Theo ghi nhận của Lao Động, dọc theo kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải (đoạn qua xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm), dòng kênh dẫn nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp nay đã trở thành một màu đen kịt, đặc quánh và bốc mùi hôi thối ra môi trường xung quanh.
Trong đó, tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại kênh thủy lợi đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân. Nhiều năm qua, từ khi dòng kênh đổi màu, bốc mùi hôi thối, các nguồn nước thải đổ ồ ạt ra môi trường đã bóp chết sự sống của hàng loạt các loại động vật thủy sinh.
Dùng đủ mọi cách để che chắn mùi hôi thối từ dòng kênh bốc lên, ông Trần Văn Rạn (sinh năm 1945, thôn Báo Đáp) cho biết: “Ô nhiễm nhất là đoạn kênh chạy từ cống Xuân Thụy dẫn ra kênh Bắc Hưng Hải. Với những gia đình sống gần lưu vực sông, ngày nào kênh xả nước là ngày đó chúng tôi mất ăn, mất ngủ".
Theo ông Rạn, dòng nước đen kịt, đổi màu, bốc mùi hôi thối nên nhiều hộ dân kinh doanh cây cảnh tại đây cũng không dám sử dụng nguồn nước này để tưới tiêu. Nhiều hộ dân phải dùng nước giếng khoan để làm nước sinh hoạt, sản xuất.
Người dân địa phương cho biết, ô nhiễm nặng nề nhất là đoạn kênh tại cống Xuân Thụy (huyện Gia Lâm) đổ về phía kênh thủy lợi. Tại đây, rác thải, nước thải đều ồ ạt chảy về, ùn ứ nhiều ngày ở cống thoát nước. Cống Xuân Thụy là điểm đón nước thải của nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, đổ trực tiếp vào kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải.
Còn ông Hoàng Anh Dũng (sinh năm 1961, thôn Báo Đáp) chia sẻ, kênh thủy lợi đã ô nhiễm trong nhiều năm nay. Người dân địa phương sợ nhất là những đợt kênh xả thải. Dòng nước chuyển màu đen ngòm, sủi bọt trắng. Có nhiều hôm, dù gia đình ông đã che rèm chắn, đóng kín cửa cũng không thể nào chịu được được mùi hôi từ kênh bốc lên.
Trước đây, dòng kênh trong xanh thì người dân còn tận dụng được nguồn nước tưới tiêu, sinh hoạt. Do đó, người dân rất mong chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng nhanh chóng có biện pháp để người dân an tâm sinh sống.
Thông tin với Lao Động, ông Trần Văn Bình - Trưởng thôn Báo Đáp (xã Kiêu Kỵ) cho biết, kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải đoạn qua địa bàn đã ô nhiễm trong nhiều năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp đầu nguồn đổ xuống làm cho dòng kênh ngày càng đổi màu.
Theo ông Bình, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, địa phương đã nhiều lần lên tiếng nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện. Đáng nói, dòng nước bị ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gần 400 hộ dân trong thôn.