Hà Nội: Cư dân bức xúc vì giá tiền điện bù nhiệt nước nóng tăng bất thường

CAO NGUYÊN |

Mặc dù dùng hệ thống năng lượng mặt trời, đặc biệt ngày tháng 5 nắng nóng gay gắt, nhưng giá tiền điện bù nhiệt nước nóng tổng của tòa nhà chung cư Gemek 1 (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) tăng đột biến khiến nhiều người dân nghi ngờ cách vận hành của đơn vị quản lý tòa nhà này.

Phản ánh đến Báo Lao Động, những cư dân sinh sống tại chung cư hỗn hợp HH2 (chung cư Gemek 1) ở xã An Khánh (huyện Hoài Đức) cho biết, họ vừa nhận được thông báo từ Ban quản lý tòa nhà (Công ty TNHH VVC Green - đơn vị quản lý vận hành) về giá tiền điện bù nhiệt nước nóng tháng 5.2021. Theo đó, so với tháng 5.2020, giá tiền điện bù nhiệt nước nóng phải trả cao gấp đôi.

Anh Nguyễn Xuân Bằng - một cư dân sống tại tòa B2 - chia sẻ, chung cư Gemek 1 sử dụng hệ thống nước nóng tổng bằng năng lượng mặt trời. Hệ thống này theo thiết kế chủ yếu sử dụng quang năng làm nóng nước là chính, giúp tiết kiệm điện năng lên đến khoảng 80%. Hàng tháng, sau khi chốt số điện, Ban quản lý tòa nhà sẽ tự tính giá tiền điện nước nóng cho cư dân.

Bảng so sánh tiền điện giữa các tháng trong năm 2020 và 2021. Ảnh: Cư dân cung cấp
Bảng so sánh tiền điện giữa các tháng trong năm 2020 và 2021. Ảnh: Cư dân cung cấp
Trong tháng 5.2021, giữa mùa hè nắng nóng gay gắt, thậm chí có những ngày đến 42 độ C mà chỉ số điện bù nhiệt nước nóng lên đến hơn 53 triệu đồng cho 2.984m3 nước nóng. Tức hơn 17.000 đồng/m3. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm ngoái, vào tháng 5.2020, số nước nóng tiêu thụ là 2.856m3, tiền điện bù nhiệt làm nóng chỉ hơn 23 triệu đồng, tức hơn 8.000 đồng/m3.

“Khi so sánh số lượng khối nước nóng tiêu thụ của năm 2021 và 2020 chỉ lệch nhau hơn 100 khối nước. Tuy nhiên, tiền điện lại chênh hơn 30 triệu đồng. Điều kiện thời tiết tháng 5.2021 rất nóng hầu như không mưa, hệ thống năng lượng mặt trời đã được đầu tư sửa chữa đạt hiệu suất 100%” - anh Bằng nói thêm.

Hệ thống nước nóng tổng bằng năng lượng mặt trời tại chung cư Gemek 1. Ảnh Cao Nguyên.
Hệ thống nước nóng tổng bằng năng lượng mặt trời tại chung cư Gemek 1. Ảnh: Cao Nguyên

Chị Phạm Thị Hạnh (34 tuổi, ở trong tòa chung cư này) cũng tỏ ra bức xúc vì giữa trời mùa hè nắng nóng, khi hệ thống năng lượng mặt trời được sửa chữa thì không có lý do gì tiền điện bù nhiệt phải tăng cao bất thường như vậy.

“Nếu hệ thống sửa chữa tốt, trời nắng nóng thì không phải dùng đến điện lưới để đốt bù nhiệt. Mất tiền sửa chữa mà tiền điện càng cao thì không hiểu cách vận hành của đơn vị ở đây như thế nào?” - chị Hạnh nói.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Hùng Cường - Trưởng Ban quản lý tòa nhà chung cư Gemek 1 - cho hay, đã nhận được phản ánh của cư dân về việc này. Ông Cường lý giải việc giá tiền điện nước nóng tăng cao là do hệ thống đun nóng nước luôn mở. Trước đây, vào tháng 5.2020, hệ thống bơm bù nhiệt bị hỏng nên chỉ hoạt động 50% công suất. Tuy nhiên, vào tháng 12.2020 sau khi tiếp nhận và có sửa chữa, hệ thống bơm bù nhiệt đã hoạt động 100% nên lượng điện năng tiêu thụ tăng gấp đôi.

“Những ngày trời không nắng hay vào buổi đêm thì hệ thống phải dùng điện để đun nóng nước nên lượng điện tiêu thụ nhiều hơn” - vị trưởng Ban quản lý này nói và cho biết, ban quản lý có đầy đủ hóa đơn và sẽ công khai làm việc với người dân.

Trước sự việc trên, một số cư dân đã có buổi làm việc với Ban quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, những giải thích của đơn vị vận hành không được thấu đáo. Họ cho rằng, Ban quản lý tòa nhà thiếu cơ chế giám sát vận hành và đơn vị vận hành thì cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại Quảng Trị được giảm 3,7 tỷ tiền điện

Hữu Phúc |

3,7 tỷ đồng là tổng số tiền Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho hơn 130 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Những thiết bị khiến hóa đơn tiền điện tăng cao vào mùa hè

Tuấn Anh |

Hóa đơn tiền điện mùa hè tăng chót vót, nhiều người cho rằng điều hòa chính là thủ phạm. Thế nhưng, nhiều thiết bị khác cũng âm thầm tiêu tốn điện năng gần bằng điều hòa.

Hơn 3.450 khách hàng ở miền Trung được giảm 352 tỉ đồng tiền điện

Tường Minh |

Hơn 3.450 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 3 trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên sẽ được giảm 352 tỉ đồng tiền điện.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại Quảng Trị được giảm 3,7 tỷ tiền điện

Hữu Phúc |

3,7 tỷ đồng là tổng số tiền Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho hơn 130 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Những thiết bị khiến hóa đơn tiền điện tăng cao vào mùa hè

Tuấn Anh |

Hóa đơn tiền điện mùa hè tăng chót vót, nhiều người cho rằng điều hòa chính là thủ phạm. Thế nhưng, nhiều thiết bị khác cũng âm thầm tiêu tốn điện năng gần bằng điều hòa.

Hơn 3.450 khách hàng ở miền Trung được giảm 352 tỉ đồng tiền điện

Tường Minh |

Hơn 3.450 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 3 trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên sẽ được giảm 352 tỉ đồng tiền điện.