Hà Nội tăng 110 tỉ đồng cho quận Hà Đông để giải phóng mặt bằng Vành đai 4

KHÁNH AN |

Với nguồn ngân sách Trung ương trong nước, Hà Nội điều chỉnh tăng 110 tỉ đồng cho quận Hà Đông để thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1.1 xây dựng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Sáng 4.7, HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP Hà Nội. Đồng thời, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Liên quan phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2024, đối với nguồn vốn ODA, UBND TP đề xuất điều hòa 6,03 tỉ đồng nguồn ODA cấp phát và 2,97 tỉ đồng nguồn ODA vay lại của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (Dự án tuyến 3.1) để bổ sung cho dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án Đường sắt đô thị số 3 Hà Nội.

Đối với nguồn ngân sách Trung ương trong nước, thành phố điều hòa kế hoạch vốn giữa các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1.1 xây dựng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Theo đó, điều chỉnh giảm 100 tỉ đồng giao huyện Thanh Oai; 10 tỉ đồng của huyện Sóc Sơn và điều chỉnh tăng 110 tỉ đồng cho quận Hà Đông.

Đối với nguồn ngân sách thành phố trong nước, đề xuất điều chỉnh giảm 2.516,372 tỉ đồng của các nhiệm vụ, nguồn vốn; sử dụng nguồn này cho 202 nhiệm vụ, dự án do có khả năng thực hiện, giải ngân tốt. Sau phương án điều chỉnh, còn 6.184,342 tỉ đồng thực hiện theo cơ chế thanh toán linh hoạt (giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, quyết toán dự án hoàn thành, thiết kế bản vẽ thi công) và hoàn trả vốn ứng cho Quỹ đầu tư phát triển thành phố.

Điều hành nội dung thảo luận, biểu quyết, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết, chiều 1.7, trong thảo luận tại tổ, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về nội dung này. UBND TP có báo cáo giải trình làm rõ, cung cấp thêm thông tin tới đại biểu trình HĐND trong sáng 2.7.

Về căn cứ pháp lý, UBND TP đã trình và tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP đã được HĐND TP thông qua.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lý giải nguyên nhân dự án trên đất vàng phố Lý Thường Kiệt chậm tiến độ

KHÁNH AN |

Tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hà Nội chiều 3.7, đại biểu đặt câu hỏi về nguyên do dự án trên đất vàng 31-35 phố Lý Thường Kiệt đến nay vẫn chậm tiến độ.

Tâm lý trọng bằng cấp khiến nhiều học sinh Hà Nội không muốn đi học nghề

LÊ PHƯƠNG - KHÁNH AN |

Tâm lý trọng bằng cấp vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của một số người dân khiến đa số học sinh ở Hà Nội sau khi tốt nghiệp cấp THPT đều đặt mục tiêu vào đại học, không muốn đi học nghề.

Cán bộ "vội, ẩu", cấp giấy phép xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam, các vi phạm về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp tại một số phường thuộc quận Hà Đông là do "cấp vội, cấp ẩu".

Khó khăn bủa vây, thị trường bất động sản chờ tín hiệu tích cực

Nhóm PV |

Với mục tiêu nhìn nhận rõ thực trạng, điểm nghẽn của thị trường, phân tích những khó khăn, thách thức trong phát triển thị trường bất động sản hiện nay, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển".

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines tại FIVB Challenger Cup 2024

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và Philippines tại tứ kết FIVB Challenger Cup 2024, diễn ra lúc 17h30 hôm nay 5.7.

Tổ chức chiếm hơn 20% GDP toàn cầu tìm cách thay thế đồng USD bằng các đồng tiền nội địa

Song Minh |

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tăng cường thay thế đồng USD bằng các đồng tiền nội địa.

Công an Quảng Trị phá đường dây cá độ bóng đá có giao dịch trên 30 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro 2024 và Copa America 2024, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch trên 30 tỉ đồng.

Kỷ luật Phó Chi cục Thi hành án dân sự ở Hòa Bình do vi phạm nồng độ cồn

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ông Hà Văn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn vừa bị kỷ luật do vi phạm nồng độ cồn, bị xử lý hành chính và tịch thu giấy phép lái xe nhưng không kịp thời báo cáo tập thể chi bộ và cơ quan.

Hà Nội lý giải nguyên nhân dự án trên đất vàng phố Lý Thường Kiệt chậm tiến độ

KHÁNH AN |

Tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hà Nội chiều 3.7, đại biểu đặt câu hỏi về nguyên do dự án trên đất vàng 31-35 phố Lý Thường Kiệt đến nay vẫn chậm tiến độ.

Tâm lý trọng bằng cấp khiến nhiều học sinh Hà Nội không muốn đi học nghề

LÊ PHƯƠNG - KHÁNH AN |

Tâm lý trọng bằng cấp vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của một số người dân khiến đa số học sinh ở Hà Nội sau khi tốt nghiệp cấp THPT đều đặt mục tiêu vào đại học, không muốn đi học nghề.

Cán bộ "vội, ẩu", cấp giấy phép xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam, các vi phạm về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp tại một số phường thuộc quận Hà Đông là do "cấp vội, cấp ẩu".