Hà Tĩnh miễn phí đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh theo hướng giao Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức đào tạo miễn phí để cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo viên.

Sáng nay (26.12) trao đổi với Phóng viên Lao Động, bà Phan Thị Tố Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến việc thi chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Hà Tĩnh, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh theo hướng giao Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức đào tào miễn phí, không thu tiền của giáo viên.

Hiện Sở Nội vụ đang tổng hợp danh sách giáo viên đăng ký học để chuyển cho Trường Đại học Hà Tĩnh sắp xếp lớp học, lên kế hoạch đào tạo.

“Tỉnh sẽ dùng ngân sách để hỗ trợ trường Đại học Hà Tĩnh chứ không thu tiền của giáo viên. Ai lại bắt giáo viên phải nộp, họ đã khó khăn rồi” - bà Hoa chia sẻ và cho hay khi Trường Đại học đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo viên thì thuận lợi là cơ sở vật chất của trường có rồi, giáo viên của trường có rồi nên tỉnh chỉ chi trả thêm cho trường theo định mức giờ lên lớp của giáo viên.

Quyết định tích cực này, theo bà Hoa sẽ giảm được số tiền rất lớn cho giáo viên so với trước đây mỗi giáo viên thi chứng chỉ chức danh nghề nghiệp phải nộp 2,3 - 2,5 triệu đồng.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết thêm, do ảnh hưởng dịch bệnh nên hình thức đào tạo dự kiến cũng trực tuyến, còn chương trình đào tạo thì theo thống nhất của Sở Giáo dục, Sở Nội vụ và Trường Đại học Hà Tĩnh để tham mưu UBND tỉnh quyết định.

Trước đó, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng khẳng định, tỉnh đang giao cho sở, ngành liên quan tham mưu theo hướng miễn phí đào tạo cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Hà Tĩnh. Bởi “Việc đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên chỉ trong thời gian ngắn, các giáo viên thì khó khăn mà thu tiền của họ hơn 2 triệu đồng mỗi người là không nên”.

Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh, việc phải học nhiều chứng chỉ chức danh nghề nghiệp làm giáo viên mất thời gian, vất vả, tốn kém; nội dung đào tạo chứng chỉ không thiết thực, việc học, thi mang tính chất đối phó với mục đích đủ hồ sơ nâng hạng viên chức, lên lương.

Ngày 5.11.2021, bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh đã ký công văn đề nghị tạm dừng mở các lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên để chờ văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Ngày 18.10.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hướng tinh giản, gọn nhẹ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh tạm dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên

QUANG ĐẠI |

Hà Tĩnh - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo tạm dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Quy định mới về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên bao giờ áp dụng?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, hiện chưa có thông tư hướng dẫn Nghị định 89/2021 liên quan đến chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên, nên các địa phương vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Đề xuất mới về kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh tạm dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên

QUANG ĐẠI |

Hà Tĩnh - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo tạm dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Quy định mới về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên bao giờ áp dụng?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, hiện chưa có thông tư hướng dẫn Nghị định 89/2021 liên quan đến chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên, nên các địa phương vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Đề xuất mới về kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.