Hà Nội: Nhà 25B Hàng Giấy tự ý đổ dầm sắt, đặt bình chứa nước đe dọa kết cấu nhà phố cổ

PV |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của ông Đặng Xuân Vinh (SN 1961, trú tại tầng 2 số nhà 25B phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tố cáo gia đình tầng 1 số nhà 25B tự ý phá dỡ bể nước xây bằng gạch, phía trên gác thanh sắt chữ I lớn và đặt bình nước inox lên trên thanh sắt đó tại diện tích phụ tầng 1. Việc xây dựng trái phép này đe dọa đến kết cấu ngôi nhà có lịch sử từ thời Pháp.

Tự ý xây dựng tại phố cổ

Theo đơn thư phản ánh của ông Đặng Xuân Vinh, tại số nhà 25B có một khoảng sân chung ở tầng 1 được sử dụng làm diện tích chung, trong đó có bể nước được xây bằng gạch. Đầu tháng 1.2018, gia đình bà Hà Thị Thanh ở tầng 1 tự ý phá dỡ bể nước xây bằng gạch và lát gạch đỏ trên vị trí bể nước vừa tháo dỡ. Bên cạnh đó, tại vị trí diện tích phụ này, gia đình bà Hà Thị Thanh tiếp tục cho gác thanh sắt chữ I và đặt bình nước trên thanh sắt đó.

Nhà 25B Hàng Giấy đã xuống cấp nghiêm trọng. Nói về vấn đề này, ông Đặng Xuân Vinh cho biết: “Căn nhà này được xây dựng từ thời Pháp. Đến nay, đã bị xuống cấp như tường bong tróc, ximăng sân thượng và lối đi cầu thang bị vỡ nứt. Việc cho gác những thanh sắt và đặt bình nước lên đó gây mất an toàn trong căn nhà này”. Bên cạnh đó, trong đơn thư ông Đặng Xuân Vinh có nêu, gia đình nhà ông Trì (trú tại nhà 25A phố Hàng Giấy) và gia đình nhà bà Hà Thị Thanh (25B, phố Hàng Giấy) đã tự ý xây bức tường ngăn trên ô văng ở tầng 3. Đây là mái nhà chung của hai gia đình trên tuy nhiên rất nguy hiểm, khiến ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào.

Đề nghị khôi phục lại hiện trạng ban đầu

Về đơn thư phản ánh của gia đình ông Đặng Xuân Vinh, ông Võ Trọng Cường - Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng phường Đồng Xuân - cho biết, việc xây dựng như trên gia đình nhà bà Hà Thị Thanh không xin phép UBND phường và chỉ có báo, vì nghĩ chuyện xây dựng như vậy đơn giản, không cơi tầng gì mới. Tuy nhiên, theo quy định phải xin phép nên phường đã lập biên bản và yêu cầu bà Thanh phải khôi phục đúng hiện trạng bạn đầu và không xây dựng bất kỳ hạng mục gì mới.

Ngày 10.1.2018, UBND phường đã mời các bên liên quan họp giải quyết. Sau đó, ông Nguyễn Xuân Vinh xin phép vắng mặt có lý do. Giáp tết, gia đình bà Thanh báo cáo lại chưa khắc phục lại hiện trạng được ngay - ông Võ Trọng Cường cho biết.

Vì vậy, đến ngày 14.3, UBND phường Đồng Xuân có cuộc họp giải quyết đơn thư số nhà 25B Hàng Giấy. Theo biên bản họp, gia đình bà Hà Thị Thanh xin chấp hành việc tháo dỡ về đúng hiện trạng ban đầu. UBND phường Đồng Xuân đề nghị hộ bà Thanh phải tự giác khôi phục lại bể nước trên nóc tầng 1 ở khu vực phụ với thời hạn hết ngày 20.3. Bên cạnh đó, hạ bể nước inox phía trên xuống và dọn dẹp sạch sẽ khu vực này.

Về vấn đề gia đình bà Thanh và ông Trì xây dựng bức tường ngăn trên ô văng tầng 3, ông Võ Trọng Cường thông tin: “Do trên tầng có gia đình đặt điều hòa, như vậy khí nóng thổi sang nhà gia đình ông Trì. Ông Trì là nhà 25A đòi xây bức tường để bịt hơi nóng từ điều hòa. Như vậy, nhiều gia đình ở dưới không cho ông xây tránh lún sập căn nhà. Ông Trì xây dựng bức tường với hai đầu hồi độ cao 60cm, ở giữa 40cm và sử dụng tấm tôn chắn phía trước”. Tuy nhiên, theo ông Cường việc xây dựng bức tường như vậy “không ảnh hường gì”, nếu xây dựng 1-2m thì phía phường sẽ “đập đi” tránh sập tải. 

PV
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.