Hà Tĩnh: Bao giờ thị trấn Hương Khê hết cảnh rác "bủa vây" ?

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Nhiều năm nay, tình trạng rác thải tập kết tự phát, "bủa vây" thị trấn Hương Khê gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân nên nhu cầu về nhà máy xử lý rác là rất cấp bách. Đáng nói, dù đã có dự án khu xử lý rác từ năm 2019 nhưng hiện vẫn chưa triển khai thi công.

Rác bủa vây, hôi thối

Ngày 3.7, có mặt tại thị trấn Hương Khê, chúng tôi chứng kiến tình trạng rác thải sinh hoạt "bủa vây" nơi đây. Nhiều nhất là trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn thuộc tổ dân phố 17, rác tập kết 2 bên đường dài hàng chục mét mất mỹ quan, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu kín.

Ông Phạm Quang Hùng (58 tuổi, trú khối 7, thị trấn Hương Khê) bức xúc cho biết, lâu nay tình trạng rác tồn đọng, tập kết khắp nơi ở thị trấn Hương Khê không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

Sự việc, nhân dân rất tha thiết có khu xử lý rác. Chính vì vậy, khi có dự án triển xây dựng Khu xử lý rác ở xã Hương Thủy, nhân dân, cử tri rất phấn khởi. Thế nhưng, chờ đợi mãi, đến nay dự án vẫn chưa được khởi công và chưa biết bao giờ mới khởi công để hết cảnh ô nhiễm.

Ông Hùng cho rằng, 5 năm qua, việc chọn địa điểm đặt nhà máy xử lý rác bị vướng. Đến năm 2019, dự án đã được phê duyệt, hội đủ các điều kiện quy định của pháp luật nhưng vẫn chưa triển khai. Điều này cho thấy yếu kém, thiếu quyết liệt của chính quyền.

Rác tập kết kéo dài hàng chục mét ở thị trấn Hương Khê mất mỹ quan, hôi thối gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Trần Tuấn.
Rác tập kết kéo dài hàng chục mét ở thị trấn Hương Khê mất mỹ quan, hôi thối gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Trần Tuấn.

Bà Phan Thị Phương – Tổ trưởng Tổ dân phố 17 nói “Vừa rồi tiếp xúc cử tri, nhân dân nhiều tổ dân phố rất bức xúc vấn đề rác thải. Vì không những mất mỹ quan đô thị mà còn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt vừa rồi trên địa bàn thị trấn xảy ra dịch sốt xuất huyết mới dập xong lại tái phát nên nhân dân rất bức xúc”.

Cơ quan quản lý nói gì?

Tình trạng rác thải bủa vây thị trấn Hương Khê, ông Nguyễn Văn Việt – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê từng thông tin trên Báo Lao Động rằng, từ năm 2016, UBND huyện Hương Khê đã khảo sát, lựa chọn địa điểm thực hiện dự án khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Thế nhưng, khi chọn địa điểm tại thôn 13 xã Hương Thủy cũng bị phản đối, sau đó chuyển sang địa điểm xã Gia Phố cũng bị phản đối. Đến nay đã là địa điểm thứ 3 thuộc khoảnh 6, tiểu khu 208 xã Hương Thủy nhưng vẫn tiếp tục bị một bộ phận người dân phản đối.

Trong khi tại vị trí khoảng 6, mọi quy trình từ khảo sát địa điểm, phê duyệt dự án, đánh giá tác động môi trường đều đã làm bài bản, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Theo kết quả của Viện Công nghệ Môi trường – Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam ngày 21.6.2019, thực hiện Dự án khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khoảnh 6 tiểu khu 208 xã Hương Thủy cách khu dân cư gần nhất là 880m được khẳng định luôn đảm bảo an toàn về môi trường.

Khu vực thuộc khoảng 6, tiểu khu 208 xã Hương Thủy đã được phê duyệt thực hiện Dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Hương Khê. Ảnh: Anh Sang.
Khu vực thuộc khoảng 6, tiểu khu 208 xã Hương Thủy đã được phê duyệt thực hiện Dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Hương Khê nhưng đến nay chưa triển khai thi công. Ảnh: Anh Sang.

Chiều ngày 3.7, ông Nguyễn Xuân Quyền – Trưởng Phòng TNMT huyện Hương Khê cho biết, lẽ ra theo tiến độ thì dự án xây dựng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Hương Khê tại khoảnh 6, tiểu khu 208 xã Hương Thủy đã triển khai thi công từ cuối năm 2019. Thế nhưng, do một bộ phận người dân phản đối nên đến nay vẫn chưa thi công được.

Ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho hay, với vướng mắc do một bộ phận người dân phản đối dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã Hương Thủy, huyện đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền cho dân đồng thuận đã. Việc đến bao giờ triển khai được thì huyện cũng chưa rõ.

Ông Huấn cũng cho hay, quan điểm của huyện là muốn được triển khai sớm dự án vì lâu nay rác tồn đọng, huyện phải thuê chở đi xử lý nơi khác cũng tốn kém ngân sách.

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Rác thải lấn biển, “nhấn chìm” đảo: Đảo Ngọc sẽ chìm giữa biển... rác

Lâm Điền |

Rác bập bềnh bờ biển, nước thải từ các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh xả thẳng ra môi trường... một sự thật đau lòng. Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ chìm giữa biển rác nếu không sớm có giải pháp cải thiện hữu hiệu.

Phú Yên dùng 10ha đất để xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP. Tuy Hòa

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Phú Yên quyết định sử dụng hơn 100.000 m2 đất để giao cho một doanh nghiệp thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa.

Rác thải hủy hoại cả môi trường lẫn thanh danh của chính quyền

THanh Hải |

Quá tải các bãi rác thải không còn là câu chuyện ở các đô thị lớn mà đang là vấn đề nhức nhối ở cả vùng nông thôn, biển đảo. Tại Quảng Nam, rác không chỉ đang hủy hoại môi trường, vấy bẩn những danh thắng tự nhiên, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của chính quyền...

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Rác thải lấn biển, “nhấn chìm” đảo: Đảo Ngọc sẽ chìm giữa biển... rác

Lâm Điền |

Rác bập bềnh bờ biển, nước thải từ các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh xả thẳng ra môi trường... một sự thật đau lòng. Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ chìm giữa biển rác nếu không sớm có giải pháp cải thiện hữu hiệu.

Phú Yên dùng 10ha đất để xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP. Tuy Hòa

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Phú Yên quyết định sử dụng hơn 100.000 m2 đất để giao cho một doanh nghiệp thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa.

Rác thải hủy hoại cả môi trường lẫn thanh danh của chính quyền

THanh Hải |

Quá tải các bãi rác thải không còn là câu chuyện ở các đô thị lớn mà đang là vấn đề nhức nhối ở cả vùng nông thôn, biển đảo. Tại Quảng Nam, rác không chỉ đang hủy hoại môi trường, vấy bẩn những danh thắng tự nhiên, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của chính quyền...