Hà Nội: Công trình xây dựng nhà ở thi công gây sụt lún nhà hàng xóm?

Phạm Đông |

Mới đây, 10 hộ dân sở số 8 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phản ánh về công trình xây dựng ở số 10 Phùng Hưng gây sụt lún, nứt vỡ tường rào, ảnh hưởng đến căn nhà họ đang sinh sống.

Thi công gây sụt lún, nứt tường hộ liền kề?

Phản ánh tới Báo Lao Động, 10 hộ dân ở nhà số 8 phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã đã phản ánh về công trình xây dựng nhà số 10 Phùng Hưng.

Theo các hộ dân, công trình xây dựng ở số 10 Phùng Hưng được cấp phép xây dựng và xây dựng từ cuối năm 2019. Trong giấy phép xây dựng số 198/GPXD, công trình được cấp phép 5 tầng nổi, 2 tầng hầm, tầng lửng và tum thang. Tổng diện tích sàn xây dựng là 2168,5m2.

Trong chiều cao các tầng, tầng hầm B1 được cấp phép cao 5,6m, trong đó sàn thép cao 2,8m; tầng hầm B2 cao 2,8m. Từ khi thi công, công trình xây dựng này đã làm ảnh hưởng, đảo lộn đến đời sống, sức khỏe và làm ô nhiễm môi trường sống của các hộ dân sống ở nhà số 8 Phùng Hưng.

Công trình xây dựng đã gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Ảnh: Phạm Đông
Công trình xây dựng đã gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Ảnh: Phạm Đông

Cụ thể, ông N.Đ.H. (nhà số 8 Phùng Hưng) cho biết: “Sau khi ép cọc nhồi và đóng cừ, công trình xây dựng hiện nay đào tầng hầm sát vách nhà chúng tôi đã khiến nhà chúng tôi sụt móng, lún nhà, sàn lún nứt nghiêm trọng, sân bêtông nứt, toàn bộ tường rào nứt toác có thể bị đổ bất cứ lúc nào”.

Theo người dân, sau khi thi công, ép cọc và đào hầm, công trình đã làm vỡ toàn bộ hệ thống cống ngầm của khu nhà số 8. Tháng 8.2020 đã có vụ sụt vỡ đường cống ngầm, chủ đầu tư nhà số 10 đã khắc phục tạm thời để nước cống không tràn lên sàn. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng tạm thời “chống nạng” cho bức tường đang bị sụt lún, gãy bứt có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

“Mặc dù giấy phép xây dựng được cấp phép xây dựng công trình nhà ở gia đình, tuy nhiên trong giấy mặt bằng định vị cọc khoan nhồi D800 của căn nhà thì tên dự án lại là khách sạn cao cấp” – một người dân phản ánh.

Bức tường bị nứt gãy, có nguy cơ đổ sập. Ảnh Phạm Đông
Bức tường bị nứt gãy, có nguy cơ đổ sập. Ảnh Phạm Đông

Sơ tán trẻ nhỏ vì công trình xây dựng gây sụt lún

Bà N.M.A. (số 8 Phùng Hưng) cho biết, do nhà số 10 Phùng Hưng thi công, đào móng đã gây sụt lún, nứt vỡ nghiêm trọng đến căn nhà số 8 và cụ thể là hộ gia đình bà đang sinh sống. Do tiếng ồn và quá sợ hãi, gia đình bà đã phải cho 3 cháu nội đi sơ tán, thuê nhà ở sang nơi khác, đảm bảo an toàn tính mạng.

Theo bà A., phần đường đi vào khu nhà số 8 đã bị sụt lún nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nên người dân đã phải đổ 7 khối cát mới lấp đủ hố đất bị sụt. Còn bức tường hiện vẫn đang được “chống nạng” để không bị đổ sập.

