Hà Tĩnh đo đạc, đánh giá tác động vụ xúc đất ruộng của dân ở xã Đồng Môn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Liên quan đến vấn đề mà Báo Lao Động đã có bài viết “Dân bức xúc vì xã cho máy đào hớt sâu lớp đất mặt của nhiều thửa ruộng”, lãnh đạo Thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo đo đạc, đánh giá tác động của dự án đến đất ruộng của dân.

Sáng 29.6, ông Nguyễn Xuân Toản (trú thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn) - cho biết, sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh, cùng với việc nhiều hộ dân tiếp tục kiến nghị, hiện Thành ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6 liên quan đến vụ việc UBND xã Đồng Môn nạo vét lớp đất mặt ruộng của nhiều hộ dân thôn Thanh Tiến.

Theo đó, thông báo kết quả tiếp công dân của Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh có nội dung: ông Nguyễn Xuân Toản, Trương Khánh Mẫu, Trương Văn Hồng và 6 hộ dân (đại diện 62 hộ) thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn: Kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan (UBND xã Đồng Môn, nhà thầu thi công, thôn Thanh Tiến…) khi đất nông nghiệp của họ bị tác động khi làm dự án cải tạo bờ rào thôn Thanh Tiến mà chưa thực hiện kiểm đếm, đền bù.

Vấn đề này, lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh giao Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, rà soát lại quy hoạch, quá trình thực hiện so với quy hoạch, quy mô dự án.

Trên cơ sở quy hoạch, quy mô dự án do phòng Quản lý đô thị cung cấp, giao UBND xã Đồng Môn khẩn trương phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên hoàn thành việc đo đạc xác định lại tọa độ, vị trí các thửa đất ngoài thực địa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30.6.

Hàng chục hộ dân có đất ruộng đã bị cào lớp đất mặt đắp bờ đường khiến ruộng sâu khi tích nước lại như một cái hồ. Ảnh: Trần Tuấn.
Hàng chục hộ dân có đất ruộng đã bị cào lớp đất mặt đắp bờ đường khiến ruộng sâu khi tích nước lại như một cái hồ. Ảnh: Trần Tuấn.

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo bờ rào thôn Thanh Tiến, UBND xã Đồng Môn rà soát, đánh giá tác động của dự án đối với quyền sử dụng đất cũng như việc sản xuất nông nghiệp của các hộ có liên quan, báo cáo UBND thành phố kết quả và đề xuất phương án giải quyết trước ngày 10.7.2023.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết “Dân bức xúc vì xã cho máy đào hớt sâu lớp đất mặt của nhiều thửa ruộng” đã phản ánh, tháng 9.2022, UBND xã Đồng Môn tiến hành thực hiện Dự án cải tạo bờ rào thôn Thanh Tiến, trong đó có nạo lớp đất mặt ruộng đã có chứng nhận quyền sử dụng đất của hơn 90 hộ dân thôn Thanh Tiến mà không kiểm đếm, bồi thường nên dân bức xúc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Đồng Môn - cho hay, chỉ có 4 hộ dân thôn Thanh Tiến phải thu hồi ruộng được bồi thường, còn lại nhiều hộ khác có ruộng bị cạo lớp đất mặt mà không thu hồi đất thì không được bồi thường.

Ông Anh còn cho rằng dân bức xúc nếu cần thì xã có thể bóc đất mặt ở một công trình khác chở đến san lấp lại mặt ruộng cho dân.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vụ xã hớt lớp đất mặt ruộng để tạo cảnh quan: Dân gửi đơn thư lên thành phố

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Liên quan đến vụ "Dân bức xúc vì xã cho máy đào hớt sâu lớp đất mặt của nhiều thửa ruộng" mà Lao Động đã phản ánh, hiện nhiều người dân xã Đồng Môn đã gửi đơn thư lên UBND thành phố Hà Tĩnh kiến nghị giải quyết vụ việc.

