Hà Nội: Nhiều nhà xưởng "mọc" trên đất nông nghiệp ở huyện Hoài Đức

Phạm Đông - Lan Nhi |

Nhiều nhà xưởng không phép "mọc" trên đất nông nghiệp tại thôn An Hạ, Thanh Quang (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) tồn tại thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Nhà xưởng "mọc" trên đất nông nghiệp

Theo ghi nhận thực tế của Lao Động, nhiều năm nay tại khu đất Cánh Gà trên địa bàn xã An Thượng đang bị “biến tướng” nghiêm trọng. Cụ thể, nơi đây đã trở thành địa điểm xây dựng hàng loạt các xưởng sản xuất với nhiều ngành nghề khác nhau như đốt than củi, sản xuất bánh kẹo, sơn tĩnh điện, xưởng mộc...

Từ một khu đất nông nghiệp, thế nhưng qua thời gian, khu đất này đang bị biến thành nhiều nhà xưởng ngang nhiên “mọc” lên và hoạt động công khai trong nhiều năm nay.

Khu đất Cánh Gà trở thành địa điểm xây dựng hàng loạt nhà xưởng sản xuất.
Khu đất Cánh Gà trở thành địa điểm xây dựng hàng loạt nhà xưởng sản xuất. Ảnh Lan Nhi

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài xưởng sản xuất than củi của ông H.P.T (thôn An Hạ), khu đất nông nghiệp còn nhiều xưởng sản xuất khác.

Các xưởng này nằm liền kề nhau trên cùng một khu đất và được rào chắn, quây kín bằng những tấm tôn thô sơ. Con mương, bãi đất trống ngay cạnh các xưởng sản xuất “vô tình” trở thành nơi tập kết rác thải lý tưởng, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Các xưởng sản xuất nằm liền kề nhau và được rào chắn bằng các tấm tôn thô sơ.
Các xưởng sản xuất nằm liền kề nhau và được rào chắn bằng các tấm tôn thô sơ. Ảnh Lan Nhi

Ông N.V.T (thôn Thanh Quang) bức xúc: “Khu nhà xưởng này hoạt động đến nay đã được hơn 10 năm. Xưởng xây dựng trên quỹ đất nông nghiệp hoạt động ngày đêm gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của bà con nơi đây như nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước...

Nhất là lò đốt than, không biết lò họ đốt cái gì nhưng cứ tối đến tôi đi tập thể dục là không thể thở nổi. Mặc dù trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri trong thôn người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết”.

Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp thành nhà xưởng.
Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp thành nhà xưởng.

Cũng theo người dân địa phương, trước đây chính quyền xã đã nhiều lần xuống chỉ đạo phá dỡ các công trình, nhà xưởng rất mọc trên đất nông nghiệp. Nhưng cứ hôm nay phá thì mai xưởng lại mọc lên và hoạt động trở lại bình thường.

Thậm chí, người dân cũng cho biết, kể cả những nhà dân nằm bên vệ đường cũng là đất nông nghiệp, dù đã lập biên bản xử lý nhiều lần thế nhưng chỉ được vài hôm thì đâu lại vào đấy. Chỉ có khu khu đất đầu đường lối vào hiện đã được chính quyền xã thu hồi và đang được bán đấu giá”.

Địa phương nói gì?

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Ngọc Sại (55 tuổi, Trưởng thôn Thanh Quang) thừa nhận, khu nhà xưởng trên đã tồn tại từ nhiều năm nay. Trước đó, Uỷ ban nhân dân xã An Thượng cũng đã nhiều lần cưỡng chế, xử phạt hành chính những vi phạm về dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp. Nhiều lần phía chính quyền xã đã mạnh tay phá dỡ các công trình, thu hồi đất nhưng đến nay hiện trạng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Khu đất trống, kênh mương trở thành nơi tập kết rác lý tưởng của các công ty, xưởng sản xuất.
Khu đất trống, kênh mương trở thành nơi tập kết rác lý tưởng của các công ty, xưởng sản xuất.

