Từ ngày 15.12 lực lượng CSGT Hà Nội đã tăng cường ra quân xử phạt phương tiện dừng đỗ sai quy định bằng hình thức dán thông báo "phạt nguội". Điều này góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động, do không có diện tích cho giao thông tĩnh khiến ôtô thi nhau đỗ xe tràn ra đường bất chấp biển cấm, gây mất an toàn giao thông. Trong đó nhiều chung cư thiếu diện tích đỗ xe cho người dân cũng dẫn đến tình trạng này.
Cụ thể, ngày 17.12, có mặt trên trục đường nối giữa đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Linh Đường, ngay tòa chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), hàng loạt những chiếc xe ôtô với BKS 30A-643.XX, 30E-511.XX, 29D-511.XX, 30A-073.XX,….nối đuôi nhau chiếm dụng lòng đường.
Bên cạnh đó, vỉa hè hướng về công viên Linh Đàm cũng có khoảng gần 10 chiếc ôtô đỗ tràn lan.
Anh Phạm Đức Thắng, cư dân sống tại tòa nhà HH3A Linh Đàm cho biết, những chiếc xe để dưới lòng đường và vỉa hè đa phần là của cư dân sống tại chung cư.
“Hiện nay, tòa nhà chung cư HH Linh Đàm có 12 tòa nhà, 3 tòa chung cư có một hầm để xe. Tuy nhiên, do chật chội và không có diện tích nên gia đình tôi thường gửi xe bên ngoài với chi phí 1.000.000 đồng/tháng”, anh Thắng cho biết thêm.
Cách đó không xa, tại khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (đường Nghiêm Xuân Yêm), lòng đường, vỉa hè cũng bị chiếm dụng là nơi để xe ôtô, xe máy dù đã có biển báo cấm.
Bên cạnh những khu chung cư, tòa nhà cao tầng thiếu điểm dừng, đỗ ôtô thì cũng có những nơi dù được bố trí diện tích bãi đỗ xe rất tốt nhưng người dân vẫn đỗ tràn ra đường, bất chấp biển cấm.
Điển hình như tuyến đường Lê Văn Lương, tại khu chung cư Việt Đức Complex, hàng dài những chiếc xe ôtô đỗ trên vỉa hè. Mặc dù có biển cấm dừng, đỗ nhưng hầu hết mọi người đều để xe trước tòa chung cư, chiếm dụng, gây khó khăn cho người đi bộ.
Ông B.D.L. (cư dân sống tại chung cư Việt Đức Complex) cho biết, mặc dù chung cư có hầm, có bãi xe cho các phương tiện dừng đỗ nhưng nhiều chủ phương tiện lại không sử dụng. Nhiều người mang xe ra vỉa hè, lòng đường đỗ gây mất an toàn giao thông, trật tự đô thị.
Theo Sở GTVT Hà Nội, giao thông tại nhiều chung cư trên địa bàn Thủ đô còn phức tạp do hạn chế về diện tích giao thông tĩnh, đặc biệt đối với các chung cư dành cho đối tượng thu nhập thấp.
Do đó, về lâu dài, các cơ quan liên quan cần giám sát chặt việc quy hoạch, xây dựng các công trình chung cư, đảm bảo hạ tầng giao thông tĩnh của dự án nhà ở phù hợp với nhu cầu của cư dân.
Đồng thời, các lực lượng thực thi công vụ cần thường xuyên tuần tra, xử nghiêm các trường hợp chiếm dụng lòng đường dừng, đỗ xe trái phép.
Theo ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, trong hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành không có quy định thiết kế bố trí hạ tầng phục vụ vận tải công cộng tại khu đất xây dựng chung cư.
Do đó trong thời gian tới, đơn vị sẽ nghiên cứu ban hành quy chuẩn hạ tầng và kiến nghị với các cấp thẩm quyền xem xét chấp thuận áp dụng đối với công trình chung cư.