Dân bức xúc vì xã cho máy đào hớt sâu lớp đất mặt của nhiều thửa ruộng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Nhiều hộ dân thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn (thành phố Hà Tĩnh) bức xúc kí đơn tập thể phản ánh UBND xã Đồng Môn tự ý cho máy móc ra đào hớt lớp đất mặt ruộng của họ mà không bồi thường. Người dân yêu cầu dừng thi công nhưng công trình vẫn cứ triển khai.

Bắc Ninh: Dân chưa nhận đền bù, đất ruộng đã được doanh nghiệp phân lô bán nền

Trần Tuấn |

Trong khi có hàng chục hộ dân chưa nhận tiền đền bù đất ruộng thì hơn 8 hécta đất ruộng đã được chính quyền địa phương giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền với giá hàng chục triệu đồng/m2. Việc này khiến nhiều người dân băn khoăn về trình tự thu hồi đất giao cho doanh nghiệp của chính quyền địa phương.

Giám đốc trung tâm lái xe bị bắt, hàng trăm giáo viên và học viên lao đao

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 30.6, giáo viên, nhà đầu tư của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (phường Tân Tiến, TP Biên Hoà) đã kêu cứu vì hàng trăm học viên của họ bị treo quyền lợi không thể tiếp tục học lái xe, thi sát hạch dù đã đóng tiền đầy đủ cho trung tâm này sau khi giám đốc trung tâm bị bắt.

Cà phê muối - đặc sản xứ Huế "làm mưa làm gió" mùa hè này

Linh Boo |

Cà phê muối đang là thức uống rất thịnh hành ở Hà Nội, với những biến đổi nhất định về công thức cho hợp khẩu vị thực khách.

Phiên đấu giá biển số ôtô đầu tiên được tổ chức vào giữa tháng 8

Việt Dũng |

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết, Nghị định 73 có hiệu lực từ ngày 1.7.2023, Bộ Công an dự kiến tổ chức phiên đấu giá biển số ôtô đầu tiên từ ngày 15-20.8.2023.

TPHCM muốn xây cầu đường Nguyễn Khoái hơn 2.800 tỉ đồng bằng hình thức BT

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cầu đường Nguyễn Khoái (kết nối Quận 7 sang Quận 4 và Quận 1) có tổng vốn hơn 2.800 tỉ đồng đang được xem xét đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), giúp giảm áp lực giao thông từ khu Nam vào trung tâm TPHCM.

Bộ Công an mở rộng điều tra việc phát hành sách và tài liệu tham khảo

Việt Dũng |

Bộ Công an hôm nay 30.6 đã tổ chức họp báo thông tin kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023. Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo.

Vụ xã hớt lớp đất mặt ruộng để tạo cảnh quan: Dân gửi đơn thư lên thành phố

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Liên quan đến vụ "Dân bức xúc vì xã cho máy đào hớt sâu lớp đất mặt của nhiều thửa ruộng" mà Lao Động đã phản ánh, hiện nhiều người dân xã Đồng Môn đã gửi đơn thư lên UBND thành phố Hà Tĩnh kiến nghị giải quyết vụ việc.

Dân bức xúc vì xã cho máy đào hớt sâu lớp đất mặt của nhiều thửa ruộng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Nhiều hộ dân thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn (thành phố Hà Tĩnh) bức xúc kí đơn tập thể phản ánh UBND xã Đồng Môn tự ý cho máy móc ra đào hớt lớp đất mặt ruộng của họ mà không bồi thường. Người dân yêu cầu dừng thi công nhưng công trình vẫn cứ triển khai.

Bắc Ninh: Dân chưa nhận đền bù, đất ruộng đã được doanh nghiệp phân lô bán nền

Trần Tuấn |

Trong khi có hàng chục hộ dân chưa nhận tiền đền bù đất ruộng thì hơn 8 hécta đất ruộng đã được chính quyền địa phương giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền với giá hàng chục triệu đồng/m2. Việc này khiến nhiều người dân băn khoăn về trình tự thu hồi đất giao cho doanh nghiệp của chính quyền địa phương.