Ngày 5.9, theo ghi nhận của PV Báo Lao Đông, tại khu vực Km3 + 800 Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc – Hà Nội (thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) các điểm tập kết rác thải, thùng phuy phế thải chứa chất thải nguy hại không rõ nguồn gốc phát hiện sau ngày nghỉ lễ đã được lực lượng chức năng tiến hành thu gom, di dời.
Tuy nhiên không giống những lần trước đó, chất thải nguy hại có màu đen kết dính, bốc mùi nồng nặc, sủi bọt và đặc quánh, có váng được đổ trực tiếp xuống nền đất ruộng, lênh láng trên mặt đất, vỉa hè. Đáng nói, xung quanh điểm tập kết chất thải nguy hại tự phát này cây cỏ ngả màu, héo úa.
Một số người dân ở đây cho biết, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài, mặc dù chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý, nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
“Chất thải được đổ lênh láng trên mặt đất, có mùi khó chịu, đứng cạnh sẽ có cảm giác chóng, mặt buồn nôn. Số chất thải này thấm vào đất cây cỏ chẳng sống được. Tôi ngày nào cũng phải lội ruộng, dẫm phải nó (chất thải nguy hại) rất khó để rửa sạch vì bị dính chặt vào chân”, anh N.Q.T (trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liên) bức xúc.
Theo ông Nguyễn Khoa Trình, bảo vệ dân phố phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: "Những thùng phuy chất thải này được đổ tại đây khoảng 3 ngày trước, mỗi thùng chứa khoảng 200 lít hóa chất. Chất thải màu đen, mùi hắc. Vị trí đổ trộm là khu vực bãi đất trống, gần đồng ruộng của người dân đang cấy lúa, trồng rau, gây ô nhiễm nghiêm trọng khu vực...
Được biết, Trong số những thùng phuy bị đổ trộm tại khu vực này, nhiều thùng vẫn còn ghi rõ mức độ nguy hại, cách phòng tránh trong trường hợp vô tình tiếp xúc... Theo thông tin được ghi trên nhiều thùng phuy, đây là hóa chất có tên gọi là Toluene. Hóa chất này dễ cháy, độc hại khi hít phải, phơi nhiễm liên tục có thể làm nứt nẻ da, có thể gây nguy hiểm cho thai nhi.
Không những thế, thông tin trên những chiếc thùng phuy bị vứt chỏng chơ trước đó tại khu vực Km3 + 800 Đại lộ Thăng Long ghi rõ: Trong trường hợp nếu hít phải, phải di chuyển nạn nhân đến khu vực không khí sạch, hỉ mũi và xúc miệng. Nếu dính vào da, phải rửa sạch vùng bị dính dưới vòi nước chảy; Nếu dính vào mắt phải rửa sạch vùng bị dính dưới vòi nước chảy; Nếu nuốt phải, cần phải uống nhiều nước, yêu cầu trợ giúp y tế nếu cần thiết...
Trước đó như Lao Động đã phản ánh, ngày 3.9 người dân tiếp tục phát hiện nhiều thùng phuy nghi chứa chất nguy hại vứt vệ đường tại km 3+800 Đại lộ Thăng Long (Hà Nội). Đáng chú ý, trên các thùng phuy này còn ghi rõ cả mức cảnh báo, cách phòng chống khi tiếp xúc với chất thải... Điều này càng khiến dư luận bất bình trước tình trạng xâm hại môi trường, coi thường pháp luật của những kẻ đổ trộm rác thải nguy hại ra môi trường.