Giữ nguyên hiện trạng con tàu chứng tích ở Nhà trưng bày Hoàng Sa

Thanh Hải |

Đà Nẵng - Trao đổi với Lao Động ngày 13.9, lãnh đạo UBND huyện đảo Hoàng Sa khẳng định không có việc sửa chữa, làm lành các vết hư hỏng trên con tàu hiện vật đang trưng bày ở Nhà trưng bày Hoàng Sa...

Trước đó, Báo Lao Động đã nhận được hình ảnh và một số ý kiến cho rằng Nhà trưng bày Hoàng Sa, Đà Nẵng đã làm mới, sửa lành các vết hư hỏng trên con tàu hiện vật - tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân Đà Nẵng, từng bị Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa, trong sự kiện giàn khoan HD981, năm 2014.

Một bạn đọc ở Kon Tum đã phản ánh đến phóng viên báo Lao Động: "Tàu cá ngư dân bị nạn, chìm trên vùng biển Hoàng Sa năm 2014 mà tôi biết là hư hỏng rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, đến tham quan Nhà trưng bày, chứng kiến hình ảnh con tàu hiện vật khác xa quá. Rất mới, và không thấy rõ vết hư hỏng - vốn là bằng chứng quan trọng của sự việc bị đâm chìm... Tôi không đồng tình".

Thực tế, quan sát trực quan cho thấy hình ảnh con tàu cá hiện vật - ĐNa 90152 hiện nay đang khác nhiều so với thời điểm tiếp nhận, đưa về trưng bày tại đây.

Hình ảnh tàu cá ĐNa -thời điểm mới đưa về Nhà trưng bày và hiện nay.
Hình ảnh tàu cá ĐNa -thời điểm mới đưa về Nhà trưng bày và hiện nay.
Hình ảnh tàu cá ĐNa - 90152 thời điểm mới đưa về Nhà trưng bày và hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa - Lê Phú Nguyện khẳng định: "Hoàn toàn không có việc làm sai lệch, sửa chữa, hay làm lành các vết hư hỏng trên con tàu cá hiện vật - ĐNa 90152 ở Nhà trưng bày Hoàng Sa. Tuy nhiên, ông Nguyện cho biết, để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, giữa mưa, nắng, trước biển, khi trưng bày ngoài trời, Nhà trưng bày đã phải dùng sơn để chống mục ải, mối mọt, chống xuống cấp, bảo dưỡng. Dù không đụng chạm, sửa chữa các vết hư hỏng, nhưng do mới sơn nên có thể khi quan sát không kỹ, du khách, người dân đã hiểu nhầm.

Vết hư hỏng do bị đâm va của con tàu cá ĐNa - 90152 thời điểm mới đưa về Nhà trưng bày và hiện nay.
Vết hư hỏng do bị đâm va của con tàu cá ĐNa - 90152 thời điểm mới đưa về Nhà trưng bày và hiện nay.
Vết hư hỏng do bị đâm va của con tàu cá ĐNa - 90152 thời điểm mới đưa về Nhà trưng bày và hiện nay.

Theo ông Lê Phú Nguyện, việc bảo quản, phủ sơn chống hư hỏng con tàu hiện vật này là do cán bộ chuyên trách, có nghiệp vụ bảo tàng thực hiện.

Tàu cá ĐNa 90152 vốn thuộc sở hữu của gia đình bà Huỳnh Thị Như Hoa, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, từng bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa (tháng 5.2014).

Ngày 26.5.2014, tàu ĐNa 90152 cùng 10 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa, cách giàn khoan HD981 hạ đặt trái phép của Trung Quốc 17 hải lý, thì bị một tàu sắt Trung Quốc đâm nhiều lần, bị chìm hoàn toàn. Các ngư dân may mắn nhảy, lặn xuống biển, được các tàu ngư dân ở gần đó cứu thoát. Chiếc tàu cá ĐNa 90152 sau đó được trục vớt, lai dắt về Đà Nẵng.

Để lưu giữ bằng chứng về một sự kiện quan trọng, nên khi có kế hoạch xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa, UBND huyện đảo Hoàng Sa đã được UBND thành phố chấp nhận chủ trương được đưa về và trưng bày tại Nhà trưng bày Hoàng Sa từ tháng 4.2019.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đà Nẵng đã thực sự phục hồi, dịp lễ 2.9, du khách tăng 58%

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 4.9, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách du lịch đến thành phố trong 4 ngày nghỉ lễ (1.9 – 4.9) tăng 58% so với năm 2019.

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận bộ sưu tập 145 tranh dân gian

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận bộ sưu tập 145 tranh dân gian do nhà nghiên cứu, sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa, Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội hiến tặng.

Chạm vào Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hải |

Từng chạm vào Hoàng Sa, chứng kiến nhiều những thương đau, mất mát của thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma, Trường Sa, thân nhân các ngư phủ bị thiệt mạng ở miền Trung, tôi như thấm hơn 2 chữ Tổ quốc. Từng mét đất biên cương, từng vùng biển đảo quê hương đã thấm đẫm bao máu xương của cha anh, những lớp tiền nhân, nên thiêng liêng, thương quý làm sao.

Đà Nẵng: Nhà trưng bày Hoàng Sa "đón" tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm

THUỲ TRANG |

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ “đón” con tàu của gia đình bà Huỳnh Thị Như Hoa từng bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa vào khuôn viên, chuẩn bị phục vụ cho người dân tham quan, tìm hiểu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Du lịch Đà Nẵng đã thực sự phục hồi, dịp lễ 2.9, du khách tăng 58%

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 4.9, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách du lịch đến thành phố trong 4 ngày nghỉ lễ (1.9 – 4.9) tăng 58% so với năm 2019.

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận bộ sưu tập 145 tranh dân gian

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận bộ sưu tập 145 tranh dân gian do nhà nghiên cứu, sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa, Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội hiến tặng.

Chạm vào Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hải |

Từng chạm vào Hoàng Sa, chứng kiến nhiều những thương đau, mất mát của thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma, Trường Sa, thân nhân các ngư phủ bị thiệt mạng ở miền Trung, tôi như thấm hơn 2 chữ Tổ quốc. Từng mét đất biên cương, từng vùng biển đảo quê hương đã thấm đẫm bao máu xương của cha anh, những lớp tiền nhân, nên thiêng liêng, thương quý làm sao.

Đà Nẵng: Nhà trưng bày Hoàng Sa "đón" tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm

THUỲ TRANG |

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ “đón” con tàu của gia đình bà Huỳnh Thị Như Hoa từng bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa vào khuôn viên, chuẩn bị phục vụ cho người dân tham quan, tìm hiểu.