Hà Nội: Ám ảnh vì "mương nước thối" lộ thiên ở đường Lê Đức Thọ

MINH PHẠM |

Từ nhiều năm nay, một đoạn kênh mương nước thải lộ thiên dài vài trăm mét gần đầu đường Lê Đức Thọ (phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, cơ quan dọc hai bên đường.

Theo quan sát, lòng mương đã bị thu hẹp lại, nước thải đen kịt, đặc quánh tù đọng và ô nhiễm. Một số người dân cho hay những ngày trời nắng hoặc mưa to, mùi nước thải từ mương nước bốc lên ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, làm việc của nhiều gia đình, cơ quan, đơn vị gần đó.

Anh Hà Văn Long, một người dân ở đây cho biết, đoạn mương nước này không chỉ gây ô nhiễm mà còn là "ổ" phát sinh các loại ruồi muỗi và tiềm ẩn nguy cơ gây dịch bệnh.

Lo ngại vấn đề dịch bệnh có thể phát sinh vì ruồi muỗi xuất hiện quá nhiều gây ra khi mùa nắng nóng đang đến gần nên vừa qua, một số cơ quan, đơn vị gần mương nước thải này đã phải liên hệ với Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cử cán bộ, nhân viên xuống tư vấn và có biện pháp diệt trừ các loại ruồi muỗi, côn trùng gây hại.

 
 

Theo một số hộ dân, từ trước Tết Nguyên đán vừa qua khi thấy đoạn mương nước thải lộ thiện này được "hạ ngầm" và "cống hóa", nhiều người đã rất vui mừng vì tưởng đã thoát được tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, đoạn mương này lại được... múc lên trở lại như cũ khiến nhiều người bất ngờ.

"Cả một con mương dài trước đây, người ta đã "cống hóa" hết rồi giờ để lại đoạn này là lộ thiên, rất bẩn thỉu, hôi thối. Tôi không hiểu lý do vì sao trước đó đoạn này đã lắp cống, hạ ngầm nhưng rồi có người móc lên, chưa rõ mục đích", anh Long nói thêm.

Được biết, vào năm 2006, UBND TP. Hà Nội đã có công văn số 4550/UBND-XDĐT ngày 5.10.2006 đồng ý cho Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam thực hiện việc cống hoá đoạn mương thoát nước trên đường Lê Đức Thọ, trước trụ sở Trung tâm tư vấn dịch vụ sức khoẻ sinh sản, bằng nguồn kinh phí của Hội.

MINH PHẠM
TIN LIÊN QUAN

Mương nước ngập ngụa rác thải nằm chình ình trước cổng trường tiểu học

TRANG PHÚ |

Nằm ngay trước cổng trường tiểu học Yên Hòa (Cầu Giấy, HN) là đoạn mương ngập ngụa rác thải, mùi hôi thối nồng nặc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lan truyền bệnh dịch như sốt xuất huyết... Người dân bức xúc, lo lắng về tình trạng này.

Thanh Trì: Dân bức xúc vì lò mổ gây ô nhiễm môi trường

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Nước thải từ lò giết mổ gia súc - gia cầm của Công ty Cổ phần Thịnh An chảy đến đâu, các váng đen bám vào đất và hoa màu đến đó. Vào những ngày nắng nóng, mùi hôi thối từ con kênh càng phát tán mạnh trong không khí, ruồi muỗi sinh sôi nảy nở rất nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Đâm chết xóm trưởng vì nạo vét kênh mương trước nhà

HỒNG QUÂN |

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, người đàn ông đã dùng dao đâm chết xóm trưởng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mương nước ngập ngụa rác thải nằm chình ình trước cổng trường tiểu học

TRANG PHÚ |

Nằm ngay trước cổng trường tiểu học Yên Hòa (Cầu Giấy, HN) là đoạn mương ngập ngụa rác thải, mùi hôi thối nồng nặc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lan truyền bệnh dịch như sốt xuất huyết... Người dân bức xúc, lo lắng về tình trạng này.

Thanh Trì: Dân bức xúc vì lò mổ gây ô nhiễm môi trường

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Nước thải từ lò giết mổ gia súc - gia cầm của Công ty Cổ phần Thịnh An chảy đến đâu, các váng đen bám vào đất và hoa màu đến đó. Vào những ngày nắng nóng, mùi hôi thối từ con kênh càng phát tán mạnh trong không khí, ruồi muỗi sinh sôi nảy nở rất nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Đâm chết xóm trưởng vì nạo vét kênh mương trước nhà

HỒNG QUÂN |

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, người đàn ông đã dùng dao đâm chết xóm trưởng.