Theo ghi nhận của Lao Động, dọc bờ hồ Linh Quang ngổn ngang chất thải rắn từ các nguồn rác sinh hoạt, phế liệu xây dựng. Rác bị đổ tràn lan, xâm lấn mặt hồ.
Chạy xe dọc bờ hồ, ai cũng phải chịu cảnh đất đá, ổ gà, ổ voi cùng mùi hôi thối từ nước hồ bốc lên. Các khu nhà tạm mọc ven hồ chưa được quy hoạch khiến đường ven hồ trở nên nhếch nhác, người dân không có lối đi lại.
Ông Sơn - người dân ngõ Linh Quang phản ánh: “Sống ở đây lâu, tôi cũng đã quen với cái mùi này rồi, chứ người ngoài mà vào là phải đeo khẩu trang, bịt mũi liên tục vì không chịu được. Trời nắng còn đỡ, trời mưa thì mùi xộc thẳng vào trong nhà”.
Theo tìm hiểu, dự án cải tạo hồ Linh Quang đã có từ năm 2004, nhưng do khó khăn về nguồn vốn và giải phóng mặt bằng, dự án phải dừng lại và được tái khởi động vào cuối năm 2017.
Gần 3 năm trôi qua, dự án vẫn chưa hoàn thành và ô nhiễm nghiêm trọng. Rác thải bị đổ trộm xuống hồ làm cho hệ sinh thái của hồ thay đổi, bùn trong hồ cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Anh Thành - người dân sinh sống gần hồ Linh Quang cho biết, khi được cải tạo thì lớp bùn cũ chưa được xúc hết, độ sâu của bùn còn khoảng hơn 1m nữa.
"Mùi bùn rất hôi thối, nên chúng tôi mong chính quyền quận và đơn vị thi công tiến hành nạo vét, vớt hết bùn ô nhiễm dưới hồ lên”, anh Thành nói.
Lối vào dọc ngõ Văn Chương, người dân buôn bán tấp nập. Sạp hàng, xe đẩy được mở dọc bên đường ngay sát rào chắn khu vực cải tạo hồ. Nhiều điểm được tận dụng làm bãi tập kết xe rác, còn một góc khác được trưng dụng thành bãi để xe ôtô.
Sau 16 năm tiến hành cải tạo chưa xong, người dân phường Văn Chương luôn mong muốn dự án sớm hoàn thành, để không ảnh hưởng và phục vụ đời sống của người dân.
Thông tin với báo chí, ông Trần Hoàng - Chủ tịch UBND phường Văn Chương cho biết, tháng 5.2020, Ban quản lý dự án đã tổ chức họp liên ngành với UBND quận Đống Đa, Sở Xây dựng,… để kiểm tra, xác nhận những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong việc triển khai dự án; đồng thời đưa ra mốc thời gian dự kiến hoàn thành, bàn giao dự án vào tháng 6.2021.