Đà Nẵng

Góp ý việc dừng cấp phép chuyển nhà ở sang thương mại, dịch vụ

Trung Hiếu |

Báo Lao Động, chuyên mục Bạn đọc số ra ngày 25.6 đề cập việc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có văn bản gửi các UBND quận, huyện, chủ đầu tư, công ty tư vấn trên địa bàn yêu cầu “Tạm dừng việc cấp giấy phép xây dựng mới công trình Nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ; tạm dừng việc chuyển đổi công năng một phần nhà ở sang thương mại dịch vụ" trên địa bàn thành phố”. Nhiều chuyên gia luật cho biết, văn bản này chưa phù hợp với quy định các bộ luật hiện hành.

Luật Dân sự số 33/2005/QH11; Luật Nhà ở năm 2014, số 65/2014/QH13 là hai bộ luật liên quan đến các quan hệ dân sự, bất động sản, động sản… đều không có điều khoản nào quy định cấm người dân, doanh nghiệp, chủ đầu tư sử dụng bất động sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp để tổ chức kinh doanh, dịch vụ, hoặc cho thuê kinh doanh, dịch vụ...

Một doanh nghiệp cho rằng, việc đặt trụ sở kinh doanh tại nhà riêng có rất nhiều ưu điểm: tiết kiệm thời gian tìm kiếm, đi lại, tiết kiệm tiền thuê,… đặt trụ sở công ty tại nhà riêng thì luật chỉ cấm đối với trường hợp là Chung cư.

Trong Luật doanh nghiệp không đề cập đến việc cấm đặt trụ sở công ty tại nhà riêng. Tuy nhiên, duy nhất, tại Khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014 quy định: “Cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở”. Nếu như cấm thì dân sẽ lách luật bằng cách xây các “nhà ở” riêng lẻ lên đến hàng chục phòng (thực tế đã có tại Đà Nẵng), mà ko tuân thủ các điều kiện về chỗ để xe, phòng cháy, chữa cháy... để được cấp phép. Sau đó dùng “nhà ở” đó để kinh doanh lưu trú. Hậu quả là càng quá tải hạ tầng và thiếu an toàn.

 

Thực tế cho thấy tất cả các khu phố, tuyến phố trong đô thị Việt Nam đều là đa chức năng, bước chân ra khỏi cửa nhà ở là có quán ăn, chỗ đậu xe, sạp báo, nhà hàng... Bởi luật không có điều khoản nào cấm người dân mở cơ sở kinh doanh trong những khu biệt thự, villa vốn chỉ dùng để ở.

Ở một số đô thị trên thế giới, như Mỹ, Canada, châu Âu… chính quyền không cấp phép kinh doanh trong khu vực được quy hoạch là nhà ở. Các đô thị có những khu đơn chức năng (chỉ để ở) và những khu hỗn hợp đa chức năng (khu thương mại dịch vụ...).

Tại Việt Nam, muốn tạo một khu phố đơn chức năng, khu ở chỉ để ở trước hết phải sửa luật, cụ thể là sửa Luật doanh nghiệp về điều kiện kinh doanh. Chẳng hạn, muốn mở nhà hàng phải có chỗ đậu xe cho khách, mở trường học phải có khu vực đỗ xe dành cho phụ huynh... Đây có thể là những khu vực có quy chế đặc biệt và được luật bảo vệ để bảo đảm thực hiện tương tự như việc người ở chung cư phải chấp hành nội quy của chung cư. Khi một gia đình, cá nhân nào đó mua nhà ở khu này phải ký cam kết thực hiện theo quy chế của khu dân cư.

Hơn hết, chính quyền phải tạo điều kiện; hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp đầu tư những khu đô thị đơn chức năng theo nhu cầu của thị trường. Tại Đà Nẵng cũng đã có những đô thị đơn chức năng như Phúc Lộc Viên. Euro village...

Như vậy quy định của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, tạm dừng cấp phép xây dựng nhà ở kết hợp với thương mại, dịch vụ hoặc chuyển đổi công năng tận dụng phần dư thừa để kinh doanh thương mại, dịch vụ, cần ấn định thời gian dừng đến bao giờ, khu vực cụ thể nào ? Và hơn hết, nội dung văn bản chưa phù hợp với pháp luật luật hiện hành. Đề nghị UBND Đà Nẵng, Bộ Xây dựng cần xem xét hủy bỏ...

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Vì sao dừng cấp phép chuyển đổi nhà ở sang thương mại dịch vụ ?

N.T.H |

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa ban hành văn bản, từ ngày 19.6.2020, dừng việc cấp giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ; hoặc chuyển đổi công năng một phần nhà ở sang thương mại dịch vụ, trên địa bàn thành phố. Văn bản này gây ra sự thắc mắc của nhiều người dân, vì Luật Xây dựng không cấm việc này.

Cận cảnh khu nhà ở cho người lao động 380 tỉ của một doanh nghiệp

TRẦN LƯU |

Khang trang, sạch đẹp với đầy đủ những tiện nghi hiện đại, khu nhà ở cho người lao động của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam đang là một "mái ấm mơ ước" của cán bộ, công nhân lao động. Dù hoạt động sản xuất còn không ít khó khăn, nhưng Công ty vẫn bỏ ra gần 400 tỉ đồng để xây dựng khu nhà ở này.

Xây trạm trộn bêtông trái phép trên đất quy hoạch nhà ở cho công nhân

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện công trình xây dựng trái phép trong Cụm công nghiệp Hướng Tân, cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã yêu cầu đơn vị thi công dừng việc xây dựng để xử lý theo quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng: Vì sao dừng cấp phép chuyển đổi nhà ở sang thương mại dịch vụ ?

N.T.H |

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa ban hành văn bản, từ ngày 19.6.2020, dừng việc cấp giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ; hoặc chuyển đổi công năng một phần nhà ở sang thương mại dịch vụ, trên địa bàn thành phố. Văn bản này gây ra sự thắc mắc của nhiều người dân, vì Luật Xây dựng không cấm việc này.

Cận cảnh khu nhà ở cho người lao động 380 tỉ của một doanh nghiệp

TRẦN LƯU |

Khang trang, sạch đẹp với đầy đủ những tiện nghi hiện đại, khu nhà ở cho người lao động của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam đang là một "mái ấm mơ ước" của cán bộ, công nhân lao động. Dù hoạt động sản xuất còn không ít khó khăn, nhưng Công ty vẫn bỏ ra gần 400 tỉ đồng để xây dựng khu nhà ở này.

Xây trạm trộn bêtông trái phép trên đất quy hoạch nhà ở cho công nhân

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện công trình xây dựng trái phép trong Cụm công nghiệp Hướng Tân, cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã yêu cầu đơn vị thi công dừng việc xây dựng để xử lý theo quy định.