Giáo viên tiểu học "kêu khổ" vì tiêu chuẩn bằng cấp hạng I quá cao

QUANG ĐẠI |

Hiện tỉ lệ giáo viên tiểu học có bằng thạc sĩ tại nhiều tỉnh chưa tới 1%. Nhiều giáo viên bức xúc cho rằng yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I phải có bằng thạc sĩ trở lên là quá cao.

Theo Thông tư 02 ngày 2.2.2021 của Bộ GDĐT “Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập”, giáo viên (GV) tiểu học hạng I phải có bằng thạc sĩ sư phạm trở lên hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tiểu học hạng I.

Theo tiêu chí nêu trên, hiện tại có rất ít GV tiểu học đáp ứng yêu cầu về bằng cấp chuyên môn để được bổ nhiệm giáo viên hạng I.

Ông Hoàng Đình Sơn – Trưởng Phòng GDĐT huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết: đối với cấp tiểu học, toàn huyện chỉ có 5 GV có bằng thạc sĩ, trên tổng số gần 500 GV trực tiếp giảng dạy (tỉ lệ 1%).

Theo số liệu từ Sở GDĐT Nghệ An, hiện toàn tỉnh có 13.454 GV tiểu học, trong đó số GV có bằng thạc sĩ là 92 người, chiếm tỉ lệ 0,68%. Nguyên nhân tỉ lệ GV thạc sĩ có bằng thạc sĩ quá thấp là do ban đầu, chuẩn đào tạo GV bậc học này chỉ là trung cấp sư phạm.

Tại Hà Tĩnh, trong tổng số 5.700 giáo viên tiểu học đang đứng lớp, chỉ có hơn 20 người có bằng thạc sĩ, chiếm tỉ lệ 0,35%. Trong số này, không phải tất cả sẽ đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh giáo viên hạng I.

Tình hình tương tự diễn ra trên địa bàn nhiều tỉnh thành, do trước đây trình độ đào tạo chuẩn của giáo viên tiểu học là trung cấp sư phạm, vừa được nâng lên đại học. Hiện, tỉ lệ giáo viên tiểu học có bằng đại học rất cao, nhưng tỉ lệ giáo viên tiểu học có bằng thạc sĩ lại rất thấp.

Như vậy, nếu triển khai Thông tư 02/2021, thì số lượng giáo viên tiểu học được thăng hạng I sẽ rất nhỏ.

Thực tế, có nhiều giáo viên lớn tuổi, có bằng đại học, có cống hiến và bề dày thành tích, nhưng sẽ không được bổ nhiệm chức danh giáo viên tiểu học hạng I vì thiếu tiêu chuẩn bằng thạc sĩ.

Cho rằng quy định tiêu chuẩn bằng cấp như trên là quá cao, nhiều giáo viên tiểu học kiến nghị Bộ GDĐT xem xét điều chỉnh.

“Theo tôi, luật Giáo dục 2019 quy định trình độ đào tạo chuẩn của GV tiểu học là đại học sư phạm, như vậy giáo viên hạng I cũng chỉ cần yêu cầu bằng cấp như trên, bổ sung các tiêu chí về năng lực, thành tích chuyên môn, tránh thiệt thòi cho đội ngũ giáo viên và tránh tạo ra cuộc đua bằng cấp không cần thiết” – cô giáo Nguyễn Ngọc Châu (GV tiểu học tại Nghệ An) kiến nghị.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tiêu chuẩn chức danh giáo viên phổ thông hạng I: Quá tầm và thiếu thực tế

QUANG ĐẠI (ghi) |

Trong quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I cấp THCS và THPT, Bộ GDĐT nêu ra nhiều tiêu chí khó, “quá tầm”, không phù hợp với năng lực, điều kiện giáo viên.

Bất cập quy định “phân cấp” trong tiêu chuẩn đạo đức giáo viên

QUANG ĐẠI |

Trong quy định mới nhất về chức danh nghề nghiệp giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định có 3 hạng chức danh, giáo viên thứ hạng cao có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp... cao hơn thứ hạng thấp.

“Giáo viên không cần thiết phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp”

Trần Kiều |

Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, giáo viên không cần thiết phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiêu chuẩn chức danh giáo viên phổ thông hạng I: Quá tầm và thiếu thực tế

QUANG ĐẠI (ghi) |

Trong quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I cấp THCS và THPT, Bộ GDĐT nêu ra nhiều tiêu chí khó, “quá tầm”, không phù hợp với năng lực, điều kiện giáo viên.

Bất cập quy định “phân cấp” trong tiêu chuẩn đạo đức giáo viên

QUANG ĐẠI |

Trong quy định mới nhất về chức danh nghề nghiệp giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định có 3 hạng chức danh, giáo viên thứ hạng cao có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp... cao hơn thứ hạng thấp.

“Giáo viên không cần thiết phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp”

Trần Kiều |

Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, giáo viên không cần thiết phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.