN |

Ngày 23.4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã xử phạt một cựu giáo viên 5 triệu đồng do đăng tin sai sự thật.

Đắk Lắk lên phương án đặc cách giáo viên hợp đồng từ năm 2015 về trước

Hữu Long |

Nhiều địa phương tại Đắk Lắk đang lên kế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.