Dự án Công viên cây xanh, hồ điều hòa Hạ Đình, được khởi động xây dựng từ năm 2002, nhưng đến nay, sau 21 năm, dự án vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đoạn bờ hồ bị rác thải tấn công, nhếch nhác khiến việc đi lại, rèn luyện sức khoẻ của người dân gặp nhiều khó khăn.
Đặc biệt, là việc cống nước thải của cả khu vực lớn của phường Hạ Đình đã xả thẳng xuống hồ gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường nước và không khí.
Theo phán ánh của người dân sống tại tổ 10, cụm dân cư số 5, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, vào các buổi chiều nhiều người dân đi tập thể dục tại khu vực hồ rất khó chịu bởi mùi hôi thối.
Theo ông Phạm Công Hoan (70 tuổi), những ngày giao mùa, mùi xú uế bốc lên không thở được. Những hôm mưa to nước dềnh lên mới là điều khủng khiếp nhà ông phải đóng chặt các cửa, nhưng cũng chỉ hạn chế được phần nào.
Tại các buổi họp tổ dân phố, ông Hoan cùng nhiều gia đình khác cũng đã có kiến nghị, nhưng đến nay sau nhiều năm sự việc vẫn giữ nguyên và có phần ô nhiễm hơn.
Ông Nguyễn Đức Tuế (68 tuổi), nhân viên bảo vệ của HTX Thành Công cho biết, ông làm việc tại khu vực này đã 6 năm và ngày nào cũng phải hít thở mùi xú uế ủa nước thải từ bể phốt xả ra hồ điều hoà.
“Việc xả nước bể phốt vào hồ sinh thái là điều không tưởng, do đó các cấp chính quyền cần phải có giải pháp để xử lý”, ông Tuế cho hay.