Hà Nam: Đã phục hồi chế độ cho người bị thu hồi trợ cấp sau 19 năm

Bảo Hân |

Trao đổi với phóng viên, chị Lê Thị Sáu (xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) cho hay, chị đã được phục hồi chế độ hưởng trợ cấp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Trước đó, như Báo Lao Động đã đăng tải, chị Sáu được hưởng trợ cấp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suốt 19 năm. Đến cuối năm 2019, chị bị đình chỉ chế độ trợ cấp này và buộc phải nộp số tiền 97.257.000 đồng trong suốt thời gian trên.

Lý do là bà Trần Thị Xuyến - mẹ của chị Sáu - không có giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động công tác trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hoá học.

Cuối tháng 10.2020, Báo Lao Động phản ánh vụ việc này. Sau đó, chị Sáu đã xin được từ cơ quan có thẩm quyền giấy tờ chứng minh thời gian bà Trần Thị Xuyến tham gia hoạt động công tác trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hoá học. Sau đó, chị Sáu cho biết, chị đã có quyết định phục hồi chế độ hưởng trợ cấp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; chị được truy lĩnh những tháng bị đình chỉ, tiếp tục hưởng chế độ hàng tháng và không phải nộp lại số tiền hơn 97 triệu đồng.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thanh Liêm xác nhận đã chuyển quyết định phục hồi hưởng chế độ về cho chị Sáu.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Gộp chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 3-4 tại 13 tỉnh, thành phố

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Làm tại cơ sở cách ly y tế được trợ cấp thế nào?

phương dung |

Xin hỏi, cán bộ nhân viên, người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung được trợ cấp như thế nào?

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3-4.2021 vào cùng một kỳ

Hà Anh |

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 396/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gộp chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 3-4 tại 13 tỉnh, thành phố

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Làm tại cơ sở cách ly y tế được trợ cấp thế nào?

phương dung |

Xin hỏi, cán bộ nhân viên, người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung được trợ cấp như thế nào?

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3-4.2021 vào cùng một kỳ

Hà Anh |

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 396/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.