Hà Nội: Người dân thích thú với những bức tranh bích họa trên phố

Phạm Đông - Thanh Huyền |

Sau khi được thoàn thành, 21 công trình “Tranh tường bích hoạ” và “Con đường bích hoạ” với tổng diện tích 1.231m2 tại quận Đống Đa được nhiều người dân chú ý và bày tỏ sự thích thú.

Mới đây, 21 công trình “Tranh tường bích họa” và “Con đường bích họa” trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) với tổng diện tích 1.231m2 đã được hoàn thành.

Nói về công trình này, ông Phùng Như Hùng - Bí thư quận Đống Đa cho biết, việc hoàn thành sẽ góp phần nâng cao ý thức, thay đổi nhận thức và hành động của thanh thiếu nhi, các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường sống. Đồng thời việc này cũng hạn chế được tình trạng dán tờ rơi, quảng cáo, rao vặt trái phép và mang lại sự mới mẻ, tươi sáng, góp phần tạo bộ mặt đô thị.

Công trình bích hoạ tại Trung tâm Thể thao quận Đống Đa. Ảnh: Thanh Huyền
Công trình bích hoạ tại Trung tâm Thể thao quận Đống Đa. Ảnh: Thanh Huyền

Công trình tranh tường bích hoạ tại Trung tâm Thể thao quận Đống Đa, phố Hoàng Cầu với các bức tranh 3D về các điểm di tích quận Đống Đa như: Văn Miếu Quốc Tử Giám, làng Láng xưa, ga Hàng Cỏ… từ quá trình lên ý tưởng, thi công và hoàn thiện trong vòng 1 tháng, với diện tích gần 200 m2 từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Anh Lê Văn Tuấn (sinh năm 1985, ở phố Hoàng Cầu, Hà Nội) cho biết: “Trước đây, tôi thấy phố Hoàng Cầu đều là những bức tường trắng, giờ đã trở thành những bức bích hoạ nhiều ý nghĩa. Tôi cảm thấy các hoạ sĩ vẽ thật khéo léo, đẹp mắt và đã làm khu phố Hoàng Cầu thêm nhiều màu sắc nổi bật”.

Anh Lê Văn Tuấn vui mừng hưởng ứng những bức tranh có ý nghĩa lịch sử trên khu phố Hoàng Cầu.
Anh Lê Văn Tuấn quan sát chi tiết những bức tranh bích họa trên khu phố Hoàng Cầu. Ảnh: Thanh Huyền

Bức bích hoạ tại ngõ 4B, Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, Đống Đa của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong quận đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng quận Đống đa, Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bức bích hoạ Thanh niên trên phố Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
Bức bích hoạ Thanh niên trên phố Đặng Văn Ngữ, Đống Đa. Ảnh: Thanh Huyền
Các hoạ sĩ vẽ tượng vua Quang Trung cùng những bức bích hoạ có ý nghĩa lịch sử trên phố Nam Đồng, Đống Đa.
Các hoạ sĩ vẽ tượng vua Quang Trung cùng những bức bích hoạ có ý nghĩa lịch sử trên phố Nam Đồng, Đống Đa. Ảnh: Thanh Huyền

Ông Đặng Văn Tuấn (sinh năm 1965, ở khu phố Văn Chương 2, Hà Nội) vui mừng chia sẻ: “Nhờ có những bức tranh bích hoạ tại khu phố Văn Chương 2, Đống Đa mà người dân có ý thức bảo vệ môi trường sống, không còn những đống rác to xuất hiện quanh bức tường cũ kĩ, tình trạng dán tờ rơi, quảng cáo, đã chấm dứt.

Chính những bức bích hoạ đã mang lại sự mới mẻ, tươi sáng, góp phần tạo bộ mặt đô thị cho khu phố”.

