Hà Nội: Nỗi lo cây xanh gãy đổ mùa mưa bão dưới dự án cầu vượt 560 tỉ

Hoàng Vũ - Phạm Đông |

Nhiều người dân sống quanh khu vực dự án cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt tỏ ra lo lắng vì nguy cơ cây xanh bật gốc đổ xuống đường gây tai nạn bất cứ lúc nào, nhất là vào mùa mưa bão.

Ngày 17.6, theo ghi nhận của phóng viên, để phục vụ dự án xây dựng cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) và mở rộng mặt đường khu vực này, hàng trăm mét đường bị đào xới tạo nên rãnh sâu ngay dưới chân hàng cây sưa đỏ quý hiếm. Những rãnh sâu này khiến không ít rễ cây trồi lên khỏi mặt đất.

Đào đường nhưng không có biện pháp gia cố cây xanh khiến nhiều người dân lo lắng nguy cơ cây sẽ bật gốc, gãy đổ.
Đào đường nhưng không có biện pháp gia cố cây xanh khiến nhiều người dân lo lắng nguy cơ cây sẽ bật gốc, gãy đổ. Ảnh: Hoàng Vũ.

Dù 34 cây sưa đỏ đã được cắt tỉa, lắp hàng rào sắt xung quanh nhưng người dân cho rằng, vẫn còn một số cây không được gia cố an toàn, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người và tài sản quanh khu vực.

Anh Phùng Minh (sinh năm 1985, trú tại Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy) phản ánh, có một số cây xanh có dấu hiện nghiêng gốc, lộ rễ vì đào đường phục vụ dự án, nhưng lại không có biện pháp gia cố an toàn để tránh cây đổ. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường và cây cũng khó mà sinh trưởng tốt.

"Người ta đào sâu cả mét lộ hết rễ cây, nhưng lại chỉ gia cố, bọc sắt cho hàng cây sưa đỏ. Một số cây còn lại như bị lãng quên", anh Minh bức xúc.

Cùng quan điểm trên, bà Bùi Thị Tuyết (sinh năm 1957, trú tại đường Nguyễn Văn Huyên) cho rằng, dù tuyến đường đang được thi công phục vụ dự án cầu vượt, nhưng hằng ngày có lưu lượng lớn phương tiện và người dân qua lại. Bên cạnh đó, nhiều tài sản của dân cũng đối diện với nguy cơ thiệt hại nếu cây bị bật gốc.

"Tôi là người buôn bán tạp hóa ngoài đường, vào ngày mưa có nhiều nhánh ở cây rơi xuống, có hôm rơi trúng người đi đường”, bà Tuyết nói.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Hanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, thời gian qua, trong quá trình kiểm tra, tuần đường, công ty đã phát hiện tại nhiều tuyến đường, phố đang được chỉnh trang, cải tạo lát hè đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống cây xanh trên hè.

tiềm ẩn nguy cơ cây gẫy đổ đột ngột trong mùa mưa bão
Lớp đất trồi lên khỏi mặt đường bên cạnh những hố đất bị đào sâu.

Theo ông Hanh, qua kiểm tra, một số đơn vị thi công đã không thực hiện các biện pháp bảo vệ cây xanh theo quy định như: Không thông báo với cơ quan quản lý, chặt rễ cây, không thực hiện các biện pháp gia cố, chằng chống cây trong và sau cải tạo. Do vậy, không bảo đảm an toàn và phát triển của cây. Điều này dẫn đến nguy cơ cây gãy, đổ khi gặp mưa, dông, gió, nhất là khi mùa mưa bão đang tới.

Để bảo vệ hệ thống cây xanh, khắc phục tồn tại trong quá trình thi công cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương thông tin, Sở đã giao Thanh tra Sở phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc tự ý chặt các rễ cây trong quá thi công cải tạo, chỉnh trang hè đường, gây ảnh hưởng đến chất lượng sinh trưởng, an toàn của hệ thống cây xanh đô thị.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã (chủ đầu tư các dự án cải tạo lát hè) chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND phường, xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Hoàng Vũ - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Loại cây "đắt hơn vàng" ở Hà Nội và muôn vàn cách bảo vệ gắt gao

Tô Thế |

Mới đây nhất, vào ngày 15.6, 34 cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) đã được lắp camera giám sát và bọc sắt để đề phòng trộm cắp. Vào buổi tối sẽ có 2 nhân viên bảo vệ túc trực để canh phòng hàng sưa đỏ. Tuy giá trị sưa đỏ còn là ẩn số, nhưng trước nạn “sưa tặc” những cây sưa đỏ quý hiếm đang được bảo vệ gắt gao.

Hà Nội: Sưa đỏ được bảo vệ từ gốc đến thân, lắp camera giám sát 24/7

THÀNH ĐÔNG |

34 cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) được lắp camera giám sát và bọc sắt để đề phòng trộm cắp.

Hà Nội: Hàng chục cây "đắt hơn vàng" bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Nhiều người dân di chuyển trên đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn giao với Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến cảnh hàng sưa đỏ quý hiếm đang trong thời điểm ra hoa bị chặt cành, cưa ngọn, chờ di dời để phục vụ cho việc mở rộng lòng đường xây dựng cầu vượt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Loại cây "đắt hơn vàng" ở Hà Nội và muôn vàn cách bảo vệ gắt gao

Tô Thế |

Mới đây nhất, vào ngày 15.6, 34 cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) đã được lắp camera giám sát và bọc sắt để đề phòng trộm cắp. Vào buổi tối sẽ có 2 nhân viên bảo vệ túc trực để canh phòng hàng sưa đỏ. Tuy giá trị sưa đỏ còn là ẩn số, nhưng trước nạn “sưa tặc” những cây sưa đỏ quý hiếm đang được bảo vệ gắt gao.

Hà Nội: Sưa đỏ được bảo vệ từ gốc đến thân, lắp camera giám sát 24/7

THÀNH ĐÔNG |

34 cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) được lắp camera giám sát và bọc sắt để đề phòng trộm cắp.

Hà Nội: Hàng chục cây "đắt hơn vàng" bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Nhiều người dân di chuyển trên đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn giao với Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến cảnh hàng sưa đỏ quý hiếm đang trong thời điểm ra hoa bị chặt cành, cưa ngọn, chờ di dời để phục vụ cho việc mở rộng lòng đường xây dựng cầu vượt.