Hà Tĩnh: Thi công quốc lộ 15B làm nứt hàng loạt nhà dân

TRẦN TUẤN |

Việc thi công QL 15B đã khiến nhiều nhà dân ở xã Xuân Lộc (huyện Can Lộc) bị nứt, công ty bảo hiểm đưa ra giá bồi thường được cho rằng không thỏa đáng. Vì vậy, người dân đã ra chặn đường, cản trở thi công.

Dân bức xúc vì bồi thường quá thấp

Sự việc xảy ra tại thôn Sơn Phượng và Mai Hoa của xã Xuân Lộc. Bà Phan Thị Huyền (47 tuổi, trú thôn Sơn Phượng) cho biết, sau khi đơn vị thi công huy động máy móc làm đường 15B qua trước nhà mình thì xảy ra hiện tượng nhà bị nhiều vết nứt. Không chỉ gia đình bà, nhiều nhà dân khác ở hai bên đường cũng chung tình cảnh. Trước tình trạng đó, nhiều hộ đã ra cản trở thi công, yêu cầu tiến hành kiểm tra để bồi thường cho dân. Với trường hợp nhà bà Huyền, sau khi kiểm tra, công ty bảo hiểm báo chỉ bồi thường 1,8 triệu đồng nên gia đình bức xúc cho rằng quá thấp nên không nhận. Một số hộ khác hiện cũng chưa chấp nhận mức bồi thường vì cho rằng quá thấp.

Ông Trần Xuân Hải - Quyền Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc - cho biết, việc thi công mở rộng, nâng cấp tuyến QL 15B đi qua địa phận của xã đã khiến 34 ngôi nhà của người dân ở thôn Sơn Phượng và Mai Hoa bị nứt. Người dân sau đó đã được công ty bảo hiểm về kiểm tra và đền bù thiệt hại. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 14 hộ dân nhận tiền, số hộ còn lại chưa đồng ý nhận vì cho rằng giá đền bù quá thấp.

Đang xem xét lại

Ngày 18.10, ông Lê Việt Hòa - Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh - khẳng định việc người dân phản ánh nhà cửa bị nứt do ảnh hưởng từ thi công QL 15B là đúng. Trước khi thi công QL 15B, Ban đã ký hợp đồng với một công ty bảo hiểm và mua gói bảo hiểm công trình số tiền hơn 400 triệu đồng. Sau đó, công ty bảo hiểm thuê Công ty CP giám định Thái Dương (SICO) về tính khối lượng tổn thất xảy ra trong quá trình thi công và lên phương án áp giá đền bù. Tuy nhiên, hiện một số hộ dân chưa thống nhất mức bồi thường mà công ty bảo hiểm đưa ra nên họ cản trở thi công. Lãnh đạo công ty bảo hiểm được ký hợp đồng cho biết, hiện công ty đã nhận được hơn 211 đơn phản ánh của người dân ở trên toàn tuyến QL 15B có nhà cửa nứt nẻ và đã cho đơn vị thẩm định về kiểm tra xác định mức độ thiệt hại.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL 15B có tổng chiều dài 11,3km, tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng có điểm đầu tại Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc) và điểm cuối giao với QL 1A thuộc xã Phù Việt (huyện Thạch Hà). Dự án do Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư và BQL đầu tư XDCTGT tỉnh Hà Tĩnh làm tư vấn ủy thác quản lý dự án, được thi công vào đầu năm 2018 và dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2019.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phạt doanh nghiệp "nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân" tại Ninh Bình 40 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Lao Động số ra ngày 27.4 có bài phản ánh về việc người dân ở bản Săm, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bức xúc việc DN Xuân Trường nổ mìn khai thác đá tại khu vực đồi Thông Tin gây nứt nhà ở và các công trình phụ khác của người dân. 

Xử phạt chủ đầu tư dự án D'Edge Thảo Điền thi công gây lún, nứt nhà dân

Bảo Chương |

Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Capitaland Thanh Niên, liên quan đến việc xây dựng dự án D'Edge Thảo Điền, gây sụt lún nghiêm trọng, làm nứt nhà dân.

Hộ dân "kêu cứu" vì sụt móng, vỡ nứt nhà do công trình thi công bên cạnh

Quân Đỗ - Hà Phương |

Đó là hai căn nhà số 16 và 18 (ngõ 295, Bạch Mai, Hà Nội) đang bị sụt lún, vỡ nứt nghiêm trọng vì có công trình xây dựng lân cận.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phạt doanh nghiệp "nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân" tại Ninh Bình 40 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Lao Động số ra ngày 27.4 có bài phản ánh về việc người dân ở bản Săm, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bức xúc việc DN Xuân Trường nổ mìn khai thác đá tại khu vực đồi Thông Tin gây nứt nhà ở và các công trình phụ khác của người dân. 

Xử phạt chủ đầu tư dự án D'Edge Thảo Điền thi công gây lún, nứt nhà dân

Bảo Chương |

Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Capitaland Thanh Niên, liên quan đến việc xây dựng dự án D'Edge Thảo Điền, gây sụt lún nghiêm trọng, làm nứt nhà dân.

Hộ dân "kêu cứu" vì sụt móng, vỡ nứt nhà do công trình thi công bên cạnh

Quân Đỗ - Hà Phương |

Đó là hai căn nhà số 16 và 18 (ngõ 295, Bạch Mai, Hà Nội) đang bị sụt lún, vỡ nứt nghiêm trọng vì có công trình xây dựng lân cận.