Ông Đặng Văn Tuấn quan sát bức bích họa mới hoàn thành.
Ông Đặng Văn Tuấn quan sát bức bích họa mới hoàn thành. Ảnh: Thanh Huyền
Bức tranh bích hoạ trên phố Nam Đồng, Đống Đa.
Bức tranh bích hoạ trên phố Nam Đồng, Đống Đa. Ảnh: Thanh Huyền

Những bức tranh bích hoạ xuất hiện trên con đường quận Đống Đa, đã được lựa chọn các chủ đề gắn với lịch sử, những truyền thống tốt đẹp của người Tràng An. Bước đầu, khi bắt đầu triển cũng gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự quyết tâm cao, quận đã quyết đinh thực hiện 21 công trình bích hoạ này.

Những bức bích hoạ đã góp phần làm tuyến phố trở nên sáng – đẹp và văn minh, góp phần tuyên truyền tích cực trong nhân dân về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Quận Đống Đa vừa hoàn thành 21 công trình “Tranh tường bích họa” với diện tích hơn 1.200m2 được nhiều người dân hưởng ứng.
Quận Đống Đa vừa hoàn thành 21 công trình “Tranh tường bích họa” với diện tích hơn 1.200m2 được nhiều người dân hưởng ứng.
Quận Đống Đa vừa hoàn thành 21 công trình “Tranh tường bích họa” với diện tích hơn 1.200m2 được nhiều người dân hưởng ứng. Ảnh: Thanh Huyền
Phạm Đông - Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Khám phá con đường bích họa dài nhất, đầy màu sắc tại Hà Nội

Thanh Huyền - Gia Huy |

Đầu tháng 7.2020, đoạn đường đê dài khoảng 2km thuộc 2 xã Tam Thuấn và Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) được một nhóm hoạ sĩ tô vẽ những bức tranh bích họa rực rỡ, thể hiện nét đẹp Hà Nội xưa và làng quê Việt Nam.

Vòng quanh Chử Xá - ngôi làng bích họa xinh đẹp đầu tiên ở Hà Nội

Kim Anh - Nguyễn Yến |

Bằng những nét vẽ sống động, những hình ảnh quen thuộc của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ như lũy tre làng, gánh hàng rau… nhóm bạn trẻ đã biến những bức tường cũ kĩ tại thôn Chử Xá, huyện Gia Lâm trở thành bức tranh bích hoạ khổng lồ ấn tượng.

Tái hiện “Ký ức Hà Nội" cách đây 65 năm trên phố bích họa Phùng Hưng

Kim Anh |

Nhân kỉ niệm 65 năm ngày giải phòng thủ đô, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã tổ chức chương trình ''Ký ức Hà Nội-65 năm'' tại không gian tranh phố bích họa Phùng Hưng, Hà Nội nhằm tái hiện lại một Hà Nội từ những năm 1954.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khám phá con đường bích họa dài nhất, đầy màu sắc tại Hà Nội

Thanh Huyền - Gia Huy |

Đầu tháng 7.2020, đoạn đường đê dài khoảng 2km thuộc 2 xã Tam Thuấn và Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) được một nhóm hoạ sĩ tô vẽ những bức tranh bích họa rực rỡ, thể hiện nét đẹp Hà Nội xưa và làng quê Việt Nam.

Vòng quanh Chử Xá - ngôi làng bích họa xinh đẹp đầu tiên ở Hà Nội

Kim Anh - Nguyễn Yến |

Bằng những nét vẽ sống động, những hình ảnh quen thuộc của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ như lũy tre làng, gánh hàng rau… nhóm bạn trẻ đã biến những bức tường cũ kĩ tại thôn Chử Xá, huyện Gia Lâm trở thành bức tranh bích hoạ khổng lồ ấn tượng.

Tái hiện “Ký ức Hà Nội" cách đây 65 năm trên phố bích họa Phùng Hưng

Kim Anh |

Nhân kỉ niệm 65 năm ngày giải phòng thủ đô, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã tổ chức chương trình ''Ký ức Hà Nội-65 năm'' tại không gian tranh phố bích họa Phùng Hưng, Hà Nội nhằm tái hiện lại một Hà Nội từ những năm 1954.