Hà Nội: Liên tiếp xảy ra mất trộm di vật, hiện vật tại các di tích

ANH THƯ |

Trên địa bàn huyện Thanh Oai (Hà Nội) liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm cổ vật, trong đó, nhiều cổ vật quý đã bị mất đến lần thứ 3.

Trao đổi với phóng viên ngày 22.4, lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết, Sở đã có công văn gửi UBND huyện Thanh Oai yêu cầu báo cáo về việc mất cắp di vật, hiện vật tại các di tích trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu cần có biện pháp xử lý kịp thời, rà soát công tác trông coi, bảo vệ, bảo quản tại các di tích, tránh để xảy ra tình trạng đáng tiếc nói trên.

Theo thông tin của UBND huyện Thanh Oai, trong tháng 3 và tháng 4.2020, địa bàn xảy ra 4 vụ mất cắp di vật, hiện vật tại các di tích. Đáng chú ý là 2 vụ mất cắp liên tiếp tại chùa Bối Khê và đình Đại Định.

Theo đó, ngày 13.3, kẻ gian đã phá cửa đột nhập vào chùa Bối Khê lấy mất một pho tượng Thích ca đản sinh bằng đồng đen, chiều cao khoảng 70 - 80cm (pho tượng đặt ở Tam Bảo).

Tuy chưa xác định niên đại của hiện vật này, nhưng đây được đánh giá là cổ vật quý, đã có 2 lần bị đánh cắp và được cơ quan công an cùng chính quyền địa phương truy tìm mang trở lại di tích.

Tiếp đó, ngày 16.3, đình Đại Định xảy ra vụ việc kẻ gian phá khóa, phá cửa đột nhập lấy đi 2 bộ chấp kích gồm 16 chiếc đặt hai bên Đại bái. Ngoài ra, kẻ gian còn lấy thêm 2 đỉnh đồng và 2 cây nến đồng, 1 bình xứ cổ.

Tại chùa Dư Dự bị kẻ gian phá khóa lấy một chuông đồng, 2 bát bình hương (đặt tại Tam Bảo) vào ngày 29.3.

Tiếp đến, ngày 11.4 tại chùa Từ Châu kẻ gian lấy trộm 1 chuông đồng, có chiều cao 1m, đường kính 0,6m.

Trước thực trạng trên, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tam Hưng, Thanh Thuỷ, Liên Châu tiến hành xác minh, lấy lời khai của người trình báo, người có liên quan, rà soát đối tượng khả nghi trên địa bàn, lập hồ sơ trình báo Công an huyện Thanh Oai.

UBND huyện Thanh Oai cũng có văn bản gửi UBND các xã, thị trấn, ban quản lý di tích yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn gìn giữ cổ vật, hiện vật tại các di tích trên địa bàn huyện.

Để khắc phục tình trạng mất cắp cổ vật, đồ thờ tự, sắc phong, hiện vật tại di tích, UBND huyện Thanh Oai yêu cầu UBND các xã, thị trấn, ban quản lý di tích xã, thị trấn rà soát, kiểm tra, thống kê hiện trạng đồ thờ, hiện vật, sắc phong trong di tích theo danh mục quản lý tại di tích.

Đồng thời, hướng dẫn ban quản lý di tích cơ sở chủ động kiểm tra hệ thống cửa, khóa và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, an ninh xã để bảo đảm an toàn, phòng chống trộm cắp di vật, hiện vật, hòm công đức trong các di tích...

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tạm dừng đón khách, các bảo tàng, di tích đẩy mạnh trùng tu, tôn tạo

Đình Trường - Huân Cao |

Các công trình bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM sẽ tăng cường công tác trùng tu, tôn tạo, nghiên cứu trong thời gian tạm ngưng đón khách tham quan phòng dịch COVID-19.

Triển lãm cổ vật quý hiếm của Afghanistan cổ đại tại Hong Kong

Lê Thanh Hà |

Cuộc triển lãm mang tên “Kho báu dưới lớp bụi mờ” (Glistening Treasures in the Dust) được tổ chức tại Bảo tàng lịch sử Hong Kong (Trung Quốc) đã trưng bày các cổ vật xưa được khai quật từ 4 khu khảo cổ nổi tiếng tại Afghanistan.

Phát hiện cổ vật Ai Cập bí ẩn 3.400 năm tuổi ngoài khơi Israel

Khánh Minh |

Một cổ vật Ai Cập từ thời đồ đồng đã được một bác sĩ thú y phát hiện dưới biển Israel trong lúc bơi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

TPHCM: Tạm dừng đón khách, các bảo tàng, di tích đẩy mạnh trùng tu, tôn tạo

Đình Trường - Huân Cao |

Các công trình bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM sẽ tăng cường công tác trùng tu, tôn tạo, nghiên cứu trong thời gian tạm ngưng đón khách tham quan phòng dịch COVID-19.

Triển lãm cổ vật quý hiếm của Afghanistan cổ đại tại Hong Kong

Lê Thanh Hà |

Cuộc triển lãm mang tên “Kho báu dưới lớp bụi mờ” (Glistening Treasures in the Dust) được tổ chức tại Bảo tàng lịch sử Hong Kong (Trung Quốc) đã trưng bày các cổ vật xưa được khai quật từ 4 khu khảo cổ nổi tiếng tại Afghanistan.

Phát hiện cổ vật Ai Cập bí ẩn 3.400 năm tuổi ngoài khơi Israel

Khánh Minh |

Một cổ vật Ai Cập từ thời đồ đồng đã được một bác sĩ thú y phát hiện dưới biển Israel trong lúc bơi.