Theo ông Sại, hiện tại khu Cánh Gà còn 4 xưởng sản xuất trên đất nông nghiệp nằm trên địa bàn hai thôn An Hạ và thôn Thanh Quang. Trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri người dân địa phương đã cũng đã nhiều lần kiến nghị, yêu cầu giải quyết sự việc nhanh chóng để tránh gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, môi trường cũng như chất lượng cuộc sống của bà con nhân dân.

Tiếp nhận phản ánh của Lao Động, ông Trần Văn Khánh - Chủ tịch HĐND xã An Thượng cho biết, chính quyền địa phương sẽ cho ban chuyên môn, tổ công tác kiểm tra, làm rõ.

Nhiều công trình xây dựng, xưởng sản xuất đã được chính quyền địa phương cưỡng chế, dỡ bỏ thế nhưng hiện trạng vẫn chưa dứt điểm.
Nhiều công trình xây dựng, xưởng sản xuất đã được chính quyền địa phương cưỡng chế, dỡ bỏ thế nhưng hiện trạng vẫn chưa dứt điểm.

"Chính quyền xã An Thượng cùng với ban chuyên môn, tổ công tác cũng đã nhiều lần sát sao trong công tác kiểm tra, phát hiện xử lý, nhưng cũng không tránh khỏi những sai sót. Trong quá trình kiểm tra, tuy có những phát sinh mới nhưng phía chính quyền xã cũng đã kịp thời xử lý nhanh" - ông Khánh nói.

Cũng theo ông Khánh, những sự việc mà người dân đã phản ánh thì chính quyền địa phương sẽ tiếp thu, phía UBND xã sẽ trực tiếp điều hành xử lý. Thời gian tới, chính quyền địa phương, ban chuyên môn sẽ sớm kiểm tra, vào cuộc để làm rõ sự việc này.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Ngang nhiên xây trái phép nhà xưởng rộng nghìn m2 ở đất nông nghiệp

Cường Ngô - Phan Anh |

Thời gian qua, trên địa bàn xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng, thậm chí nhà ở kiên cố dựng lên trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Mặc dù, vi phạm xảy ra với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đất dự án bị bỏ hoang làm nhà xưởng, bãi trông xe: Lỗi quy hoạch, quản lý

TIẾN NGUYỄN |

Hàng nghìn hécta đất cấp cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, căn hộ cao cấp, tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng trên địa bàn các quận, huyện ở Hà Nội đang bị “hô biến” thành các nhà xưởng tạm, bãi trông giữ xe, gara ôtô, gây ra nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, nhưng không có cơ quan nào xử lý.

Công an kiểm tra nhà xưởng nghi liên quan vụ đổ trộm chất thải lạ ở Hà Nội

Phạm Đông - Anh Thư |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xuống Hợp tác xã Môi trường Xanh – công ty bị nghi liên quan đến vụ đổ chất thải nguy hại tại Sóc Sơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Ngang nhiên xây trái phép nhà xưởng rộng nghìn m2 ở đất nông nghiệp

Cường Ngô - Phan Anh |

Thời gian qua, trên địa bàn xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng, thậm chí nhà ở kiên cố dựng lên trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Mặc dù, vi phạm xảy ra với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đất dự án bị bỏ hoang làm nhà xưởng, bãi trông xe: Lỗi quy hoạch, quản lý

TIẾN NGUYỄN |

Hàng nghìn hécta đất cấp cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, căn hộ cao cấp, tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng trên địa bàn các quận, huyện ở Hà Nội đang bị “hô biến” thành các nhà xưởng tạm, bãi trông giữ xe, gara ôtô, gây ra nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, nhưng không có cơ quan nào xử lý.

Công an kiểm tra nhà xưởng nghi liên quan vụ đổ trộm chất thải lạ ở Hà Nội

Phạm Đông - Anh Thư |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xuống Hợp tác xã Môi trường Xanh – công ty bị nghi liên quan đến vụ đổ chất thải nguy hại tại Sóc Sơn.