Hà Nội: Nô nức cầu duyên tại chùa Hà mùng 3 Tết

LƯƠNG HẠNH |

Mùng 3 Tết Quý Mão, người dân Thủ đô đi lễ chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình và dâng lên lời nguyện ước về tình duyên suôn sẻ, "khi đi lẻ bóng, khi về có đôi".

Khác với không khí nhộn nhịp, ồn ã thường ngày, sáng mùng 3 Tết Âm lịch, tiết trời Hà Nội lạnh và gió to, lác đác vài người dân có mặt tại chùa Hà để mong một năm mới sức khỏe, bình an...

Càng về trưa, lượng người đến chùa Hà mỗi lúc một đông. Nhiều người tin rằng nếu đến chùa Hà cầu duyên, người đang độc thân "khi đi lẻ bóng, khi về có đôi", còn những cặp đôi đang gặp trắc trở thì tình cảm sẽ trở nên suôn sẻ, hạnh phúc.

Lượng người đổ về Chùa Hà vào buổi trưa mỗi lúc một đông. Ảnh: Lương Hạnh.
Lượng người đổ về chùa Hà vào buổi trưa mỗi lúc một đông. Ảnh: Lương Hạnh

Chị Nguyễn Thị Mai (Đống Đa, Hà Nội) lần đầu tiên đến chùa Hà. Chị Mai cho hay: "Tôi nghe sự linh thiêng về tình duyên "cầu được ước thấy" của ngôi chùa này từ vài người bạn từng lận đận tình cảm trước đó, nay đã đều lấy được vợ hoặc chồng. Năm nay tôi đã 28 tuổi, độ tuổi bố mẹ cũng đã mong được bế cháu. Năm mới, tôi hy vọng có thể dắt bạn trai về ra mắt gia đình, tiến đến hôn nhân".

 
Chùa Hà nổi tiếng với việc cầu mong nhân duyên được như ý. Ảnh: Lương Hạnh.

Bên cạnh lòng thành, một bạn trẻ cho biết khi đi chùa Hà cầu duyên phải sắm đủ 3 mâm lễ. Đầu tiên là Lễ Ban Tam Bảo để cầu an gồm hương hoa, nến (bắt buộc), bánh kẹo hoa quả tuỳ tâm, phẩm oản, lưu ý ban Tam Bảo kính Phật không cúng đồ mặn, tiền vàng.

Những mâm lễ được sắp xếp thành tâm của người dân. Ảnh: Lương Hạnh.
Những mâm lễ được sắp xếp thành tâm của người dân và không thể thiếu hoa hồng. Ảnh: Lương Hạnh.

Tiếp theo là Lễ Ban Đức Chúa Ông cầu công danh tài lộc gồm tiền vàng, rượu thuốc chè, đồ mặn tuỳ ý (trước cúng sau ăn, muốn ăn gì thì cúng nấy, có thể là xôi, giò, bánh chưng thịt)... lưu ý chai rượu phải mở ra khi dâng mâm lễ. Cuối cùng là Lễ Ban Mẫu (rất quan trọng, để cầu duyên) gồm tiền vàng, hoa, trầu cau, bánh kẹo, tiền lẻ (để sau đó công đức).

Chị Quỳnh đang sắp lễ cho khách. Ảnh: Lương Hạnh.
Chị Quỳnh đang sắp lễ cho khách. Ảnh: Lương Hạnh.

Chị Nguyễn Xuân Quỳnh (Cầu Giấy, Hà Nội) - chủ cửa hàng kinh doanh hàng mã cạnh Chùa Hà cho biết: Lượng người dân đến Chùa Hà năm nay khá đông. Người dân bắt đầu đi chùa từ đêm 30 Tết Âm lịch và rải rác vào những ngày sau Tết. Khách đến với cửa hàng của chị mua vàng mã, sắm lễ, viết sớ để cầu duyên, cầu tài lộc, bình an nhiều nhất vào sáng mùng 1 Tết.

 
Ngoài việc cầu duyên, người dân đến đây cũng để cầu một năm mới may mắn, bình an cho bản thân và gia đình. Ảnh: Lương Hạnh.

"Trừ 2 năm bị ảnh hưởng dịch COVID-19, hầu như năm nào Chùa Hà cũng rất đông người dân đi lễ chùa. Từ đêm 30 đến ngày mùng 3 Tết Âm lịch thì dân làng, người dân Thủ đô đến dâng hương, trẩy hội. Từ mùng 3 đến hết tháng Giêng thì nhiều người dân ngoại tỉnh đến đây cầu tình duyên, tài lộc, bình an...", chị Quỳnh chia sẻ.

