Hà Nội: Các khu vui chơi đông nghịt người dịp Tết Dương lịch 2021

LAN NHƯ-ANH THƯ |

Dịp Tết Dương lịch, các địa điểm vui chơi trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Phố đi bộ Hồ Gươm, Công viên Thủ Lệ, Công viên Cầu Giấy... đông kín người.
Thời tiết đẹp đầu xuân tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều gia đình cùng người thân, bạn bè đến các địa điểm công cộng tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài 3 ngày.
Thời tiết đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều gia đình cùng người thân, bạn bè đến các địa điểm công cộng tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài 3 ngày.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ sáng sớm 2.1 hàng nghìn người đã đổ về tuyến phố đi bộ Hồ Gươm để tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Mưa không còn, trời khô ráo lượng người đổ về đây ngày một đông hơn.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ sáng sớm 2.1 hàng nghìn người đã đổ về tuyến phố đi bộ Hồ Gươm để tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Trời khô ráo lượng người đổ về đây ngày một đông hơn.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ cho lên phố đi bộ chơi các trò chơi, ăn uống, chụp ảnh… “Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên gia đình không đi chơi xa. Vì vậy cả nhà chỉ dẫn nhau đi dạo phố, không khí Tết khác hẳn ngày thường khiến ai cũng phấn khởi” - Chị Vũ Thị Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ cho lên phố đi bộ chơi các trò chơi, ăn uống, chụp ảnh… “Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên gia đình không đi chơi xa. Vì vậy cả nhà chỉ dẫn nhau đi dạo phố, không khí Tết khác hẳn ngày thường khiến ai cũng phấn khởi” - Chị Vũ Thị Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết.
Các bạn trẻ cũng chọn phố đi bộ dạo chơi tận hưởng không khí ngày nghỉ lễ.
Các bạn trẻ cũng chọn phố đi bộ dạo chơi tận hưởng không khí ngày nghỉ lễ.
Còn tại Công viên Thủ Lệ số lượng vé vào cổng được bán ra tăng gấp nhiều lần ngày thường.
Còn tại Công viên Thủ Lệ số lượng vé vào cổng được bán ra tăng gấp nhiều lần ngày thường.
Nhân viên bán vé cho biết, càng về chiều khách càng tăng cao. Ngoài các hoạt động vui chơi như: đi tàu điện, chơi bóng nước, đu quay… du khách còn tỏ ra thích thú khi được ngắm nhìn muông thú.
Nhân viên bán vé cho biết, càng về chiều khách càng tăng cao. Ngoài các hoạt động vui chơi như: đi tàu điện, chơi bóng nước, đu quay… du khách còn tỏ ra thích thú khi được ngắm nhìn muông thú.
Các khu vui chơi trong công viên nhất là những trò cảm giác mạnh kích thích trẻ con và cả người lớn: “Đây là địa điểm lý tưởng cho gia đình bởi ngoài đi chơi, các con còn có thể học nhận biết tên các loài vật”. – Anh Tuấn Dương (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.
Các khu vui chơi trong công viên nhất là những trò cảm giác mạnh kích thích trẻ con và cả người lớn: “Đây là địa điểm lý tưởng cho gia đình bởi ngoài đi chơi, các con còn có thể học nhận biết tên các loài vật”. – Anh Tuấn Dương (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.
Tương tự, tại công viên Cầu Giấy lượng người đổ về đây không kém phần náo nhiệt. Hòa cùng không khí đón năm mới, nhiều gia đình chọn công viên Cầu Giấy làm điểm vui chơi đầu năm.
Tương tự, tại công viên Cầu Giấy lượng người đổ về đây không kém phần náo nhiệt. Hòa cùng không khí đón năm mới, nhiều gia đình chọn công viên Cầu Giấy làm điểm vui chơi đầu năm.

LAN NHƯ-ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Ngày thứ 2 nghỉ lễ Tết Dương lịch, 13 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Chiều 2.1, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an cho biết, số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch là 13 người.

Nghỉ Tết: Nhiều người vẫn miệt mài mưu sinh trong giá lạnh

Tạ Quang - Hà Giang |

Những ngày này, người dân khắp thế giới đang nghỉ làm đón Tết. Tuy nhiên, nhiều người lao động vẫn tranh thủ làm việc để có thêm thu nhập.

Grooming - nghề cắt tỉa lông thú cưng kiếm tiền triệu dịp Tết

Phạm Đông - Lan Nhi |

Là một nghề mới, thế nhưng Grooming đang là nghề thu hút rất nhiều các bạn trẻ yêu mến động vật, với nhiều kỹ thuật cắt, tỉa lông bắt mắt dành cho thú cưng ngày cận Tết.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Ngày thứ 2 nghỉ lễ Tết Dương lịch, 13 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Chiều 2.1, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an cho biết, số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch là 13 người.

Nghỉ Tết: Nhiều người vẫn miệt mài mưu sinh trong giá lạnh

Tạ Quang - Hà Giang |

Những ngày này, người dân khắp thế giới đang nghỉ làm đón Tết. Tuy nhiên, nhiều người lao động vẫn tranh thủ làm việc để có thêm thu nhập.

Grooming - nghề cắt tỉa lông thú cưng kiếm tiền triệu dịp Tết

Phạm Đông - Lan Nhi |

Là một nghề mới, thế nhưng Grooming đang là nghề thu hút rất nhiều các bạn trẻ yêu mến động vật, với nhiều kỹ thuật cắt, tỉa lông bắt mắt dành cho thú cưng ngày cận Tết.