Hà Nội: Công viên, vườn hoa, sân chơi chung cư bị chiếm dụng tràn lan

Q.Hiệu |

Khu vực nội thành của Hà Nội, các công viên, vườn hoa chỉ chiếm 1,92% tổng diện tích đất, nhưng một phần đất công viên, vườn hoa, sân chơi chung cư lại đang bị chiếm dụng mở nhà hàng, quán ăn, nơi trông giữ phương tiện...

Chiếm dụng tràn lan

Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, hàng loạt sân chơi khu chung cư Trung Kính, Trung Hòa, Hoàng Đạo Thúy hiện đã bị chiếm dụng làm bãi trông giữ xe ôtô. Tại các công viên: Tuổi Trẻ, Thủ Lệ,... hàng loạt nhà hàng, quán ăn mọc lên, thậm chí xây dựng công trình kiên cố. Đơn cử như nhà hàng "Thế giới hải sản" trên đường Đào Tấn, quận Ba Đình thuộc đất của Công viên Thủ Lệ.

Lý giải về nhà hàng tồn tại trên đất công viên, Công ty Vườn thú Hà Nội cho biết, việc quản lý, cho thuê nhà đất để kinh doanh tại đây đã được UBND TP phê duyệt từ năm 1997. Năm 2005, Sở Xây dựng cấp phép xây dựng cải tạo công trình nhà phụ trợ. Hiện Công ty cổ phần Đầu tư Him Lam xin chuyển đổi xây dựng bãi đỗ xe ngầm, đã được UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc, chủ trương và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

Trước tình trạng lấn chiếm, chiếm dụng, chuyển đổi công năng sử dụng đất công viên, vườn hoa, sân chơi chung cư, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội) thừa nhận, hiện có hàng chục trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích tại 27 công viên, vườn hoa, khu đô thị trên địa bàn thành phố...

Cần giành lại các quỹ đất bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích

Qua quan sát của chúng tôi, trong Công viên Indira Gandhi (đường Láng Hạ, quận Ba Đình), nhà bi-a diện tích khoảng 328m2 vẫn tồn tại; hàng loạt sân chơi của chung cư thuộc quận Cầu Giấy vẫn là nơi trông giữ phương tiện; nhà hàng trong đảo nổi hồ Hoàng Cầu vẫn hoạt động.

Trước những vi phạm tràn lan này, mới đây UBND TP.Hà Nội đã ra văn bản 2834/UBND-ĐT yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp hiện trạng sử dụng các công viên, vườn hoa; qua đó, đánh giá xác định các trường hợp lấn chiếm, chiếm dụng công viên, vườn hoa, chuyển công năng sử dụng để làm nhà hàng, quán càphê, khu vui chơi giải trí không đúng quy định; có biện pháp xử lý nghiêm vi phạm, khắc phục, hoàn trả, sử dụng đúng mục đích, báo cáo kết quả về Sở Xây dựng; đồng thời giao Sở Xây dựng đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Một chuyên gia cho rằng, công viên, vườn hoa, sân chơi khu dân cư tại Hà Nội đang rất thiếu. Khu vực nội thành, các công viên và vườn hoa chỉ chiếm 1,92% tổng diện tích đất. Mục tiêu của quy hoạch cây xanh Hà Nội ở khu vực nội thành là tạo ra các công viên đô thị đạt diện tích trung bình 3,92m2/người, vườn hoa ở cấp đơn vị đạt 1m2/người. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này sẽ phải cần đến rất nhiều nỗ lực từ phía chính quyền và cộng đồng.

Do đó, để cải thiện tình trạng thiếu và kém chất lượng các không gian công cộng, theo vị này, đã đến lúc giành lại các quỹ đất bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích trong nội thành cho các không gian vườn hoa, sân chơi.

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Lái xe ôm tẩm xăng tự thiêu ở công viên Thống Nhất - Hà Nội

Vân Trường |

Người đàn ông lái xe ôm có ý định tự sát ở cổng Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Khi cảnh sát tới, người này đã đổ một phần xăng lên người và la hét mất kiểm soát.

"Xẻ thịt" công viên Cầu Giấy làm bãi đỗ xe: Hà Nội ra thông báo chính thức

Phan Anh |

UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo chính thức về việc tạm dừng nghiên cứu đề xuất lấy đất công viên Cầu Giấy (Dịch Vọng, Cầu Giấy) để làm bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại.

Làm bãi đỗ xe ngầm tại Công viên Thủ Lệ

Quang Hiệu |

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TNMT) đã tổ chức cắm mốc giới phục vụ thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp thương mại dịch vụ tại Công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội). Tuy nhiên, người dân cho rằng, việc xây dựng bãi đỗ xe trong công viên sẽ làm mất đi mỹ quan, không gian xanh vốn đang thiếu trầm trọng của thành phố.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lái xe ôm tẩm xăng tự thiêu ở công viên Thống Nhất - Hà Nội

Vân Trường |

Người đàn ông lái xe ôm có ý định tự sát ở cổng Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Khi cảnh sát tới, người này đã đổ một phần xăng lên người và la hét mất kiểm soát.

"Xẻ thịt" công viên Cầu Giấy làm bãi đỗ xe: Hà Nội ra thông báo chính thức

Phan Anh |

UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo chính thức về việc tạm dừng nghiên cứu đề xuất lấy đất công viên Cầu Giấy (Dịch Vọng, Cầu Giấy) để làm bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại.

Làm bãi đỗ xe ngầm tại Công viên Thủ Lệ

Quang Hiệu |

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TNMT) đã tổ chức cắm mốc giới phục vụ thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp thương mại dịch vụ tại Công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội). Tuy nhiên, người dân cho rằng, việc xây dựng bãi đỗ xe trong công viên sẽ làm mất đi mỹ quan, không gian xanh vốn đang thiếu trầm trọng của thành phố.