Theo ghi nhận của Lao Động, mặc dù dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vũ Trọng Phụng theo quy hoạch đã diễn ra gần 1 năm nay nhưng vẫn chưa hoàn thành. Dự án cải tạo tuyến đường có tổng chiều dài 434m, xuất phát từ điểm đầu giao với đường Nguyễn Huy Tưởng, điểm cuối tiếp giáp với đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).
Dọc theo tuyến đường cải tạo có vô số vật liệu xây dựng, đống gạch đá ngổn ngang được tập kết ở hai bên đường. Các hào hố trong quá trình giải phóng mặt bằng vẫn chưa được san lấp mà vẫn còn nguyên hiện trạng.
Bên cạnh đó, nhiều ống cống nằm ngổn ngang, cắm thép nhọn đâm ra tua tủa làm cản trở tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người khi tham gia giao thông. Vào giờ cao điểm, tuyến đường trước đã tắc nay lại càng thêm tắc, bụi bặm bủa vây hằng ngày khiến nhiều người dân ở đây vô cùng bức xúc.
Chị N.T.L (sinh năm 1980, chủ cửa hàng chụp ảnh trên tuyến đường Vũ Trọng Phụng) chia sẻ, công trình thi công, cải tạo đến nay đã diễn ra gần 1 năm. Tuy nhiên hiện trạng mặt đường vẫn chưa được hoàn thiện. Do quá trình thi công làm cống nước diễn ra chậm nên các cửa hàng phải bắc cầu gỗ làm đường đi.
Theo chị L, vấn đề đi lại đối với người lớn đã khó khăn nhưng sợ nhất là mỗi lần người già và trẻ nhỏ bước qua. Việc đi đứng khó khăn, đường xá lởm chởm, bụi bặm nên việc kinh doanh của các hộ gia đình ở đây cũng gặp rất nhiều khó khăn.
“Vào giờ cao điểm, tuyến đường trước đã tắc nay càng thêm tắc. Bụi bặm giăng kín nhiều khi tôi còn không thể thở được. Do quá trình thi công chậm nên một số hộ dân trong khu vực phải bắc cầu tre, cầu gỗ. Ai muốn đi ra đường lớn, trục đường chính thì đều phải đi qua cầu rất bất tiện.
Chúng tôi chỉ mong tuyến đường này nhanh chóng hoàn thiện để các hộ dân ở đây nhanh chóng được ổn định cuộc sống” - anh Lê Đăng Khoa, (sinh năm 1988) một người dân sống trên tuyến đường đề nghị.
Về vấn đề này, trao đổi với Lao Động, ông Kiều Tiến Dư - Tổ trường tổ 8 (phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân) cho biết, thông qua các cuộc họp chi bộ, giao ban với phường, tiếp xúc cử tri... người dân ở đây cũng rất bức xúc và đã có ý kiến.
"Hiện tại tuyến đường đã hoàn thành xong giải phóng mặt bằng, tuy nhiên với tốc độ thi công kiểu “rùa bò”, chậm chạp, nên người dân tại đây đang phải hứng chịu cảnh tắc đường, mất an toàn vì hệ thống dây điện chằng chịt và vật liệu xây dựng ngổn ngang khắp nơi" - ông Dư chia sẻ.
Theo ông Dư, để giảm thiểu những hệ lụy từ việc thi công chậm trên tuyến đường, tổ dân phố rất mong muốn các cơ quan, ban ngành quản lý quận Thanh Xuân nhanh chóng đốc thúc các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.
Đặc biệt, đơn vị thi công cần sớm có biện pháp khắc phục ô nhiễm và bụi đất, che chắn kỹ lưỡng những ngôi nhà đang cải tạo, gạch đá, ống cống ven đường và thường xuyên phải phun nước để gột rửa bụi, đất...