Hà Nội: Thầy trò nơm nớp lo sợ khi học trong ngôi trường xuống cấp

Linh Trang |

Sau hơn 40 năm xây dựng, đến nay cơ sở vật chất của trường THPT Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến nay, nhà trường vẫn phải sử dụng phòng học trên để phục vụ hoạt động dạy và học.

Cơ sở vật chất của Trường THPT Trương Định có nhiều dấu hiệu xuống cấp, đặc biệt dãy nhà B đã bị nghiêng. Nhiều phòng học trần nhà bị bong tróc lớp vữa và các mảng vữa này cũng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Trước tình trạng trên, nhà trường phải đóng cọc sắt vào các trụ cột. Nhiều giáo viên, học sinh nơm nớp lo sợ khi phải học tập trong những phòng học xuống cấp như vậy.

Học sinh N.Đ.T (12A7, THPT Trương Định) cho rằng, trước tình trạng phòng học bị bong tróc vôi vữa, nhà trường đã có nhiều cảnh báo để học sinh tránh xa khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều học sinh không khỏi lo lắng khi phải học tập trong không gian này.

Những bức tường được gia cố bằng lại bằng sắt thép nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời.
Những bức tường được gia cố bằng lại bằng sắt thép nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời.

Trao đổi báo chí, ông Đặng Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng trường THPT Trương Định cho biết: “Trường nằm trong khu vực Tân Mai, đây là vùng trũng của thành phố nên thường xuyên xảy ra ngập úng. Thêm vào đó, trường xây dựng đã lâu theo kiểu kết cấu lắp ghép cũ, nên đến nay, các dãy nhà của trường đã xuống cấp nghiêm trọng”.

Theo Phó Hiệu trưởng trường THPT Trương Định, trường cũng đã cử các học sinh phụ trách về cơ sở vật chất, đầu giờ có trách nhiệm kiểm tra lớp các lớp học. Nếu phát hiện những biểu hiện bất thường sẽ kịp thời báo với bảo vệ và giáo viên để có phương án xử lý.

Ông Dũng trăn trở: “Tôi cho rằng, với một nền giáo dục mới, cơ sở vật chất hiện đại đóng vai trò rất quan trọng để làm nên chất lượng nền giáo dục. Nếu có được môi trường khang trang hơn, cả thầy, trò và phụ huynh cũng sẽ yên tâm hơn”.

Trước tình trạng trường lớp xuống cấp, có nguy cơ đổ sập, năm 2017, lãnh đạo nhà trường cũng đã xây dựng đề án báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Ban dự án của thành phố.

Đến nay, lãnh đạo Sở, Ban dự án của thành phố cũng đã thống nhất kiến trúc của nhà trường và làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai để lên phương án xây dựng trường.

Khu vực lan can chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể đổ được gia cố bằng dây thép.
Khu vực lan can chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể đổ được gia cố bằng dây thép.

Theo ông Dũng: “Trước mắt, để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, nhà trường cũng chủ động phòng chống thương tích như: Cảnh báo nguy hiểm, có kế hoạch ngăn ngừa tai nạn thương tích…”

“Chúng tôi mong muốn tiến độ của dự án được đẩy nhanh. Tư đó, việc xây lại trường THPT Trương Định không còn là kết hoạch trên giấy mà nhanh chóng đi vào triển khai xây dựng thực tế”, ông Dũng nhấn mạnh.

Linh Trang
TIN LIÊN QUAN

Nhà tái định cư ở Hà Nội: Xuống cấp, nhếch nhác, ô nhiễm đến bao giờ?

CHÂU AN |

Hà Nội hiện có gần 170 tòa nhà tái định cư với khoảng 14.000 căn hộ đã hoàn thành. Việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà tái định cư đang tồn tại nhiều bất cập. Đó là tình trạng sụt lún, hư hỏng kéo dài, hệ thống phòng cháy, chữa cháy tê liệt, nhiều căn hộ, diện tích tầng 1 bị sang nhượng, sử dụng trái quy định...

Mặc cơ sở cai nghiện cũ xuống cấp, vẫn bỏ trăm tỉ xây cơ sở mới rồi... bỏ hoang

LN - Mạnh Thủy |

Chuyện khó tin nhưng có thật xảy ra tại Lạng Sơn. Cơ sở cai nghiện mới có tổng mức đầu tư lên tới gần 120 tỉ đồng, tọa trên diện tích 15ha thuộc địa bàn hai xã Quảng Lạc, TP.Lạng Sơn và xã Tân Thành, huyện Cao Lộc.

Người dân lo lắng về sự xuống cấp nghiêm trọng của di tích pháo đài Xuân Tảo

CAO NGUYÊN |

Pháo đài Xuân Tảo (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là di tích cách mạng kháng chiến, được đầu tư xây dựng, cải tạo và hoàn thành từ đầu năm 2015. Đến nay công trình vẫn bị bỏ không, nhiều hạng mục xuống cấp dù chưa được nghiệm thu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nhà tái định cư ở Hà Nội: Xuống cấp, nhếch nhác, ô nhiễm đến bao giờ?

CHÂU AN |

Hà Nội hiện có gần 170 tòa nhà tái định cư với khoảng 14.000 căn hộ đã hoàn thành. Việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà tái định cư đang tồn tại nhiều bất cập. Đó là tình trạng sụt lún, hư hỏng kéo dài, hệ thống phòng cháy, chữa cháy tê liệt, nhiều căn hộ, diện tích tầng 1 bị sang nhượng, sử dụng trái quy định...

Mặc cơ sở cai nghiện cũ xuống cấp, vẫn bỏ trăm tỉ xây cơ sở mới rồi... bỏ hoang

LN - Mạnh Thủy |

Chuyện khó tin nhưng có thật xảy ra tại Lạng Sơn. Cơ sở cai nghiện mới có tổng mức đầu tư lên tới gần 120 tỉ đồng, tọa trên diện tích 15ha thuộc địa bàn hai xã Quảng Lạc, TP.Lạng Sơn và xã Tân Thành, huyện Cao Lộc.

Người dân lo lắng về sự xuống cấp nghiêm trọng của di tích pháo đài Xuân Tảo

CAO NGUYÊN |

Pháo đài Xuân Tảo (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là di tích cách mạng kháng chiến, được đầu tư xây dựng, cải tạo và hoàn thành từ đầu năm 2015. Đến nay công trình vẫn bị bỏ không, nhiều hạng mục xuống cấp dù chưa được nghiệm thu.