Hai cao ốc ở Đà Nẵng “dát vàng” trái phép vẫn chưa khắc phục theo yêu cầu

Tường Minh |

Hai cao ốc của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) và Tổ hợp khách sạn căn hộ P.A Tower của Công ty Cổ phần PAVNC thay đổi thiết kế trái phép, phần kính từ xanh sang vàng làm chói mắt người dân, vẫn chưa khắc phục theo như yêu cầu của Sở Xây dựng Đà Nẵng.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Lê Tùng Lâm, công trình dự án Văn phòng tại lô A2.1 đường Nguyễn Văn Linh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) làm chủ đầu tư, kính đặt bề ngoài công trình là màu xanh, nhưng chủ đầu tư lại tự ý thay đổi thành màu vàng.

Tương tự, tổ hợp khách sạn căn hộ P.A Tower tại lô A2-1, A2-2 đường Như Nguyệt của Công ty Cổ phần PAVNC là Chủ đầu tư cũng bị thay đổi phần kính từ màu xanh sang “dát vàng”, gây chói mắt cho người dân.

Công trình Khối căn hộ dự án Tổ hợp khách sạn P.A Tower ở đường Như Nguyệt. Ảnh: Tường Minh
Công trình Khối căn hộ dự án Tổ hợp khách sạn P.A Tower ở đường Như Nguyệt. Ảnh: Tường Minh

Việc các chủ đầu tư tự ý lắp đặt kính màu vàng thay thế màu xanh không đúng phương án kiến trúc đã được chấp thuận, là vi phạm về quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 25.3.2020, ông Lê Tùng Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì họp cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở (Quy hoạch - Kiến trúc, Cấp phép xây dựng, Thanh tra Sở), UBND quận Hải Châu, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần PAVNC, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) (có mời nhưng không tham dự).

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đề nghị 2 đơn vị chủ đầu tư của 2 công trình nói trên chậm nhất đến ngày 31.3.2020 phải gửi phương án khắc phục sửa chữa, kèm theo tiến độ thực hiện cụ thể về Sở Xây dựng để theo dõi, giám sát thực hiện.

Về phương án xử lý, Sở Xây dựng đề nghị phân kỳ giai đoạn thực hiện. Theo đó, phân kỳ 1 (ngày 7.4.2020 triển khai thực hiện được 50% khối lượng và kết thúc xử lý trước ngày 15.4.2020). Xác định vị trí những tấm kính bao che mặt tiền ảnh hưởng trực tiếp đến nhà dân và công trình xung quanh.

Đề xuất phương án thay thế; hoặc ốp (dán), phun mờ... giảm tối đa diện tích và độ phản quang của kính trong phạm vi ảnh hưởng. Sau khi thi công khắc phục xong tổ chức lấy ý kiến nhân dân và chính quyền địa phương (tổ dân phố, UBND phường) để xác nhận đã khắc phục, tổng hợp kết quả sau xử lý gửi về Sở Xây dựng.

Phân kỳ 2 và các phân kỳ tiếp theo, sau ngày 15.4.2020. Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và người dân tiếp tục theo dõi giám sát mức độ ảnh hưởng, nếu tiếp tục có ý kiến phản ảnh của người dân và bcáo chí thì chủ đầu tư tiếp tục có phương án xử lý tiếp theo, để về lâu dài giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng vật liệu kính ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân xung quanh công trình.

Công trình Tòa nhà SHB Đà Nẵng “dát vàng” trái phép tại đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Tường Minh
Công trình Tòa nhà SHB Đà Nẵng “dát vàng” trái phép tại đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Tường Minh

Đến ngày 31.3.2020, Sở Xây dựng không nhận được phương án khắc phục hoặc đến ngày 15.4.2020 không hoàn thành khắc phục theo yêu cầu nêu trên, đề nghị UBND quận Hải Châu tiến hành xử lý hành chính công trình sai phép đối với Chủ đầu tư 2 công trình nêu trên với mức cao nhất quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27.11.2017 của Chính phủ. Giao Thanh tra Sở hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của UBND quận Hải Châu theo đúng quy định.

