Hà Tĩnh: Có cứng nhắc khi quy định điều kiện hỗ trợ nhà ở hư hỏng do lũ lụt?

TRẦN TUẤN |

Nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh được phê duyệt hỗ trợ làm nhà ở do nhà bị ảnh hưởng thiên tai. Thế nhưng, một số hộ khi triển khai khởi công thì bỗng dưng được yêu cầu... tạm dừng.

Video ngôi nhà xiêu vẹo, hư hỏng của bà Vinh.

Chưa kịp vui đã… phát khóc

Bà Dương Thị Vinh (74 tuổi, trú thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) buồn bã cho biết, lâu nay bà sống một mình trong căn nhà gỗ nhỏ bé, mối mọt, xuống cấp. Tệ hại hơn, đợt lũ lụt cuối năm 2020 khiến tường bao của ngôi nhà bằng vách đất xiêu vẹo, sập hẳn không thể ở được vì nguy hiểm đến tính mạng.

Ngôi nhà gỗ đã sập vách đất ở bà Vinh. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngôi nhà gỗ dột nát, đã sập vách đất của bà Vinh. Ảnh: Trần Tuấn.

Trước tình hình đó, sau khi có chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ gia đình có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của tỉnh Hà Tĩnh, từ đề xuất của xã, huyện Cẩm Xuyên đã phê duyệt hỗ trợ 80 triệu đồng để xây nhà cho bà.

Có được phê duyệt của huyện, cán bộ thôn và chính quyền xã Cẩm Mỹ đã thông báo, đôn đốc bà Vinh khởi công làm nhà. Vậy là bà Vinh dù không có tiền nhưng đã vay mượn gần vài chục triệu để mua vật liệu rồi ngày 13.1 vừa qua động thổ làm móng nhà.

Bên trong ngôi nhà không thể ở của bà Vinh. Ảnh: Trần Tuấn.
Bên trong ngôi nhà không thể ở của bà Vinh. Ảnh: Trần Tuấn.

“Buổi sáng làm móng nhà thì tối về cán bộ đến thông báo tạm đình chỉ thi công vì có thay đổi về điều kiện được hỗ trợ nên chờ xin ý kiến tỉnh đã. Nhận được thông báo đó, tôi phát khóc luôn” - bà Vinh bức xúc nói.

Chính quyền nói gì?

Ông Hà Huy Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ xác nhận có việc xã thông báo tạm dừng thi công nhà ở của bà Vinh. Trong vấn đề này, theo ông Hùng xã chỉ đề xuất đối tượng được hỗ trợ, còn UBND huyện Cẩm Xuyên ra quyết định phê duyệt đối tượng được hỗ trợ.

Vì nhà hư hỏng, không thể ở nên xã đề xuất, huyện phê duyệt hỗ trợ cho làm nhà mới. Ảnh: Trần Tuấn.
Vì nhà hư hỏng, không thể ở nên xã đề xuất, huyện phê duyệt hỗ trợ cho làm nhà mới. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, sau đợt lũ lụt cuối năm 2020, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên có nhiều gia đình nhà cửa bị hư hỏng. Sau khi có được chính sách của tỉnh Hà Tĩnh về việc hỗ trợ làm nhà ở cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai thì UBND huyện Cẩm Xuyên đã phê duyệt danh sách các đối tượng được đề nghị hỗ trợ.

Xót xa khi nhìn ngôi nhà nát của bà Vinh. Ảnh: Trần Tuấn.
Xót xa khi nhìn ngôi nhà nát của bà Vinh. Ảnh: Trần Tuấn.

Sau đó, chính quyền cho một số gia đình đã triển khai động thổ, làm móng xây nhà thì Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh lại có Hướng dẫn số 09 về điều kiện được hỗ trợ làm nhà ở đối với hộ có nhà hư hỏng do lũ lụt.

Theo hướng dẫn đó, để được hỗ trợ thì nhà dân phải có 2 năm liên tục bị ngập lụt hoặc trong vòng 5 năm có 3 năm không liên tục bị ngập lụt. Sau hướng dẫn này, huyện Cẩm Xuyên đã phải cho tạm đình chỉ việc thi công làm nhà.

Nhà hư hỏng, góc để thờ phụng, hương khói cho chồng cũng chẳng còn. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhà hư hỏng, góc để thờ phụng, hương khói cho chồng cũng chẳng còn. Ảnh: Trần Tuấn.

“Với hướng dẫn đó của Sở LĐTBXH thì quá khắt khe, sẽ chẳng có mấy đối tượng được thụ hưởng. Vì vậy, tuần trước huyện đã có kiến nghị gửi ra tỉnh đề nghị xem xét lại với Hướng dẫn số 09 của Sở LĐTBXH” - ông Anh chia sẻ.

Chiều 27.1, ông Nguyễn Xuân Thái - Trưởng phòng Hỗ trợ xã hội, trẻ em và bình đẳng giới thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hướng dẫn số 09 ngày 5.1 của Sở LĐTBXH Hà Tĩnh đã hướng dẫn rõ một số nội dung của văn bản 121 ngày 21.12.2020 của Ban Chỉ đạo 22 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ và xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai ở Hà Tĩnh.

Về hướng dẫn vùng thường xuyên bị lũ lụt phải "có 2 năm liên tục bị ngập lụt hoặc trong vòng 5 năm có 3 năm không liên tục bị ngập lụt", theo ông Thái là căn cứ vào Thông tư số 16 năm 2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 48 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung.

Ông Thái còn cho hay, thẩm quyền phê duyệt đối tượng được hỗ trợ là Ban Chỉ đạo 22, còn UBND cấp huyện chỉ phê duyệt danh sách đề nghị đối tượng được hỗ trợ. Nhưng cho đến nay, Sở LĐTBXH mới trình danh sách đề nghị phê duyệt đợt 1 cho 1067 đối tượng để Ban chỉ đạo 22 phê duyệt. Do vậy, nếu có việc huyện Cẩm Xuyên đã cho triển khai làm nhà là tự cho làm trước.

Cũng theo ông Thái, hiện Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh đang lấy ý kiến một số Sở, ngành để tham mưu văn bản cho Ban chỉ đạo 22 trả lời kiến nghị của huyện Cẩm Xuyên.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại về nhà ở do thiên tai

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Còn thiếu trên 380.000 nhà ở an toàn cho người dân vùng bão lũ

Vũ Long |

Người dân miền Trung còn thiếu trên 380.000 nhà ở an toàn để ứng phó với mưa lũ. Nhiều dự án đang hỗ trợ người dân xây nhà an toàn.

Nhà ở an toàn cho người dân vùng bão lũ: Không thể tạm bợ

Vũ Long |

Cần xây dựng mô hình nhà ở an toàn phòng chống thiên tai cho người dân vùng bão lũ theo tiêu chí: Chắc chắn, hợp lý, không lãng phí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại về nhà ở do thiên tai

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Còn thiếu trên 380.000 nhà ở an toàn cho người dân vùng bão lũ

Vũ Long |

Người dân miền Trung còn thiếu trên 380.000 nhà ở an toàn để ứng phó với mưa lũ. Nhiều dự án đang hỗ trợ người dân xây nhà an toàn.

Nhà ở an toàn cho người dân vùng bão lũ: Không thể tạm bợ

Vũ Long |

Cần xây dựng mô hình nhà ở an toàn phòng chống thiên tai cho người dân vùng bão lũ theo tiêu chí: Chắc chắn, hợp lý, không lãng phí.