Hà Nội: Hiệu trưởng, hiệu phó “tung tăng” lễ đền ngày làm việc

Ngọc Tân |

Ngày 2.3 (thứ Sáu), Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường THCS Mỹ Lương (Chương Mỹ, Hà Nội) đã đi lễ đền Bà Chúa Kho.

Ngày 2.3 (thứ Sáu), một số phụ huynh học sinh Trường THCS Mỹ Lương (Chương Mỹ, Hà Nội) phản ánh, hiệu trưởng và hiệu phó nhà trường đi lễ đền Bà Chúa Kho bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cấm cán bộ, công chức không đi lễ trong giờ hành chính.

Theo tìm hiểu của PV chiều 2.3, đúng là bà Trần Thị Yến (hiệu trưởng nhà trường) và bà Lê Thị Hiền (hiệu phó) cùng một số người khác có mặt và làm lễ tại đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh). Bà Yến mang một mâm đồ lễ với nhiều loại vàng mã len lỏi vào lễ đền.

Tìm hiểu tại Trường THCS Mỹ Lương, trên bảng thông tin công tác của trường ghi rõ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 học tập bình thường. Tuy nhiên, sáng thứ 6 (2.3), lịch học lại đột ngột thay đổi, theo đó, lịch học của chiều thứ 6 bị hủy và các lớp học bồi dưỡng chuyển sang chiều thứ 7 (3.3).

Chưa nói tới việc chuyển lịch học của học sinh từ ngày thứ 6 sang thứ 7 có liên quan đến “lịch đi lễ” của hiệu trưởng và hiệu phó hay không, song việc đi lễ đền vào ngày thứ 6 của bà Yến và bà Hiền đã vi phạm “lệnh cấm" của Thủ tướng, nêu tấm gương xấu trong học sinh, trong môi trường giáo dục. Đề nghị các cơ quan chức năng chấn chỉnh.

Ngọc Tân
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP. Nam Định vì đi lễ giờ hành chính

Tiến Nguyễn |

Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) bị đình chỉ công tác từ 1.3 vì đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho: Thánh thần mà có quyền năng...

Tường Minh |

Ngày 1.3 (tức mùng 14 tháng Giêng), đến hẹn lại lên, hàng ngàn người dân hành hương đến đền Bà Chúa Kho (phường Vũ Ninh, Bắc Ninh) dâng lễ để xin lộc,“vay vốn” bà Chúa Kho, mong cho cả năm được may mắn, làm ăn phát đạt. 

Thủ tướng: Xử lý nghiêm công chức sử dụng xe công, đi lễ trong giờ hành chính

TX |

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng cho rằng trước giá cả, tình hình thế giới có nhiều biến đổi, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phải chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, cần lưu ý sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đình chỉ Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP. Nam Định vì đi lễ giờ hành chính

Tiến Nguyễn |

Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) bị đình chỉ công tác từ 1.3 vì đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho: Thánh thần mà có quyền năng...

Tường Minh |

Ngày 1.3 (tức mùng 14 tháng Giêng), đến hẹn lại lên, hàng ngàn người dân hành hương đến đền Bà Chúa Kho (phường Vũ Ninh, Bắc Ninh) dâng lễ để xin lộc,“vay vốn” bà Chúa Kho, mong cho cả năm được may mắn, làm ăn phát đạt. 

Thủ tướng: Xử lý nghiêm công chức sử dụng xe công, đi lễ trong giờ hành chính

TX |

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng cho rằng trước giá cả, tình hình thế giới có nhiều biến đổi, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phải chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, cần lưu ý sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn…