Hai dự án thuộc Bộ NN&PTNT được tỉnh Ninh Bình giao đất 16 năm vẫn bỏ hoang

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được UBND tỉnh Ninh Bình giao trên 56ha đất để triển khai, thực hiện 2 dự án "Đầu tư xây dựng trại thực nghiệm và nuôi giữ giống gốc gia cầm" và "Đầu tư xây dựng trại nhân giống thỏ thịt Ninh Bình", cả hai dự án này đều do các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, kể từ khi được giao đất đến nay đã 16 năm trôi qua, 2 dự án này vẫn chưa được triển khai, đất được giao nằm bỏ hoang, gây lãng phí.

Trên 56ha đất bỏ hoang suốt 16 năm

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, năm 2005, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 2840/QĐ-UBND thu hồi trên 56ha đất của Nông trường Quỳnh Sơn (thuộc địa bàn 2 xã Sơn Hà và Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan) để giao cho Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây (thuộc Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT) để xây dựng Trại nhân giống thỏ thịt Ninh Bình. Nhằm phục vụ chiến lược phát triển chăn nuôi Quốc gia, cung cấp thỏ giống năng suất chất, lượng cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội.

Diện tích đất được giao làm dự án nhưng chủ đầu tư không triển khai, không quản lý để người dân tự ý lấn chiếm để canh tác. Ảnh: NT
Diện tích đất được giao làm dự án nhưng chủ đầu tư không triển khai, không quản lý để người dân tự ý lấn chiếm để canh tác. Ảnh: NT
Đến năm 2008, Sở TNMT tỉnh Ninh Bình đã cấp 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 562.409,3m2 cho Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây. Tháng 2.2010, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND thu hồi lại 96.293,4m2 đất của Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây để giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi (thuộc Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT) để làm dự án "Đầu tư xây dựng trại thực nghiệm và nuôi giữ giống Gốc gia cầm" với quy mô nuôi giữ 15.000 gà giống. Đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất để di dời Trại thực nghiệm và nuôi giữ giống gốc gia cầm từ xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội vè xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, Ninh Bình.

Tuy nhiên, kể từ khi được UBND tỉnh Ninh Bình giao đất đến nay, chủ đầu tư của 2 dự án trên không thực hiện bất kỳ khoản nghĩa nào với nhà nước đối với diện tích đất đã được giao. Mặt khác, các đơn vị được giao đất cũng không tiến hành các bước để triển khai thực hiện dự án, không quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao dẫn đến tình trạng người dân lấn chiếm để canh tác gây mất an ninh trên tự tại địa phương.

Đề nghị chấm dứt dự án, thu hồi diện tích đất đã giao

Trước tình trạng hàng chục ha đất được giao làm dự án nhưng bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí. Người dân 2 xã Sơn Hà và Quỳnh Lưu (huyện Nho Quan) đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền các cấp từ huyện đến tỉnh để có biện pháp xử lý, tránh lãnh phí. Năm 2018, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đối với 125 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong đó có 2 dự án nêu trên.

Tháng 4.2019, Sở TNMT tỉnh Ninh Bình đã có kết luận thanh về việc sử dụng đất đối với 2 dự án "Đầu tư xây dựng trại thực nghiệm và nuôi giữ giống gốc gia cầm" và "Đầu tư xây dựng trại nhân giống thỏ thịt Ninh Bình" trên địa bàn huyện Nho Quan. Kết quả luận thanh tra nêu rõ "Từ khi được giao đất, chủ đầu tư không triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án, không quản lý và không sử dụng diện tích đất được giao và để cho một số hộ gia đình, cá nhân tự ý lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp, gây mất an ninh trật tự tại địa phương".

Một số công trình nằm trên đất thuộc Nông trường Quỳnh Sơn sau khi bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây cũng bỏ hoang cho cỏ dại mọc. Ảnh: NT
Một số công trình nằm trên đất thuộc Nông trường Quỳnh Sơn sau khi bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây cũng bỏ hoang cho cỏ dại mọc. Ảnh: NT
Mới đây, vào ngày 20.10.2021, ông Trần Song Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký văn bản số 819/UBND-VP4 gửi Bộ NN&PTNT về việc đề nghị chấm dứt dự án "Đầu tư xây dựng trại thực nghiệm và nuôi giữ giống gốc gia cầm" và "Đầu tư xây dựng trại nhân giống thỏ thịt Ninh Bình".

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ NN&PTNT, chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với các quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về phê duyệt và các quyết định điều chỉnh trước đó đối với 2 dự án trên. Đồng thời, chỉ đạo Viên Chăn nuôi, Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây và Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi trả lại diện tích đất đã giao cho địa phương quản lý.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Về đích nông thôn mới, các xã trông vào đấu giá đất để trả nợ

DIỆU ANH |

Hiện nay, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sau khi về đích nông thôn mới (NTM) phải "còng lưng" gánh nợ nhưng chưa biết lấy nguồn đâu để chi trả. Nhiều xã chỉ biết trông chờ vào nguồn duy nhất là từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Ninh Bình: Sau về đích nông thôn mới, nhiều xã "còng lưng" gánh nợ

DIỆU ANH |

Thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ồ ạt đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng để hoàn thiện các tiêu chí. Tuy nhiên, việc đầu tư ồ ạt khi chưa bố trí được nguồn vốn dẫn đến tình trạng sau khi về đích nông thôn mới, nhiều xã phải "còng lưng" gánh nợ.

Khu "đất vàng" giữa trung tâm thành phố Ninh Bình bỏ hoang đến bao giờ?

DIỆU ANH |

Khu "đất vàng” phía đông Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình (tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Ninh Bình: Về đích nông thôn mới, các xã trông vào đấu giá đất để trả nợ

DIỆU ANH |

Hiện nay, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sau khi về đích nông thôn mới (NTM) phải "còng lưng" gánh nợ nhưng chưa biết lấy nguồn đâu để chi trả. Nhiều xã chỉ biết trông chờ vào nguồn duy nhất là từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Ninh Bình: Sau về đích nông thôn mới, nhiều xã "còng lưng" gánh nợ

DIỆU ANH |

Thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ồ ạt đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng để hoàn thiện các tiêu chí. Tuy nhiên, việc đầu tư ồ ạt khi chưa bố trí được nguồn vốn dẫn đến tình trạng sau khi về đích nông thôn mới, nhiều xã phải "còng lưng" gánh nợ.

Khu "đất vàng" giữa trung tâm thành phố Ninh Bình bỏ hoang đến bao giờ?

DIỆU ANH |

Khu "đất vàng” phía đông Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình (tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.