Hà Nội: Biệt thự ở Ciputra bị "tố" cơi nới, làm trái thiết kế dự án

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được Đơn kiến nghị khẩn cấp của một số công dân về việc chủ biệt thự liền kề trong Khu Đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) đã cải tạo phá hỏng cảnh quan chung của khu.

Cụ thể, Báo Lao Động nhận được Đơn kiến nghị khẩn cấp của một số cư dân  Khu Đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội).

Theo đó, cư dân phản ánh có biệt thự trong quá trình cải tạo, xây dựng đã cơi nới, làm trái thiết kế dự án, phá hỏng cảnh quan chung của khu.

Dù hai hộ liền kề với biệt thự đã trao đổi, bày tỏ quan điểm không đồng ý với việc cải tạo, Ban Quản lý Ciputra cũng từng cắt điện để không thể tiến hành xây dựng nhưng hộ này vẫn ngang nhiên tiến hành sửa chữa, cải tạo.

Ngày 23.12.2019, UBND phường Xuân Đỉnh đã có buổi làm việc với các bên liên quan và yêu cầu hộ xây dựng trái phép và một số căn biệt thự dừng mọi hoạt động xây dựng, cải tạo.

Tiếp đó, ngày 28.12.2019, UBND phường Xuân Đỉnh có thông báo về việc đặt lịch làm việc với các hộ dân nội dung: kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thi công, cải tạo căn biệt thự.

Tuy nhiên, theo phản ánh của cư dân đến thời điểm này biệt thự trên vẫn thi công và công trình phá vỡ quy hoạch đã gần hoàn thiện.

Về vấn đề trên, Sở Xây dựng cho biết, ngày 5.5, đơn vị này đã giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm, UBND phường Xuân Đỉnh, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Bắc Từ Liêm làm việc với Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long xác minh nội dung trên.

Qua báo cáo của các đơn vị, Sở Xây dựng nhận định những phản ánh trên có cơ sở.

Để tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và xử lý các công trình vi phạm, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công trình căn biệt thự xây dựng sai phép,    thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm về trật tự xây dựng của công trình theo quy định; đồng thời, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng thuộc dự án.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

An toàn lao động công trình xây dựng: Trông cậy vào “chủ”

THUỲ TRANG |

Mỗi năm, tai nạn lao động tại các công trình xây dựng ở Đà Nẵng khiến 3 đến 4 người tử vong. Con số trên là không nhiều đối với thành phố ngổn ngang nhiều công trình xây dựng, nhưng đó là vấn đề lớn vì là sinh mạng con người. Tuy nhiên công tác đảm bảo an toàn lao động vẫn còn buông lỏng.

Bổ sung nhiều trường hợp được miễn xin giấy phép xây dựng

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có nhiều điểm mới theo hướng cắt giảm các thủ tục hành chính, nhằm minh bạch hóa hoạt động cấp giấy phép xây dựng.

Bắt thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng trong vụ nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

Mai Hường |

Bà Nguyễn Thị Kim Liên bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án nhận hối lộ xảy ra tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) gần một năm trước.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

An toàn lao động công trình xây dựng: Trông cậy vào “chủ”

THUỲ TRANG |

Mỗi năm, tai nạn lao động tại các công trình xây dựng ở Đà Nẵng khiến 3 đến 4 người tử vong. Con số trên là không nhiều đối với thành phố ngổn ngang nhiều công trình xây dựng, nhưng đó là vấn đề lớn vì là sinh mạng con người. Tuy nhiên công tác đảm bảo an toàn lao động vẫn còn buông lỏng.

Bổ sung nhiều trường hợp được miễn xin giấy phép xây dựng

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có nhiều điểm mới theo hướng cắt giảm các thủ tục hành chính, nhằm minh bạch hóa hoạt động cấp giấy phép xây dựng.

Bắt thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng trong vụ nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

Mai Hường |

Bà Nguyễn Thị Kim Liên bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án nhận hối lộ xảy ra tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) gần một năm trước.