Hà Nội: Quán ăn, quán cà phê tất bật lau dọn để buôn bán trở lại

Phạm Đông - Tùng Giang |

Kể từ 0h ngày 2.3, các quán ăn uống, cà phê phục vụ trong nhà tại Hà Nội được phép mở cửa trở lại, với điều kiện bảo đảm giãn cách và khuyến khích bán mang về. Trước đó, người ở các quán ăn, quán cà phê đã tất bật lau dọn để buôn bán trở lại.

Riêng vũ trường, quán bar, karaoke, game, internet, quán ăn vỉa hè, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè vẫn tiếp tục tạm dừng.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi có thông báo của thành phố, một số cửa hàng kinh doanh đã mở cửa, lau dọn bàn ghế, sắp xếp lại hàng quán để chờ đón khách trở lại.

Chủ cửa hàng quán cà phê mở cửa dọn dẹp để chuẩn bị đón khách.
Chủ cửa hàng quán cà phê mở cửa dọn dẹp để chuẩn bị đón khách.

Hầu hết các cửa hàng kinh doanh có trang bị nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, có hướng dẫn khách hàng giữ khoảng cách khi ăn uống để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, tại quán cà phê Kafa số 100 Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm), anh Lương Minh Quân - quản lý cửa hàng đang tất bật cùng với các nhân viên lau dọn, vệ sinh hàng quán để mở cửa trở lại từ ngày mai. Trong ngày hôm nay, anh đã khử khuẩn xung quanh quán, bàn ghế và chuẩn bị nước rửa tay cho khách.

Quán cà phê kafa dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế trước ngày mở cửa.
Quán cà phê kafa dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế trước ngày mở cửa.
Quán cà phê Kafa dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế trước ngày mở cửa.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, anh Quân đã thực hiện việc giãn cách bàn ghế để giữ an toàn cho khách hàng cũng như nhân viên.

Bên cạnh đó, cửa hàng cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang để khách nào đến quán không có khẩu trang thì lúc về vẫn có để sử dụng.

"Vói tình hình dịch bệnh như hiện nay, tôi vẫn ưu tiên và khuyến khích khách hàng mua đồ uống mang về" - anh Quân cho hay.

Bàn ghế cũng được lau dọn, khử khuẩn cẩn thận.
Bàn ghế cũng được lau dọn, khử khuẩn cẩn thận.
Bàn ghế cũng được lau dọn, khử khuẩn cẩn thận.

Chia sẻ về quãng thời gian phải đóng cửa để phòng dịch, anh Quân cho biết, rất buồn và lo lắng vì liên quan đến vấn đề kinh tế. Mặt bằng anh phải thuê cũng khá đắt nên mỗi ngày không được mở cửa thì lại hao hụt tiền đi. Tuy nhiên do đây là tình hình chung nên anh và mọi người đều chấp hành.

Khi nghe được tin ngày mai mở cửa, anh cũng rất mừng và cũng rất cảm ơn vì cả thành phố đã chung tay chống dịch rất tốt.

Những quán ăn cũng thực hiện việc lau dọn để đảm bảo công tác phòng dịch.
Những quán ăn cũng thực hiện việc lau dọn để đảm bảo công tác phòng dịch.

Bà Thanh Hằng - chủ cửa hàng số 7 Mã Mây (Hoàn Kiếm) cho hay, khi hay tin thông báo trên báo chí được mở cửa, bà đã dọn dẹp cửa hàng, lau rửa bàn ghế để đón khách.

Bà Hằng vui vì từ 7h sáng bán hàng trở lại và cháu của bà lại được đến trường để học tập.

Quán ăn tại
Quán ăn tại số 7 Mã Mây cũng dọn dẹp để ngày mai mở cửa.
Thực phẩm cũng đang được chuẩn bị để khai xuân.

Bà Hằng hy vọng khi bán hàng trở lại sẽ đông khách, bù đắp những tổn thất trong thời gian vừa qua. Gia đình bà mong muốn thời gian tới dịch bệnh được kiểm soát, cửa hàng không phải đóng cửa thêm lần nào nữa.

Sau chuỗi ngày 'tê cứng', hàng quán rục rịch dọn dẹp, chuẩn bị mở cửa trở lại.
Sau chuỗi ngày 'tê cứng', hàng quán rục rịch dọn dẹp, chuẩn bị mở cửa trở lại.
Sau thời gian "đóng băng", hàng quán rục rịch dọn dẹp, mở cửa trở lại.
Nước rửa tay sát khuẩn được các nhà hàng chuẩn bị sẵn cho khách.
Nước rửa tay sát khuẩn được các nhà hàng chuẩn bị sẵn cho khách.
Phạm Đông - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cà phê trong nhà được mở, trà đá vỉa hè vẫn bị cấm từ mai (2.3)

Phạm Đông - Tùng Giang |

Hà Nội đồng ý cho các hàng ăn, quán nước trong nhà được mở cửa bình thường, tuân thủ quy định phòng dịch từ 0h ngày 2.3.

Hàng loạt quán cà phê ở Hải Phòng "sáng đèn", đón khách trở lại

Đặng Luân |

Sau khi có chỉ đạo mới của UBND TP.Hải Phòng, từ sáng nay, 1.3, nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Hải Phòng "lên đèn", bắt đầu đón khách trở lại sau một thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19.

Phạt 30 triệu đồng quán cà phê vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng vừa ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng một quán cà phê ở phố Ấu Triệu (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội: Cà phê trong nhà được mở, trà đá vỉa hè vẫn bị cấm từ mai (2.3)

Phạm Đông - Tùng Giang |

Hà Nội đồng ý cho các hàng ăn, quán nước trong nhà được mở cửa bình thường, tuân thủ quy định phòng dịch từ 0h ngày 2.3.

Hàng loạt quán cà phê ở Hải Phòng "sáng đèn", đón khách trở lại

Đặng Luân |

Sau khi có chỉ đạo mới của UBND TP.Hải Phòng, từ sáng nay, 1.3, nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Hải Phòng "lên đèn", bắt đầu đón khách trở lại sau một thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19.

Phạt 30 triệu đồng quán cà phê vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng vừa ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng một quán cà phê ở phố Ấu Triệu (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.