Hà Nội: Khổ sở vì nhà máy xử lý rác nằm giữa khu dân cư

Hương Ánh |

Sinh sống xung quanh Nhà máy xử lý rác thải Urenco Cầu Diễn (phương Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm), người dân đang hàng ngày phải đối diện với tình trạng ô nhiễm, “mắc màn ăn cơm” giữa ban ngày.

Người dân bức xúc vì nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Phản ánh với PV Báo Lao Động trong các ngày 11-12.3, nhiều người dân sống quanh khu vực Nhà máy xử lý rác thải Urenco 7 và Urenco 13 tỏ ra bức xúc vì sau rất nhiều lần kiến nghị, tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này vẫn chưa được cải thiện.

Theo phản ánh của người dân, vào những ngày trời mưa, cống xả thải của nhà máy chảy thẳng ra sông Nhuệ bốc mùi hôi thối. Còn những ngày nắng thì càng sợ hơn, mùi hôi bốc lên theo hướng gió bay vào nhà. Ruồi nhặng bay khắp nơi, đậu vào thức ăn gây mất vệ sinh. “Ruồi ở đây nhiều lắm, có nhà còn mắc màn để ăn cơm”, chị Lê Thị Hằng (Phúc Diễn, phường Tây Mỗ) cho biết.

Đáng chú ý, hằng ngày, các xe rác từ khắp nơi đổ về không chỉ gây mất vệ sinh mà còn tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông. Nhiều vụ va chạm xảy ra do tài xế xe rác đi ẩu, phóng nhanh. Ngoài ra các xe chất nhiều rác khiến nước thải chảy xuống đường đi.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, hai xí nghiệp Urenco 7 và Urenco 13 chi nhánh Cầu Diễn (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) chuyên xử lý phân hữu cơ, bể phốt và các rác thải y tế.

Trước đây, người dân cũng đã nhiều lần chặn không cho xe rác vào nhà máy vì không thể chịu được mùi hôi thối của rác thải. Nước thải từ các xe rác thường xuyên nhỏ giọt xuống đường và bắn vào người đi đường.

Sau các phản ánh này, UBND TP. Hà Nội cho hay, Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Cảnh sát môi trường PC49 đã thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trong quản lý, vận hành các công trình xử lý tại khu xử lý chất thải Cầu Diễn.

Tuy nhiên đến nay tình hình ô nhiễm môi trường quanh khu vực xử lý rác thải này vẫn chưa được cải thiện.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận xung quanh khu vực nhà máy xử lý nước thải này:

Các xe rác chất đầy rác thải nhưng không được che chắn cẩn thận. Ảnh: Hương Ánh
Các xe rác chất đầy rác thải nhưng không được che chắn cẩn thận. Ảnh: Hương Ánh
Nước ở sông Nhuệ và các ao hồ gần khu xử lý rác đen kịt, bốc mùi tạo điều kiện cho ruồi muỗi phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân xung quanh. Ảnh: Hương Ánh
Nước ở sông Nhuệ và các ao hồ gần khu xử lý rác đen kịt, bốc mùi tạo điều kiện cho ruồi muỗi phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân xung quanh. Ảnh: Hương Ánh
Bức tường khu xử lý rác được quây tôn tạm bợ. Các ao hồ bên cạnh đen kịt, bốc mùi tạo điều kiện cho ruồi muỗi phát triển. Ảnh: Hương Ánh
Bức tường khu xử lý rác được quây tôn tạm bợ. Các ao hồ bên cạnh đen kịt, bốc mùi tạo điều kiện cho ruồi muỗi phát triển. Ảnh: Hương Ánh

Phản hồi những bức xúc của người dân về tình trạng ô nhiễm nói trên, UBND TP.Hà Nội vào cuối năm 2020 cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Cảnh sát môi trường PC49 đã thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trong quản lý, vận hành các công trình xử lý tại khu xử lý chất thải Cầu Diễn. Đồng thời đã yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung: Có biện pháp che chắn giảm thiểu phát tán mùi khi tiếp nhận phân bùn bể phốt. Cũng theo UBND TP.Hà Nội, khu vực xử lý này hiện nay nằm trong danh sách cơ sở cần di dời được Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành rà soát.

Hương Ánh
TIN LIÊN QUAN

Đột nhập "trạm làm đầy" giúp giảm thiểu rác thải nhựa tại TPHCM

HOÀI ANH - KHÁNH LINH |

Nhằm mong muốn giảm thiểu tối đa rác thải nhựa, chị Nguyễn Dạ Quyên cùng các cộng sự đã cho ra đời "trạm làm đầy" mang tên "Lại đây refill", giúp làm đầy lại các vỏ chai, lọ đã hết.

Vẫn loay hoay giải bài toán xử lý rác thải ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Việc chậm triển khai các dự án xử lý rác thải, nước thải đô thị dẫn đến các vấn đề môi trường, nguy cơ phát triển không bền vững trong tương lai gần ở đảo ngọc Phú Quốc.

Hàng tấn rác thải bịt kín kênh thoát nước sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Kênh Hy Vọng là một trong ba con kênh thuộc hệ thống thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất tại TPHCM nhưng đang bị hàng tấn rác khắp nơi đổ về, nổi kín trên mặt kênh, bịt kín luôn dòng chảy.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đột nhập "trạm làm đầy" giúp giảm thiểu rác thải nhựa tại TPHCM

HOÀI ANH - KHÁNH LINH |

Nhằm mong muốn giảm thiểu tối đa rác thải nhựa, chị Nguyễn Dạ Quyên cùng các cộng sự đã cho ra đời "trạm làm đầy" mang tên "Lại đây refill", giúp làm đầy lại các vỏ chai, lọ đã hết.

Vẫn loay hoay giải bài toán xử lý rác thải ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Việc chậm triển khai các dự án xử lý rác thải, nước thải đô thị dẫn đến các vấn đề môi trường, nguy cơ phát triển không bền vững trong tương lai gần ở đảo ngọc Phú Quốc.

Hàng tấn rác thải bịt kín kênh thoát nước sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Kênh Hy Vọng là một trong ba con kênh thuộc hệ thống thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất tại TPHCM nhưng đang bị hàng tấn rác khắp nơi đổ về, nổi kín trên mặt kênh, bịt kín luôn dòng chảy.