Hà Nội: Cần sớm ngăn hiện tượng học sinh vi phạm giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Dù đã được phổ biến thường xuyên về Luật Giao thông đường bộ, thế nhưng nhiều học sinh ở Hà Nội vẫn tham gia giao thông bằng xe máy khi chưa có giấy phép lái xe hoặc không đội mũ bảo hiểm.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã ra công điện đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương phải có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu niên, học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy.

Trong đó chú trọng đối tượng thanh thiếu niên với các hành vi điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có bằng lái phù hợp loại xe, không đội mũ bảo hiểm; xử lý trách nhiệm của cá nhân giao xe máy cho trẻ em điều khiển.
Không khó để bắt gặp cảnh học sinh trên địa bàn Hà Nội di chuyển bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: V.Đ
Không khó để bắt gặp cảnh học sinh trên địa bàn Hà Nội di chuyển bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: V.Đ
Tuy nhiên, không khó để bắt gặp các trường hợp cả học sinh và phụ huynh đều "bỏ quên" các quy định an toàn khi tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội.

Ghi nhận của Lao Động ngày 14.4, tại trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy) mặc dù phần lớn học sinh tại trường đều di chuyển bằng xe đạp hoặc được phụ huynh đưa đón. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm an toàn giao thông ở phụ huynh và học sinh vẫn còn nhiều. Cá biệt có hình ảnh phụ huynh đèo học sinh trên xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Tại trường THCS Thành Công (Ba Đình) cũng xảy ra tình trạng tương tự. Hình ảnh học sinh sau khi tan trường tự lái xe máy ra về, trong số đó còn có trường hợp không đội mũ bảo hiểm xuất hiện thường xuyên. Phụ huynh tới đưa đón các em cũng không đội mũ bảo hiểm và còn chở quá số người quy định.

Tại cổng trường THCS Thành Công học sinh thản nhiên di chuyển bằng xe máy khi không đội mũ bảo hiểm
Tại cổng trường THCS Thành Công học sinh thản nhiên di chuyển bằng xe máy khi không đội mũ bảo hiểm.

Bà Đào Lan Phương, phụ huynh có con học tại đây bộc bạch: “Tôi cũng biết mũ bảo hiểm có tác dụng rất lớn để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông nhưng nhiều khi cũng vì vội, với lại trường ở gần nhà nên quên đội mũ cho con”.

Không chỉ có việc điều khiển xe máy chưa đủ tuổi, mà hàng ngày trên các cung đường, học sinh thường xuyên mắc các lỗi như: Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi dàn hàng ngang và chở quá số người quy định.

Học sinh vừa không đội mũ bảo hiểm, vừa chở quá số người quy định.
Học sinh vừa không đội mũ bảo hiểm, vừa chở quá số người quy định.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Phú Cường - Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt (Long Biên, Hà Nội) cho biết việc tuyên truyền về luật an toàn giao thông tới học sinh được nhà trường triển khai thường xuyên trong các giờ chào cờ đầu tuần. Bên cạnh đó, phía bên ngoài cổng trường cũng được bố trí những biển báo, nhắc nhở tới phụ huynh đội mũ bảo hiểm khi tới đón học sinh.

Học sinh điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, ông Cường cho rằng, nhà trường chỉ kiểm soát được học sinh có đi xe máy tới trường hay không, còn nếu học sinh lén lút đi xe máy rồi gửi ở bên ngoài, có bạn bè đưa đón thì rất khó kiểm soát. Thời gian tới trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông, nghiêm cấm học sinh từ 16 đến 18 tuổi điều khiển xe trên 50cc đến trường. Trong khi đó, đương nhiên học sinh dưới 16 tuổi sẽ không được điều khiển xe máy.

Cũng thông tin về vấn đề này Đại úy Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết, giải pháp lâu dài và bền vững nhất là thực hiện tốt mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Ngoài ra, chính quyền các cấp cần tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe có phép, tự phát gần các trường học. Khi không còn chỗ gửi xe, số học sinh đi xe máy đến trường sẽ giảm.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cây đổ bất ngờ lên ôtô, tài xế may mắn thoát nạn

Tùng Giang |

Một cây lớn bất ngờ đổ gục trên phố Lê Quý Đôn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm hư hỏng 1 chiếc xe ôtô Toyota Fortuner, rất may tài xế đã thoát ra ngoài an toàn.

Nhan nhản học sinh "vượt luật" đi xe máy đến trường, không đội mũ bảo hiểm

Thế Du |

Ra khỏi cổng trường, các học sinh điều khiển xe máy thường không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đi hàng hai, hàng ba, lạng lách đánh võng trên đường, tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây TNGT.

Xử lý nghiêm thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông

TIẾN TRƯỜNG |

Ngày 16.3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng các địa phương xử lý nghiêm tình trạng vi phạm điều khiển phương tiện giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Cây đổ bất ngờ lên ôtô, tài xế may mắn thoát nạn

Tùng Giang |

Một cây lớn bất ngờ đổ gục trên phố Lê Quý Đôn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm hư hỏng 1 chiếc xe ôtô Toyota Fortuner, rất may tài xế đã thoát ra ngoài an toàn.

Nhan nhản học sinh "vượt luật" đi xe máy đến trường, không đội mũ bảo hiểm

Thế Du |

Ra khỏi cổng trường, các học sinh điều khiển xe máy thường không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đi hàng hai, hàng ba, lạng lách đánh võng trên đường, tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây TNGT.

Xử lý nghiêm thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông

TIẾN TRƯỜNG |

Ngày 16.3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng các địa phương xử lý nghiêm tình trạng vi phạm điều khiển phương tiện giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên.