Hà Nội: Người dân bất an vì xe quá tải ngày đêm hoạt động trên Tỉnh lộ 421B

Hoàng Vũ - Lan Nhi |

Mặc dù đã có biển cấm, thế nhưng dọc theo tuyến đường Tỉnh lộ 421B (đoạn qua địa phận huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) nhiều xe tải hạng nặng vẫn ngang nhiên hoạt động cả ngày lẫn đêm, khiến người dân ở đây cảm thấy lo sợ, bất an.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 26.6, mặc dù đã có biển hạn chế xe trọng tải dưới 10 tấn, thế nhưng mỗi ngày trên tuyến Tỉnh lộ 421B (đoạn qua địa phận huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) có tới hàng trăm lượt xe có trọng tải từ 30 - 40 tấn nối đuôi nhau “oanh tạc”.

Những chiếc xe này chất đầy vật liệu xây dựng, thường xuyên hoạt động trên tuyến đường khiến tình hình giao thông tại đây ngày càng trở nên hỗn loạn.

 
Mỗi ngày có tới hàng trăm lượt xe trọng tải nặng nối đuôi nhau di chuyển trên tuyến đường. Ảnh: Lan Nhi
Mỗi ngày có tới hàng trăm lượt xe trọng tải nặng nối đuôi nhau di chuyển trên tuyến đường. Ảnh: Lan Nhi

Theo người dân địa phương, các “binh đoàn” xe quá tải này hoạt động cả ngày lẫn đêm. Đã có không ít các phương tiện di chuyển cùng chiều phải chọn cách dừng xe rồi nép sát vào lề đường chờ khi xe tải đi qua mới dám tiếp tục đi tiếp.

Vào giờ cao điểm, các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 421B rất đông đúc. Ảnh: Lan Nhi.
Vào giờ cao điểm, các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 421B rất đông đúc. Ảnh: Lan Nhi

Anh Cấn Trung Kiên (sinh năm 1988, thôn Cấn Thượng, Cấn Hữu, Quốc Oai) chia sẻ: “Ngày nào cũng thế, cả ngày cả đêm đoàn xe quá tải đều chạy rầm rập. Xe nào, xe nấy bấm còi inh ỏi khiến người dân ở đây rất lo sợ.

Đặc biệt, khi chạy qua khu dân cư đông đúc, khu chợ dân sinh, trường học... đoàn xe tải thường xuyên phóng nhanh, vượt ẩu rất nguy hiểm”.

 
 
Người dân lo sợ khi đoàn xe tải thường xuyên đi qua khu dân cư, trường học. Ảnh: Lan Nhi.

Thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, em Nguyễn Thị Thảo Dược (sinh năm 2006, học sinh trường THCS Cấn Hữu) cho hay: “Hằng ngày có rất nhiều xe tải lớn chạy qua đây. Chúng em sợ nhất là lúc qua đường, khi tan học vì hầu hết các xe tải này chạy rất nhanh, vượt ẩu, bấm còi inh ỏi.

Nhiều khi đang đi đường mà có xe chạy phía sau, em phải dừng lại chờ cho xe đi qua hẳn rồi mới dám đi tiếp. Nhiều bạn khác thì nép sát vào lề đường vì sợ”.

Em Nguyễn Thị Thảo Dược rất lo sợ mỗi khi qua đường vì đoàn xe tải.
Em Nguyễn Thị Thảo Dược rất lo sợ mỗi khi qua đường vì đoàn xe tải.

Thông tin về vấn đề này, ông Cấn Văn Huấn - Trưởng thôn Cấn Thượng cho biết, tình trạng xe quá tải ngày đêm di chuyển trên tuyến Tỉnh lộ 421B đoạn qua huyện Quốc Oai đã tồn tại từ nhiều năm nay. Điều này khiến tuyến đường càng ngày càng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ông Huấn, nhiều kênh thoát nước chạy dọc theo đường Tỉnh lộ 421B, hiện nay đã nứt toác, xuống cấp nặng nề do xe tải hạng nặng thường xuyên chạy qua. Vào mùa mưa bão, do kênh vỡ nên nước lũ chảy về không kịp tiêu thoát nhanh chóng khiến tình trạng ngập úng xảy ra thường xuyên. Chính quyền thôn rất mong các đơn vị có thẩm quyền quan tâm, nhanh chóng xử lý hiện trạng này.

Nhiều đoạn trên đường tỉnh lộ 421B đã có dấu hiệu đứt gãy, xuống cấp.
Nhiều đoạn trên đường tỉnh lộ 421B đã có dấu hiệu đứt gãy, xuống cấp.
Nhiều đoạn trên đường Tỉnh lộ 421B đã có dấu hiệu đứt gãy, xuống cấp.

Trao đổi với báo chí, thượng úy Nguyễn Quang Vinh - Đội phó đội CSGT-TT (Công an huyện Quốc Oai) thừa nhận, mặc dù đơn vị đã nỗ lực hết sức trong việc xử lý xe quá tải nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau khiến tình trạng xe quá tải ngang nhiên lộng hành trên tuyến Tỉnh lộ 421B vẫn tồn tại, khiến người dân bức xúc.

Nói về những khó khăn mà lực lượng chức năng gặp phải, thượng úy Vinh cho biết: “Ngoài những khó khăn về trang thiết bị, thời tiết... thì vấn đề lớn nhất lực lượng CSGT-TT huyện gặp phải là khó khăn về nhân lực. Với 11 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên địa bàn 21 xã, thị trấn của huyện Quốc Oai nên nhiều khi không đảm bảo được quân số để tiến hành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm”.

Hoàng Vũ - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Mặt đê mới nâng cấp đã "tan nát" vì xe quá khổ, quá tải

Xuân Hùng |

Tỉnh Thanh Hoá đã chi 150 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để thực hiện 6 công trình xử lý cấp bách đê tả, hữu sông Chu thuộc địa bàn huyện Thọ Xuân và Thiệu Hoá. Vậy nhưng, vừa nghiệm thu, nhiều đoạn tuyến đê đã tan nát.

"Siết" kiểm soát xe quá khổ quá tải qua địa bàn Bình Định

NGUYỄN TRI |

Ngày 5.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Phan Cao Thắng đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các Quốc lộ qua địa bàn tỉnh này.

Đắk Lắk: Xử phạt loạt xe “hung thần” chở cát quá tải

Hữu Long |

Tại các đoạn đường liên thôn, liên xã, tỉnh lộ trên địa bàn huyện Krông Pắk nhiều đoàn xe ben chở cát, chở đất gây mất an ninh trật tự.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hoá: Mặt đê mới nâng cấp đã "tan nát" vì xe quá khổ, quá tải

Xuân Hùng |

Tỉnh Thanh Hoá đã chi 150 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để thực hiện 6 công trình xử lý cấp bách đê tả, hữu sông Chu thuộc địa bàn huyện Thọ Xuân và Thiệu Hoá. Vậy nhưng, vừa nghiệm thu, nhiều đoạn tuyến đê đã tan nát.

"Siết" kiểm soát xe quá khổ quá tải qua địa bàn Bình Định

NGUYỄN TRI |

Ngày 5.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Phan Cao Thắng đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các Quốc lộ qua địa bàn tỉnh này.

Đắk Lắk: Xử phạt loạt xe “hung thần” chở cát quá tải

Hữu Long |

Tại các đoạn đường liên thôn, liên xã, tỉnh lộ trên địa bàn huyện Krông Pắk nhiều đoàn xe ben chở cát, chở đất gây mất an ninh trật tự.