Hà Nội: Hàng chục hộ dân nhà bêtông kiên cố thảng thốt vì bị đưa vào diện thu hồi nhà gỗ "xập xệ"

NHÓM PV |

Hàng chục hộ dân đang sinh sống tại tổ 12 và 13 phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoang mang khi nhận được thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư các cho hộ dân tại khu nhà gỗ số 1A trên địa bàn.

Nhà ở kiên cố bị đưa vào danh sách thu hồi nhà gỗ xập xệ

Theo đơn thư phản ánh tới báo Lao Động, trước đây, khu đất mà hàng chục hộ dân đang sinh sống tại tổ 12 và 13 phường Chương Dương là khu tập thể của Văn phòng Bộ GDĐT. Nhiều hộ dân đã xây dựng nhà kiên cố và ở ổn định hơn 20 năm.

Nhà ở kiên cố bị đưa vào danh sách thu hồi nhà gỗ xập xệ
Nhà ở kiên cố bị đưa vào danh sách thu hồi nhà gỗ xập xệ

Mới đây, người dân cho hay họ vô cùng hoang mang khi gia đình mình có trong danh sách thu hồi đất - để thực hiện dự án thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 1A, phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ông Trần Công Thắng – Tổ trưởng tổ 12, phường Chương Dương cho biết:

“Chúng tôi không được nhận trực tiếp thông báo thu hồi đất. Hôm đó, chỉ các tổ trưởng có nhà gỗ đi họp với UBND phường và được phát thông báo trên.

Chính những tổ trưởng có nhà gỗ gửi thông báo cho chúng tôi và họ cũng bất ngờ khi nhà chúng tôi là nhà kiên cố xây dựng 20 năm nay lại có trong danh sách thu hồi nhà gỗ”.

Người dân chia sẻ thông tin với báo chí.
Người dân chia sẻ thông tin với báo chí.

Người dân rất đồng tình với chủ trương của thành phố thu hồi những nhà gỗ cũ, xập xệ có nguy cơ đổ sập. Tuy nhiên, vấn đề là hàng chục gia đình thuộc khu liền kề nhà gỗ, đã xây nhà bê tông cốt thép kiên cố cách đây 20 năm vẫn nằm trong danh sách thu hồi đất tại khu nhà gỗ 1A.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy - số nhà 18 phố Hàm Tử Quan bức xúc: “Nhà của chúng tôi là kiên cố, thuộc khu liền kề nhà gỗ. Tại sao lại phải thu hồi đất hàng chục hộ như gia đình chúng tôi. Phải chăng, phía thành phố đang có dự án nào chuẩn bị xây dựng tại khu vực này nên mới thu hồi đất liền kề?”.

 
 Bản đồ xác định mốc giới trên thực địa của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017.
Bản đồ xác định mốc giới trên thực địa của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017.

 
 

Phường cũng mơ hồ lí do thu hồi nhà bê tông cốt thép

Ông Phạm Việt Hưng – Phó Chủ tịch UBND phường Chương Dương cho biết, trên địa bàn phường có 18 nhà gỗ, đã thu hồi 8 nhà, trước đây là Bộ GDĐT quản lý.

Sau đó, khi bộ bàn giao về nhà đất quản lý thì trực thuộc UBND TP. Nhận thấy nhà gỗ nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của nhân dân nên từ năm 2006 TP có chủ trương thu hồi để giải tỏa những nguy hiểm rình rập.

Theo UBND phường Chương Dương, từ năm 2006, TP Hà Nội có chủ trương thu hồi toàn bộ nhà gỗ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, quyết định 2245/QĐ-UBND ngày 10.10 có nêu diện tích khu đất thu hồi là 1253,5m2. Giới hạn bởi các mốc 1,2 đến 119 được xác định tại Biên bản xác định mốc giới trên thực địa của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017.

Giải thích về lý do các hộ có nhà kiên cố, liền kề khu vực nhà gỗ vẫn nằm trong danh sách thu hồi đất của dự án, ông Hưng cho rằng:

“Dự án thu hồi những nhà gỗ và khuôn viên liền kề.

Khuôn viên liền kề chính là những hộ gia đình đã xây nhà kiên cố từ trước những năm 2000.

Khu vực nhà gỗ và khuôn viên liền kề thực hiện theo mốc giới của TP yêu cầu. Lệnh cắm mốc chỉ giới của TP đến đâu thì UBND phường lên danh sách các hộ gia đình và thông báo đến người dân đến đấy”.

Về vấn đề các hộ dân xây nhà kiên cố liền kề khu vực nhà gỗ thắc mắc không biết tại sao trong dự án, ông Hưng cho biết:  "Khi nhận được thông báo nhiều hộ dân có ý kiến, phường đã tổng hợp báo cáo quận, xin ý kiến của thành phố. Phường không phải ban hành quyết định thu hồi đất này”.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Bêu tên hàng loạt toà nhà, chung cư vi phạm phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội

T.CHÍ |

Thanh tra Hà Nội vừa công bố hàng loạt các chủ đầu tư, công trình cao tầng trên địa bàn thành phố vi phạm phòng cháy chữa cháy trong lĩnh vực xây dựng...

Hà Nội lấy lại "đất vàng" Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu trên đường Phan Bội Châu

VƯƠNG TRẦN - THU HIỀN |

Hà Nội có văn bản gửi UBND tỉnh Điện Biên đề nghị bàn giao lại khu đất nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu trên phố Phan Bội Châu (phường Cửa Nam) cho TP quản lý.

Thông tin mới nhất về 25 đồ án quy hoạch trong 5 khu đô thị vệ tinh Hà Nội

L.V |

Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt gồm đô thị trung tâm và 5 khu đô thị vệ tinh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bêu tên hàng loạt toà nhà, chung cư vi phạm phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội

T.CHÍ |

Thanh tra Hà Nội vừa công bố hàng loạt các chủ đầu tư, công trình cao tầng trên địa bàn thành phố vi phạm phòng cháy chữa cháy trong lĩnh vực xây dựng...

Hà Nội lấy lại "đất vàng" Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu trên đường Phan Bội Châu

VƯƠNG TRẦN - THU HIỀN |

Hà Nội có văn bản gửi UBND tỉnh Điện Biên đề nghị bàn giao lại khu đất nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu trên phố Phan Bội Châu (phường Cửa Nam) cho TP quản lý.

Thông tin mới nhất về 25 đồ án quy hoạch trong 5 khu đô thị vệ tinh Hà Nội

L.V |

Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt gồm đô thị trung tâm và 5 khu đô thị vệ tinh.