Trước những vấn đề trên, đại diện các cư dân nhà số 8 Phùng Hưng đã có đơn đề nghị các đơn vị chức năng cho dừng công trình, xem xét bồi thường thiệt hại, các tổn thất do bị sụt lún, gãy nứt. Đồng thời có phương án kỹ thuật, biện pháp đảm bảo an toàn bền vững cho ngôi nhà số 8.

Bà
Bà A. phải cho cháu nội sơ tán để đảm bảo an toàn. Ảnh: Phạm Đông

Về vấn đề này, theo thông tin từ UBND phường Hàng Mã, ngày 22.10 đơn vị này đã có thông báo số 102/TB-UBND về việc kiểm tra hiện trạng nhà các hộ dân tại số 8 Phùng Hưng.

Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Mã Đào Quang Năm cho biết, UBND phường đã nhận được phản ánh của các hộ dân tại số 8 Phùng Hưng về việc công trình xây dựng số 10 Phùng Hưng xây dựng gây ảnh hưởng lún nứt.

Để có căn cứ giải quyết khắc phục lún nứt, UBND phường Hàng Mã phối hợp cùng Chủ đầu tư và đơn vị kiểm định Coninco tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà các hộ dân tại số 8 Phùng Hưng.

Tuy nhiên, người dân cho biết tại buổi làm việc đó chưa có mặt của chủ đầu tư nên chưa thể giải quyết. Đến ngày 23.10, UBND phường Hàng Mã tiếp tục có giấy mời các hộ dân tại nhà số 8 Phùng Hưng tới trụ sở UBND phường làm việc. Trong buổi làm việc này, người dân và chủ đầu tư nhà số 10 vẫn chưa “tìm được tiếng nói chung” nên sự việc vẫn chưa được giải quyết xong.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ nhà ở riêng lẻ 4 tầng hầm: Vẫn chưa thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Cường Ngô |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, do chưa có đủ cơ sở để thẩm định nhà ở riêng lẻ có 4 tầng hầm của gia đình ông Lê Công ở ngõ 15 phố Sơn Tây (quận Ba Đình, Hà Nội), khi nào có ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, sẽ tổng hợp, dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vụ "nhà ở riêng lẻ" có đến 4 tầng hầm: UBND Hà Nội chỉ đạo giải quyết

Cường Ngô |

Trước phản ánh của báo chí về công trình "nhà ở riêng lẻ" nhưng có đến 4 tầng hầm của gia đình ông Lê Công ở ngõ 15 phố Sơn Tây (quận Ba Đình, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng đôn đốc UBND quận Ba Đình giải quyết phản ánh.

Nhà ở riêng lẻ 4 tầng hầm: Công trình vẫn thi công xuyên đêm

Cường Ngô |

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công trình nhà ở riêng lẻ nhưng có đến 4 tầng hầm, tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sống ở ngõ 15 phố Sơn Tây, công trình vẫn làm xuyên đêm, gây ồn ào, rung lắc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ nhà ở riêng lẻ 4 tầng hầm: Vẫn chưa thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Cường Ngô |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, do chưa có đủ cơ sở để thẩm định nhà ở riêng lẻ có 4 tầng hầm của gia đình ông Lê Công ở ngõ 15 phố Sơn Tây (quận Ba Đình, Hà Nội), khi nào có ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, sẽ tổng hợp, dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vụ "nhà ở riêng lẻ" có đến 4 tầng hầm: UBND Hà Nội chỉ đạo giải quyết

Cường Ngô |

Trước phản ánh của báo chí về công trình "nhà ở riêng lẻ" nhưng có đến 4 tầng hầm của gia đình ông Lê Công ở ngõ 15 phố Sơn Tây (quận Ba Đình, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng đôn đốc UBND quận Ba Đình giải quyết phản ánh.

Nhà ở riêng lẻ 4 tầng hầm: Công trình vẫn thi công xuyên đêm

Cường Ngô |

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công trình nhà ở riêng lẻ nhưng có đến 4 tầng hầm, tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sống ở ngõ 15 phố Sơn Tây, công trình vẫn làm xuyên đêm, gây ồn ào, rung lắc.