Hà Nội: Người dân khốn khổ vì “sống chung” với rác ô nhiễm

Phạm Đông - Thái Hà |

Từ nhiều năm nay, các hộ dân sinh sống ở khu vực ngõ 135 Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) phải chịu đựng cảnh “sống chung” với hàng chục xe thu gom rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mặc dù người dân đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến các cấp chính quyền nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Theo phản ánh của người dân, ngõ 135 Đội Cấn lâu nay đã trở thành điểm tập kết “bất đắc dĩ” của hàng chục xe rác của phường. Rác thải chất đầy xe ngồn ngộn, bốc mùi hôi hám. Dân cư sinh sống trong khu vực nhà nào cũng trong tình trạng cửa đóng kín mít, vì chỉ cần hé cửa ra là mùi rác hôi thối đã sộc vào nhà.

Hàng chục xe rác nằm ngổn ngang quanh hồ Ngọc Hà còn gây khuất tầm nhìn, khó khăn cho các phương tiện giao thông đi lại. Xe chở rác hoạt động với tần suất ngày đêm gần khu dân cư sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân.

Xe rác ngồn ngộn bốc mùi hôi thối. Ảnh: TH.
Xe rác ngồn ngộn bốc mùi hôi thối. Ảnh: TH.

Nhiều hôm quá tải, rác thải ùn ứ chưa được dọn đi khiến cho môi trường sống bị ô nhiễm, nhiều mầm bệnh nguy hiểm có điều kiện sinh sôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu (SN 1946) sinh sống ở ngõ 135 phố Đội Cấn, quận Ba Đình bức xúc: “Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay. Rác thải vây quanh nhà nên mỗi khi ra vào là tôi đều phải đóng cửa thật kín. Vào những ngày mưa nắng, các túi rác chất đống trên xe rỉ nước, bốc mùi hôi thối, rất khó chịu. Nhiều hôm tôi phải lánh tạm sang nhà con gái chứ ở nhà không chịu nổi”.

Các xe rác phong tỏa hết vỉa hè, khiến giao thông tại khu vực đi lại khó khăn.
Các xe rác phong tỏa hết vỉa hè, khiến giao thông tại khu vực đi lại khó khăn. Ảnh: TH.

Theo bà Châu, việc container rác thường xuyên ra vào khu vực dân cư gây ồn ào đến đời sống sinh hoạt của người dân. Rác tập kết dồn ứ một chỗ khiến cảnh quan đô thị trở nên nhếch nhác. Mặc dù các hộ dân ở đây đã nhiều lần làm đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền thế nhưng sự việc vẫn chưa thuyên giảm.

Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 5.8, bà Phan Thị Đãng - Tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình cho biết, người dân sinh sống trong ngõ 135 Đội Cấn đã nhiều lần gửi đơn lên chính quyền địa phương thế nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Tình trạng điểm tập kết rác thải gây ô nhiễm đã có từ lâu nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Ảnh: TH.
Tình trạng điểm tập kết rác thải gây ô nhiễm đã có từ lâu nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Ảnh: TH.

Ông Nguyễn Ngọc Lăng - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà cho biết, những phản ánh của người dân nêu trên là đúng. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, lượng xe rác tập kết hằng ngày tại điểm đối diện đình Đại Yên và ngõ 135 Đội Cấn là rất lớn, gây ô nhiễm môi trường sống của người dân; chưa kể, việc tập trung cẩu rác vào ban đêm còn gây tiếng ồn lớn.

Đồng thời, UBND phường gửi công văn đến Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Ba Đình đề nghị nghiên cứu, xem xét thay thế các xe thu gom rác thủng, hỏng, tránh việc nước thải chảy xuống đường. Sau khi kết thúc việc thu gom rác, công ty cần phun rửa mặt hè, lòng đường bảo đảm môi trường sạch sẽ; cần cẩu rác thành nhiều đợt, hạn chế tập trung vào ban đêm, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Phạm Đông - Thái Hà
TIN LIÊN QUAN

Đến 2020, nguy cơ Hà Nội ngập trong rác!

QUANG HIỆU |

Trung bình mỗi ngày TP.Hà Nội phát sinh khoảng 6.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt và mới chỉ có khoảng 11% được thu gom, xử lý bằng phương pháp đốt (không phát điện), số còn lại phần lớn được chuyển đến các khu xử lý rác để chôn lấp. Theo dự báo, đến năm 2020, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn thành phố tăng lên khoảng 8.500 tấn/ngày đêm. Với lượng rác khổng lồ như vậy, nhưng cả 5 dự án xử lý rác dù đã được TP chấp thuận đầu tư đều chậm tiến độ hoặc đang mời thầu...

Đang xác minh thông tin dân "tố" chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê

Long Nguyễn |

Trước sự việc người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng "tố" Chủ tịch xã này chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm môi trường, lãnh đạo UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã có phản hồi với Báo Lao Động về vấn đề trên.

Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang rất bức xúc và tố cáo Chủ tịch UBND xã này là ông Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các lãnh đạo thôn đào đê, chôn rác xuống sát mép bờ sông gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, làm chết hàng nghìn vật nuôi.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đến 2020, nguy cơ Hà Nội ngập trong rác!

QUANG HIỆU |

Trung bình mỗi ngày TP.Hà Nội phát sinh khoảng 6.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt và mới chỉ có khoảng 11% được thu gom, xử lý bằng phương pháp đốt (không phát điện), số còn lại phần lớn được chuyển đến các khu xử lý rác để chôn lấp. Theo dự báo, đến năm 2020, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn thành phố tăng lên khoảng 8.500 tấn/ngày đêm. Với lượng rác khổng lồ như vậy, nhưng cả 5 dự án xử lý rác dù đã được TP chấp thuận đầu tư đều chậm tiến độ hoặc đang mời thầu...

Đang xác minh thông tin dân "tố" chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê

Long Nguyễn |

Trước sự việc người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng "tố" Chủ tịch xã này chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm môi trường, lãnh đạo UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã có phản hồi với Báo Lao Động về vấn đề trên.

Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang rất bức xúc và tố cáo Chủ tịch UBND xã này là ông Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các lãnh đạo thôn đào đê, chôn rác xuống sát mép bờ sông gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, làm chết hàng nghìn vật nuôi.