Hà Nội: Trụ nước sạch miễn phí không có quả lọc, bụi phủ kín bề mặt

HỮU ĐỨC - HỮU CHÁNH |

Các trụ nước sạch miễn phí đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả người dân cũng như khách du lịch. Nhưng sau một thời gian đi vào vận hành, nhiều trụ nước đã không thể sử dụng như ban đầu.

Sau khi được cấp phép, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội đã lắp đặt các trụ uống nước sạch tại 4 địa điểm là vườn hoa Sơn Tây (gần ngã tư Quang Trung - Tràng Thi); phía trước chợ Hàng Da (gần ngã tư Hàng Da - Hà Trung); phía trước chợ Đồng Xuân và khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Sức khỏe gia đình và Phát triển cộng đồng C.F.C Việt Nam đã hoàn thiện lắp đặt 3 trụ nước sạch miễn phí tại Nhà thờ lớn, Vườn hoa Hàng Trống và Phố sách 19.2.

Theo ghi nhận của phóng viên, trụ nước sạch ở vườn hoa Sơn Tây, phía trước chợ Hàng Da, Nhà thờ lớn, Vườn hoa Hàng Trống không thể sử dụng hoặc nước chảy ra rất yếu.

Trụ nước tại vườn hoa Sơn Tây không còn hệ thống máy lọc bên trong. Ảnh Hữu Đức-Hữu Chánh.
Trụ nước tại vườn hoa Sơn Tây không còn hệ thống máy lọc bên trong. Ảnh Hữu Đức-Hữu Chánh.

Bà Lê Thị Hiền - Tiểu thương tại ki ốt số 1 chợ Hàng Da - bức xúc: “Trụ nước sạch khu vực này không thể sử dụng. Chúng tôi hay những bác xe ôm quanh đây muốn uống một ngụm nhỏ cũng không lấy được. Theo tôi quan sát, có nhiều người ý thức rất kém, đến đây lấy rất nhiều nước mang về khiến máy lọc trong trụ bị hư hỏng".

Bên cạnh đó, trụ nước tại vườn hoa Sơn Tây không còn hệ thống máy lọc bên trọng. Trên bề mặt của trụ nước bị phủ một lớp bụi dày.

Trên bề mặt của trụ nước phủ một lớp bụi dày. Ảnh Hữu Đức-Hữu Chánh.
Trên bề mặt của trụ nước phủ một lớp bụi dày. Ảnh Hữu Đức-Hữu Chánh.

Về việc trụ nước tại Nhà thờ Lớn đã không còn hoạt động như bình thường, bà Nguyễn Kim Nhàn - sống tại số 2 Ấu Triệu, Tổ phó tổ dân phố 18 - chia sẻ: “Nước tại đây chảy ra nhỏ giọt, không thể đợi để có nước uống ngay được. Lúc mới được lắp đặt, nước chảy tại đây rất mạnh và rất sạch, uống rất ngon".

 
Bà Nhàn phản ánh về trụ nước sạch ở Nhà thờ lớn. Ảnh Hữu Đức-Hữu Chánh.

Bà Nhàn còn phải sử dụng keo con voi dính lại nút bấm và đầu vòi nước để không bị gãy.

Trong khi đó, trụ nước sạch miễn phí trước tượng đài Lý Thái Tổ rất hiện đại, được trang bị bảng điện tử hướng dẫn cách lấy nước bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh cho du khách nước ngoài; nhưng khi sử dụng, lượng nước tại trụ chảy ra rất yếu, không thể hứng nước bằng bất cứ vật dụng gì để uống.

Từ tháng 1.2019, tại Hà Nội, nhiều trụ nước sạch miễn phí đi vào hoạt động. Các trụ nước sạch được thiết kế cao hơn 1m, cách mép đường khoảng 50cm và được lắp đặt hệ thống máy lọc nước thông minh. Nước cung cấp cho bình lọc đã xử lý qua nhiều công đoạn, đạt tiêu chuẩn nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

Người sử dụng có thể uống trực tiếp từ vòi nước phun theo hướng ngược lên trên, hoặc có thể dễ dàng tiếp nước vào các chai.

HỮU ĐỨC - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Gặp nam sinh lớp 6 dùng tay không dọn rác khơi dòng nước bị tắc nghẽn

HÀ ANH CHIẾN |

Em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1, Trường THCS Long An, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai -  nam sinh dùng tay không dọn các bọc rác chắn cống thoát nước dưới mưa, giúp đường không bị ngập úng khiến cộng đồng mạng khen ngợi.

Phải tăng cường chất lượng lao động

C.Nguyên – T.Vương – Đ.Chung |

Hôm qua (17.6), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự Luật Người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Đa số các đại biểu đều nhất trí cao với Dự luật sửa đổi lần này. Tham gia thảo luận, một số đại biểu cho rằng, chất lượng của các doanh nghiệp đưa lao động sang nước ngoài hiện nay chưa cao nên từ đó phải nâng cao tính chuyên nghiệp. Cần phải tăng cường chất lượng lao động hơn số lượng, chất lượng nguồn đi, chất lượng nguồn về…

Hải Phòng: Khắc phục sóng truyền thanh có tín hiệu lạ tiếng nước ngoài

Đặng Luân |

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, hiện tượng can nhiễu tiếng nước ngoài xảy ra ở nhiều đài truyền thanh không dây được khắc phục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gặp nam sinh lớp 6 dùng tay không dọn rác khơi dòng nước bị tắc nghẽn

HÀ ANH CHIẾN |

Em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1, Trường THCS Long An, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai -  nam sinh dùng tay không dọn các bọc rác chắn cống thoát nước dưới mưa, giúp đường không bị ngập úng khiến cộng đồng mạng khen ngợi.

Phải tăng cường chất lượng lao động

C.Nguyên – T.Vương – Đ.Chung |

Hôm qua (17.6), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự Luật Người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Đa số các đại biểu đều nhất trí cao với Dự luật sửa đổi lần này. Tham gia thảo luận, một số đại biểu cho rằng, chất lượng của các doanh nghiệp đưa lao động sang nước ngoài hiện nay chưa cao nên từ đó phải nâng cao tính chuyên nghiệp. Cần phải tăng cường chất lượng lao động hơn số lượng, chất lượng nguồn đi, chất lượng nguồn về…

Hải Phòng: Khắc phục sóng truyền thanh có tín hiệu lạ tiếng nước ngoài

Đặng Luân |

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, hiện tượng can nhiễu tiếng nước ngoài xảy ra ở nhiều đài truyền thanh không dây được khắc phục.