Ngoài cầu khấn, người dân Hà Nội du xuân, chụp ảnh đầu năm. Ảnh: Lương Hạnh.
Người dân cùng gia đình du xuân, chụp ảnh đầu năm. Ảnh: Lương Hạnh

Cũng theo chị Quỳnh, để phục vụ người dân có nhu cầu sắm lễ, viết sớ khi đi chùa, cửa hàng của chị và nhiều cửa hàng lân cận khác mở thông Tết. Với lượng khách trong Tết năm nay, cửa hàng của chị cần đến 10 nhân viên bán hàng, trông xe và phục vụ khách trong dịp này.

Du xuân đầu năm là
Nhiều người dân đi lễ chùa đầu năm để có một tâm thế bình an, hy vọng một năm mới an khang, thịnh vượng. Ảnh: Lương Hạnh.
 
Dù đông người và khá chật chội nhưng người dân vẫn giữ gìn sự yên ắng, trang nghiêm trong ngôi chùa. Ảnh: Lương Hạnh

Đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam nói chung và người Hà Thành nói riêng qua bao thế hệ. Đây là phong tục không chỉ mang ý nghĩa về tâm linh, tín ngưỡng và còn cách để truyền dạy cho con, cháu về truyền thống văn hóa quê hương, dân tộc.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Chùa Hương Xuân Quý Mão: Tấp nập nhưng còn lộn xộn

Mỹ Linh |

Có mặt tại khu di tích thắng cảnh Chùa Hương vào ngày 2 Tết (23.1), chúng tôi cảm nhận rõ không khí chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai hội (6 Tết, tức 27.1). Tuy nhiên, để lễ hội Chùa Hương diễn ra quy củ, trật tự thì vẫn còn một số việc phải làm.

Ngôi chùa độc đáo có liên quan đến gia tộc Công tử Bạc Liêu

Nhật Hồ |

Chùa Giác Hoa được bà Huỳnh Thị Ngó (còn gọi cô Hai Ngó) hiến tiền, đất xây dựng vào năm 1919, tức cách đây hơn 100 năm. Có thể nói ngôi chùa là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu nhất ở Bạc Liêu lúc bấy giờ.

Người dân TP. Thanh Hóa tấp nập đi chùa Thanh Hà ngày Mùng 2 Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày Mùng 2 Tết, rất đông người dân ở TP. Thanh Hóa và các vùng lân cận đã đến chùa Thanh Hà để cầu may, mong một năm mới an khang, tốt lành.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân giá vàng bật tăng mạnh sau Tết

Thái Mạnh |

Thị trường vàng trong nước bắt đầu bước vào mùa cao điểm nhất trong năm khi chỉ còn ít ngày nữa là tới ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Yên Bái: "Sới" chọi trâu tự phát thu hút hàng chục nghìn người xem

Văn Đức |

Một "sới" chọi trâu tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình không phép vừa được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người đến xem.

Hàng loạt xe khách trốn tiền bến bãi, trả khách vỉa hè sau Tết

THUỲ DƯƠNG - HẢI DANH |

Sau Tết, dọc đường Giải Phóng (cùng phía với bến xe) hàng dài xe khách ngang nhiên dừng đỗ ngay bên vỉa hè. Hành khách thì chán nản xuống xe còn cánh xe ôm, chở hàng thì nháo nhác vẫy khách, ngã giá ngay giữa lòng đường.

Hà Nội còn 27 hộ ở chung cư nguy hiểm, có thể sập nhưng chưa đồng ý di dời

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn quận Ba Đình còn tổng cộng 27 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào chưa đồng ý di dời.

Lễ hội Chùa Hương Xuân Quý Mão: Tấp nập nhưng còn lộn xộn

Mỹ Linh |

Có mặt tại khu di tích thắng cảnh Chùa Hương vào ngày 2 Tết (23.1), chúng tôi cảm nhận rõ không khí chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai hội (6 Tết, tức 27.1). Tuy nhiên, để lễ hội Chùa Hương diễn ra quy củ, trật tự thì vẫn còn một số việc phải làm.

Ngôi chùa độc đáo có liên quan đến gia tộc Công tử Bạc Liêu

Nhật Hồ |

Chùa Giác Hoa được bà Huỳnh Thị Ngó (còn gọi cô Hai Ngó) hiến tiền, đất xây dựng vào năm 1919, tức cách đây hơn 100 năm. Có thể nói ngôi chùa là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu nhất ở Bạc Liêu lúc bấy giờ.

Người dân TP. Thanh Hóa tấp nập đi chùa Thanh Hà ngày Mùng 2 Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày Mùng 2 Tết, rất đông người dân ở TP. Thanh Hóa và các vùng lân cận đã đến chùa Thanh Hà để cầu may, mong một năm mới an khang, tốt lành.