Hà Tĩnh: Nghịch lý 174 tỉ đồng để mở rộng đường nhưng cầu hỏng không sửa

SỸ THÔNG-QUANG ĐẠI |

Tuyến đường liên huyện từ Sơn Long, huyện Hương Sơn đi chợ Bộng, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã được nâng cấp mở rộng từ 3,5m lên 7m với mặt đường bêtông rộng, thoáng. Tuy nhiên, 2 chiếc cầu trên tuyến đường này vốn được xây dựng từ lâu, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được thay thế, sửa chữa.

Hai chiếc cầu trên tuyến đường là cầu Áng Ngò, nối xã Ân Phú với xã Đức Giang (Vũ Quang) và cầu Hói Hiến ở xã Sơn Long (Hương Sơn).

Việc mở rộng đường nhưng cầu không mở đã khiến cho tuyến đường này có hai điểm bị thắt “nút cổ chai” khiến nhiều tài xế phải phanh cháy lốp khi đến điểm cầu.

Đặc biệt là điểm cầu Áng Ngò đã bị “bóp lại” ở vào vị trí khúc cua cánh tay nên tầm nhìn rất hạn chế. Không những thế, hai bên lan can cầu đã bị gãy rất nhiều điểm trong khi phía dưới là vực sâu (20m); chiều cao của thành cầu quá thấp (30cm) không đảm bảo an toàn nên tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

Người dân địa phương cho biết: “Mỗi lần lưu thông trên tuyến đường này, sợ nhất là khi đi qua cầu Áng Ngò, cầu vừa hẹp, vực lại sâu trong khi lan can cầu đã thấp lại bị đứt gãy nhiều đoạn nên rất sợ tai nạn. Đây là tuyến đường huyết mạch của huyện Vũ Quang nên cầu cần sớm được khắc phục, sửa chữa để người dân đi lại được an tâm”.

Việc mở rộng đường nhưng cầu vẫn “bảo tồn” nguyên vẹn khiến chính quyền địa phương các xã như Ân Phú, Đức Giang (Vũ Quang), Sơn Long (Hương Sơn) cảm thấy không hợp lý.

Ông Nguyễn Minh Vinh - Chủ tịch UBND xã Đức Giang cho biết: “Hiện nay cầu Áng Ngò đã xuống cấp, nguy cơ về tai nạn giao thông là rất cao. Nguyện vọng của chính quyền địa phương cũng như người dân là mong muốn chiếc cầu này được làm mới hoặc gia cố, sửa chữa để đảm bảo cho việc đi lại được an toàn và thuận lợi hơn”.

Thành cầu thấp, lan can bị gãy, mặt cầu ngập nước khi mưa xuống. Ảnh: S.T
Thành cầu thấp, lan can bị gãy, mặt cầu ngập nước khi mưa xuống. Ảnh: S.T

Ông Vinh cũng cho biết, do cầu hẹp, lan can cầu thấp nên trước đó đã xảy ra vụ tai nạn lật xe chở keo tại cầu Áng Ngò.

“Trong quá trình khảo sát lập dự án mở rộng đường, chính quyền địa phương cũng đề xuất cầu Áng Ngò cần được làm mới hoặc sửa chữa để vừa đảm bảo ATGT, vừa đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng nhưng phía chủ đầu tư không chấp thuận”, ông Trần Văn Thư - Chủ tịch UBND xã Ân Phú cho biết.

Tuyến đường Sơn Long đi chợ Bộng có chiều dài gần 10km (điểm đầu nối Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Long; điểm cuối nối với Tỉnh lộ 5, ở chợ Bộng, xã Đức Bồng rồi đi lên thị trấn Vũ Quang); đường chạy qua các xã như Sơn Long (Hương Sơn), Ân Phú, Đức Giang, Đức Lĩnh, Đức Bồng (Vũ Quang).

Năm 2017, tuyến đường này được khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư lên tới 174 tỉ đồng. Hiện tuyến đường vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng rất tiếc là trên tuyến đường vẫn còn những chiếc cầu xuống cấp gây nguy cơ về TNGT xảy ra rất cao.

SỸ THÔNG-QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều động Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vừa được Ban Chấp hành Trung ương điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh có nên chi 46 tỉ đồng mở đường vào dự án Văn Miếu?

QUANG ĐẠI |

Thông tin TP. Hà Tĩnh sẽ triển khai dự án mở đường vào Văn Miếu Hà Tĩnh với kinh phí 46 tỉ đồng gây dư luận nhiều chiều, trong đó nhiều ý kiến băn khoăn, không đồng thuận.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Điều động Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vừa được Ban Chấp hành Trung ương điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh có nên chi 46 tỉ đồng mở đường vào dự án Văn Miếu?

QUANG ĐẠI |

Thông tin TP. Hà Tĩnh sẽ triển khai dự án mở đường vào Văn Miếu Hà Tĩnh với kinh phí 46 tỉ đồng gây dư luận nhiều chiều, trong đó nhiều ý kiến băn khoăn, không đồng thuận.