Hà Nội: Rác ngổn ngang khắp nơi sau kỳ lễ hội, cơ quan quản lý nói gì?

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ |

Sau mỗi kỳ lễ hội lớn tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm lại xuất hiện tình trạng rác, túi nilon… la liệt khắp nơi. Đáng chú ý, tình trạng này cũng không phải chỉ diễn ra một lần mà đã tái diễn khá nhiều lần.

Như Lao Động đã đưa tin sau lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2019, nhiều luống hoa gần như bị xóa sổ hoàn toàn vì bị nhiều người dẫm đạp. Tình trạng rác thải cũng ngổn ngang, la liệt khắp nơi.

Liên quan tới việc này, mới đây trao đổi với PV Lao Động, ông Đào Quang Tâm phó trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm thừa nhận, sau mỗi kỳ sự kiện lớn vẫn còn tồn tại tình trạng rác ngổn ngang khắp nơi.

Tình trạng rác ngập khắp nơi không phải lần đầu diễn ra. Ảnh LĐ
Tình trạng rác ngập khắp nơi không phải lần đầu diễn ra. Ảnh LĐ

Theo ông Tâm, mặc dù các lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền nhưng ý thức của người tham gia các sự kiện này còn chưa kém.

Mặt khác, những sự kiện lớn thường có số lượng người tập trung quá lớn, quá đông đúc nên vấn đề bảo vệ và giữ gìn cảnh quan môi trường của nhiều người còn chưa được thực hiện tốt. Do đó mới có tình trạng vứt rác bữa bãi, không đúng nơi quy định, thậm chí còn dẫm cả vào vườn hoa, thảm cỏ.

“Về mặt quận, chúng tôi cũng đã có chủ động tăng cường bổ sung các thùng rác. Sự kiện đón Lễ giáng sinh và Tết dương lịch các đơn vị cũng đã có bổ sung thêm nhiều thùng rác ở khu vực quanh hồ, có cả những thùng rác dạng lồng sắt để bỏ túi nilon.

Tuy nhiên việc này cũng không lại được với số lượng người quá đông như vậy. Quan trọng nhất vẫn là ý thức của người tham gia sự kiện” – ông Tâm nhấn mạnh.

Còn đại diện Ban quản lý Hồ Gươm cho biết, lượng người đổ về bờ hồ quá đông để tham dự chương trình trong đêm giao thừa ngày 31.12.2018. Vì vậy, sau khi chương trình này kết thúc, một số vườn hoa bị dẫm nát và rác thải còn lại ở khu vực phố đi bộ rất lớn.

Mặc dù trước những sự kiện được tổ chức ở đây, lực lượng bảo vệ, công nhân công ty cây xanh đã có những biện pháp như căng dây, nhắc nhở người dân không dẫm lên các bồn hoa, cây cỏ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân, đa phần là thanh niên trẻ tuổi do thiếu ý thức vẫn cố ý giẫm lên các bồn hoa, rào chắn của vườn hoa để tìm cho mình một chỗ đứng.

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Tàn lễ hội: Người về, rác ở lại và chuyện "cha chung không ai khóc"

VƯƠNG TRẦN |

Dịp nghỉ Tết dương lịch 2019, tại Hà Nội, hàng nghìn người tụ tập tại khu vực Hồ Gươm đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Tuy nhiên, khi lễ hội kết thúc, dòng người đông đúc rời đi là hình ảnh rác ngập ngụa khắp nơi.

Ám ảnh "nghĩa địa rác" sau lễ hội đếm ngược chào năm mới 2019

Thắng Phương - Phan Tuấn |

Sau lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2019, khắp vỉa hè, lòng đường quanh Hồ Gươm lại ngập trong rác. Nhiều luống hoa gần như bị xóa sổ hoàn toàn vì bị nhiều người dẫm đạp.

Phố đi bộ Hồ Gươm ngập rác thải sau lễ đón năm mới

Phương Anh - Thắng Thế |

Đêm 31.12.2018, hàng nghìn người tập trung ở nhiều địa điểm quanh Hồ Gươm để dự lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2019. Khi lễ hội kết thúc, các tuyến phố ngập tràn rác thải, túi bóng và đồ ăn vặt vứt bừa bãi... ngay giữa lòng đường.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tàn lễ hội: Người về, rác ở lại và chuyện "cha chung không ai khóc"

VƯƠNG TRẦN |

Dịp nghỉ Tết dương lịch 2019, tại Hà Nội, hàng nghìn người tụ tập tại khu vực Hồ Gươm đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Tuy nhiên, khi lễ hội kết thúc, dòng người đông đúc rời đi là hình ảnh rác ngập ngụa khắp nơi.

Ám ảnh "nghĩa địa rác" sau lễ hội đếm ngược chào năm mới 2019

Thắng Phương - Phan Tuấn |

Sau lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2019, khắp vỉa hè, lòng đường quanh Hồ Gươm lại ngập trong rác. Nhiều luống hoa gần như bị xóa sổ hoàn toàn vì bị nhiều người dẫm đạp.

Phố đi bộ Hồ Gươm ngập rác thải sau lễ đón năm mới

Phương Anh - Thắng Thế |

Đêm 31.12.2018, hàng nghìn người tập trung ở nhiều địa điểm quanh Hồ Gươm để dự lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2019. Khi lễ hội kết thúc, các tuyến phố ngập tràn rác thải, túi bóng và đồ ăn vặt vứt bừa bãi... ngay giữa lòng đường.