Tuy nhiên cho đến ngày 8.5, cả hai công trình nói trên vẫn chưa được chủ đầu tư sửa chữa, khắc phục theo các “phân kỳ” như kết luận cuộc họp của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Trao đổi với Báo Lao Động cùng ngày, ông Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết hiện quận Hải Châu đang hoàn tất các thủ tục để xử phạt chủ đầu tư hai công trình nói trên với mức cao nhất quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27.11.2017 của Chính phủ.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Ngành nghề nào hấp dẫn nhất đối với sinh viên Việt Nam?

Đỗ Phương |

Anphabe vừa công bố kết quả khảo sát Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2020 cùng những ngành, doanh nghiệp đầu ngành được yêu thích nhất.

Bãi giữ xe vi phạm thu phí cao: Thừa nhận thu quá "lố" và xin trả lại tiền

Huân Cao - Quân Trường |

Lãnh đạo Công ty TNHH Vinh Bảo (đơn vị quản lý bãi giữ xe vi phạm bị tố thu phí cao) thừa nhận việc thu phí như vậy là quá "lố", xin được trả lại khoản tiền thu vượt quy định và gửi lời xin lỗi đến tài xế.

Nguy cơ không có lương hưu vì công ty nợ hàng tỷ đồng bảo hiểm xã hội

Bảo Hân |

Gửi đơn đến báo Lao Động, ông Phạm Xuân Quý (quê xã Nhân đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bày tỏ lo lắng khi Công ty Xi măng Hữu Nghị (tỉnh Phú Thọ) - nơi ông làm việc trước đây - không thực hiện đúng nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động khiến ông có nguy cơ không thể làm thủ tục để được hưởng lương hưu khi tuổi già.

Cháy hàng chục héc ta rừng phòng hộ, lộ diện trách nhiệm chủ rừng

Thanh Hải |

Sau 7 ngày bùng cháy dữ dội, thiêu rụi hàng chục héc ta cả rừng trồng lẫn rừng phòng hộ đầu nguồn ở huyện Đông Giang, Quảng Nam, hôm nay ngọn lửa đã được dập tắt. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do dân đốt rẫy, gây cháy lan. Nhưng đó không phải là trách nhiệm cuối cùng, bởi Ban quản lý rừng phòng hộ ở đây đã biết trước vụ cháy...

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành nghề nào hấp dẫn nhất đối với sinh viên Việt Nam?

Đỗ Phương |

Anphabe vừa công bố kết quả khảo sát Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2020 cùng những ngành, doanh nghiệp đầu ngành được yêu thích nhất.

Bãi giữ xe vi phạm thu phí cao: Thừa nhận thu quá "lố" và xin trả lại tiền

Huân Cao - Quân Trường |

Lãnh đạo Công ty TNHH Vinh Bảo (đơn vị quản lý bãi giữ xe vi phạm bị tố thu phí cao) thừa nhận việc thu phí như vậy là quá "lố", xin được trả lại khoản tiền thu vượt quy định và gửi lời xin lỗi đến tài xế.

Nguy cơ không có lương hưu vì công ty nợ hàng tỷ đồng bảo hiểm xã hội

Bảo Hân |

Gửi đơn đến báo Lao Động, ông Phạm Xuân Quý (quê xã Nhân đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bày tỏ lo lắng khi Công ty Xi măng Hữu Nghị (tỉnh Phú Thọ) - nơi ông làm việc trước đây - không thực hiện đúng nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động khiến ông có nguy cơ không thể làm thủ tục để được hưởng lương hưu khi tuổi già.

Cháy hàng chục héc ta rừng phòng hộ, lộ diện trách nhiệm chủ rừng

Thanh Hải |

Sau 7 ngày bùng cháy dữ dội, thiêu rụi hàng chục héc ta cả rừng trồng lẫn rừng phòng hộ đầu nguồn ở huyện Đông Giang, Quảng Nam, hôm nay ngọn lửa đã được dập tắt. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do dân đốt rẫy, gây cháy lan. Nhưng đó không phải là trách nhiệm cuối cùng, bởi Ban quản lý rừng phòng hộ ở đây đã biết trước vụ cháy...