Hà Tĩnh cấp trên nửa tỉ đồng cho Trung tâm Võ Hoàng Yên hoạt động

TRẦN TUẤN |

Không chỉ được Sở Y tế Hà Tĩnh đặc cách cấp phép cho Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên hoạt động khi ông Yên chưa có bằng cấp mà tỉnh Hà Tĩnh còn hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho Trung tâm này hoạt động.

Video cảnh hoang tàn tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh sau khi bỏ hoang từ năm 2016 đến nay. Thực hiện: Trần Tuấn.

Sau lùm xùm chuyện vợ chồng ông Dũng "lò vôi" (ông Huỳnh Uy Dũng - bà Nguyễn Phương Hằng) tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, ăn chặn tiền xây chùa và làm từ thiện, dàn dựng hiệu quả chữa bệnh nhưng hiệu quả thấp…, PV Lao Động tìm hiểu hoạt động chữa bệnh của “thần y” này ở Hà Tĩnh cho thấy, tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều "ưu ái" với ông Yên.

Sáng ngày 17.3, ông Phan Đăng Tuấn - Trưởng Phòng Hành chính sự nghiệp - Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh, trên cơ sở dự toán của Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, khả năng cân đối ngân sách, từ năm 2012 đến năm 2016, Sở Tài chính đã tham mưu để UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cấp 506 triệu đồng hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Võ Hoàng Yên hoạt động. Số kinh phí đó được thực hiện cấp thông qua Hội Đông y Hà Tĩnh, được Kho bạc Hà Tĩnh kiểm soát chi.

Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh đóng cửa từ năm 2016 đến nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh đóng cửa từ năm 2016 đến nay. Ảnh: Trần Tuấn.

Cụ thể, năm 2012 hỗ trợ 200 triệu mua sắm một số phương tiện, thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh (theo quyết định số 2768 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 25.9.2012). Năm 2014, hỗ trợ 150 triệu đồng mua sắm vật tư phục vụ khám chữa bệnh (theo Quyết định số 345 ngày 24.1.2014 của UBND tỉnh, có ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình).

Năm 2015 hỗ trợ 100 triệu đồng mua vật tư, tu sửa nhà làm việc, nhà nghỉ cho bệnh nhân (theo quyết định số 768 của UBND tỉnh ngày 3.3.2015 có ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí). Năm 2016 hỗ trợ 56 triệu đồng (số tiền này hỗ trợ kinh phí thuê bảo vệ quản lý tài sản và bảo vệ Trung tâm mặc dù Trung tâm đã dừng hoạt động từ đầu năm 2016).

Giải thích về việc cấp kinh phí từ ngân sách cho Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên hoạt động có đúng quy định trong chi ngân sách không?, ông Tuấn không trả lời thẳng mà nói rằng, do Trung tâm chữa bệnh cho nhiều người tàn tật, người nghèo hoàn cảnh khó khăn trong khi điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm khi đó còn thiếu thốn nên hỗ trợ là cần thiết.

Đáng nói, việc UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp kinh phí hỗ trợ cho Trung tâm Võ Hoàng Yên từ năm 2012 khi Trung tâm này chưa được Sở Y tế cấp phép hoạt động về chuyên môn. Mãi đến tháng 10.2015 thì theo chỉ đạo của tỉnh, Sở Y tế Hà Tĩnh mới phải "đặc cách" cấp phép. Giải thích điều đó, ông Tuấn cho hay, do ngày 6.7.2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có thông báo số 2124 cho phép thành lập Trung tâm Võ Hoàng Yên. Thời gian này, ông Võ Hoàng Yên cũng được cấp phép, Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề. Nên khi vào kiểm tra, thấy Trung tâm đã hoạt động nên nghĩ rằng Trung tâm đã được cấp phép hoạt động.

Ngày 2.3, tại Tổ đình Hưng Minh tự (quận 6, TPHCM), đại diện Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã có buổi làm việc với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng - bà Nguyễn Phương Hằng cùng ông Võ Hoàng Yên về việc vợ chồng ông Dũng tố ông Yên “ăn chặn” tiền xây chùa và từ thiện cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua.

Tại buổi làm việc, ông Võ Hoàng Yên đã bác bỏ và phủ nhận toàn bộ các cáo buộc mà bà Hằng đã đưa ra. Sau đó, vợ chồng ông Dũng đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo số tiền 152 tỉ đồng của ông Yên đến Công an TPHCM. Ít ngày sau ông Yên có thư gửi vợ chồng ông Dũng và hứa sẽ trả lại tiền.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi không cấm cửa, Võ Hoàng Yên cũng hết cửa lừa đảo

Lê Thanh Phong |

UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi văn bản đến các cơ quan liên quan yêu cầu tạm dừng mời "thần y" Võ Hoàng Yên về địa phương khám chữa bệnh dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 3.

Nhân chứng nói phải nộp tiền các khoản để được ông Võ Hoàng Yên chữa trị

Nhóm Phóng viên |

Liên quan đến vụ việc lương y Võ Hoàng Yên bị tố cáo gần đây, nhóm PV báo Lao Động đã gặp trực tiếp 1 số bệnh nhân trước đây từng chữa bệnh tại Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở tỉnh Hà Tĩnh. Người nhà bệnh nhân cho hay ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh từ thiện nhưng bệnh nhân vẫn phải nộp các khoản... Hơn nữa, họ không thấy có tác dụng, bệnh nhân câm vẫn không nói được, thậm chí có người còn bị chữa trị đến mức bầm tím hai bên đùi.

Hà Tĩnh từng “trải thảm đỏ” đón ông Võ Hoàng Yên ra sao?

TRẦN TUẤN |

Tỉnh Hà Tĩnh là địa phương từng “trải thảm đỏ”, tạo điều kiện gần như hết mức cho ông Võ Hoàng Yên về mở trung tâm chữa bệnh tại đây. Trong đó, ngoài “đặc cách” cấp phép hoạt động, tỉnh còn giao đất đã xây dựng hạ tầng để mở trung tâm chữa bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Ngãi không cấm cửa, Võ Hoàng Yên cũng hết cửa lừa đảo

Lê Thanh Phong |

UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi văn bản đến các cơ quan liên quan yêu cầu tạm dừng mời "thần y" Võ Hoàng Yên về địa phương khám chữa bệnh dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 3.

Nhân chứng nói phải nộp tiền các khoản để được ông Võ Hoàng Yên chữa trị

Nhóm Phóng viên |

Liên quan đến vụ việc lương y Võ Hoàng Yên bị tố cáo gần đây, nhóm PV báo Lao Động đã gặp trực tiếp 1 số bệnh nhân trước đây từng chữa bệnh tại Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở tỉnh Hà Tĩnh. Người nhà bệnh nhân cho hay ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh từ thiện nhưng bệnh nhân vẫn phải nộp các khoản... Hơn nữa, họ không thấy có tác dụng, bệnh nhân câm vẫn không nói được, thậm chí có người còn bị chữa trị đến mức bầm tím hai bên đùi.

Hà Tĩnh từng “trải thảm đỏ” đón ông Võ Hoàng Yên ra sao?

TRẦN TUẤN |

Tỉnh Hà Tĩnh là địa phương từng “trải thảm đỏ”, tạo điều kiện gần như hết mức cho ông Võ Hoàng Yên về mở trung tâm chữa bệnh tại đây. Trong đó, ngoài “đặc cách” cấp phép hoạt động, tỉnh còn giao đất đã xây dựng hạ tầng để mở trung tâm chữa bệnh.