Nơi thông thương của hơn 1.000 người dân với bên ngoài
Cầu Đồng Hoàng (phường Đồng Mai, quận Hà Đông) được xây dựng từ những năm 1980. Trải qua hàng chục năm tồn tại, hiện cây cầu này đã xuống cấp trầm trọng, trở thành mối nguy hiểm đe dọa tính mạng người dân mỗi khi phải di chuyển qua đây.
Theo người dân phản ánh, cầu cũ xuống cấp đến mức bề mặt của cầu hoen gỉ, trơn trượt khi trời mưa. Hệ thống lan can sơ sài, tạm bợ, chỉ cần động tay nhẹ là các thanh sắt cũng bị bung mối hàn. Dù người dân đã dùng các loại vật liệu tre gỗ khắc phục để bớt phần nào nguy hiểm nhưng cây cầu khi ấy vẫn là nỗi ám ảnh hằng ngày cho hàng nghìn nhân khẩu trong tổ dân phố cũng như những người dân khu vực khác thường xuyên qua lại
nơi đây.
Cây cầu này cũng là lối đi chính của hơn 350 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu thuộc tổ dân phố 18 (phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội). Hiện toàn bộ hoạt động thông thương nơi đây đều phải qua cầu Đồng Hoàng này. Ngoài ra, rất nhiều học sinh phải thường xuyên di chuyển qua cây cầu này để đến học tập tại trường tiểu học, THCS và THPT.
Vì vậy, tháng 6.2017, người dân yên tâm hơn khi có chủ trương được xây cầu mới để giao thông đi lại thuận lợi hơn. Tuy nhiên, khi cây cầu được hoàn thiện, các hộ dân mới ngã ngửa một cây cầu chắc chắn, khang trang hơn nhưng quá nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc xe máy có thể lưu thông qua. Trong những giờ cao điểm, người dân bên này và bên kia cầu phải nhường nhau lần lượt di chuyển qua cầu.
Nếu không đi qua cầu, người dân phải sử dụng đò để qua sông hoặc đi vòng qua xã Thụy Hương (thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ) rồi đi qua cầu Mai Lĩnh cách xa khoảng 6-7km.
Đưa người đi cấp cứu phải cõng qua cầu
Cây cầu mới được hoàn thiện, tại đầu cầu có biển báo ngay đầu cầu có ghi rõ cầu dài 44,15m và chiều rộng 2m, do vậy lòng cầu chỉ rộng khoảng 1,6m rất nhỏ hẹp khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Nói về nnhững bất tiện khi đưa cầu vào sử dụng, ông Nguyễn Văn Hoạch (55 tuổi, người dân tổ 18) cho biết: “Cây cầu hoàn thiện xong chúng tôi rất bất ngờ vì cầu trông quá “eo hẹp”. Vì vậy, chỉ đủ một xe máy di chuyển qua, khi chở hàng cồng kềnh đã không “lọt” qua được cầu rồi. Chưa kể đến xe taxi và các phương tiện ôtô khác không thể di chuyển được, như vậy ảnh hưởng phát triển kinh tế, thông thương đi lại của người dân. Buộc hơn 1.000 nhân khẩu ở đây như bị sống một khu biệt lập”.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Nga (tổ dân phố 18) cho biết: “Nếu không đi qua cầu, buộc người dân phải đi lối đi khác của xã bên cạnh xa hơn rất nhiều. Vì vậy, những trường hợp cấp cứu buộc phải cõng sang bên kia cầu để bắt taxi đi viện. Ngoài ra, chỉ cần mưa nhỏ đầu cầu đã bị ngập úng nên gây khó khăn cho đi lại của người dân”.
Về vấn đề trên, Chủ tịch UBND phường Đồng Mai - ông Lê Quang Thoan cho biết: Người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương vấn đề cầu Đồng Hoàng quá hẹp khiến việc di chuyển khó khăn, bất tiện. Chúng tôi đã tổng hợp ý kiến phản ánh của người dân gửi lên cơ quan chức năng giải quyết, tuy nhiên chưa có bất kỳ phản hồi gì.
“Dự án do Ban Quản lý dự án của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư cây cầu. Hồ sơ dự án do Ban Quản lý dự án của Sở GTVT Hà Nội nắm giữ, chính quyền địa phương không nắm được hồ sơ thiết kế cụ thể” - ông Thoan cho biết thêm.
Báo Lao Động tiếp tục thông tin.