Giáo viên tiểu học chuyển hạng có cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học hạng IV được chuyển qua hạng III không yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp nhưng tại sao giáo viên hạng III tiểu học cũ chuyển qua hạng III mới lại yêu cầu chứng chỉ?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư liên tịch Số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16.9.2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập không quy định giáo viên tiểu học hạng IV phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Do đó, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2.2.2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) không quy định giáo viên tiểu học hạng IV khi chuyển sang hạng III phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để giúp giáo viên không phải bồi dưỡng để có chứng chỉ.

Quy định giáo viên mầm non, tiểu học hạng III  (theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III là quy định chuyển tiếp, nhằm kế thừa những quy định từ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục từ 14.2

Minh Hương |

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục được thay đổi theo Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 14.2.2022.

Từ 15.2, hồ sơ chuyển trường với học sinh THCS, THPT được thay đổi

Minh Hương |

Từ ngày 15.2.2022, hồ sơ chuyển trường với học sinh THCS, THPT được thay đổi theo Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT.

Giáo viên cần làm gì để học sinh không bị ám ảnh với BTVN Tết?

HOÀI ANH |

Trong năm 2021, với thời gian học online ở nhà chưa từng có trong tiền lệ trong lịch sử, theo các nghiên cứu chỉ ra có đến hai phần ba số học sinh đang bị tổn thương sức khỏe tâm thần. Vậy nên, việc giao thêm các bài tập dạng để nhớ, để hiểu trong dịp Tết Nguyên đán cần được cân nhắc để không mang lại những cảm xúc tiêu cực đối với việc học tập của học sinh.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục từ 14.2

Minh Hương |

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục được thay đổi theo Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 14.2.2022.

Từ 15.2, hồ sơ chuyển trường với học sinh THCS, THPT được thay đổi

Minh Hương |

Từ ngày 15.2.2022, hồ sơ chuyển trường với học sinh THCS, THPT được thay đổi theo Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT.

Giáo viên cần làm gì để học sinh không bị ám ảnh với BTVN Tết?

HOÀI ANH |

Trong năm 2021, với thời gian học online ở nhà chưa từng có trong tiền lệ trong lịch sử, theo các nghiên cứu chỉ ra có đến hai phần ba số học sinh đang bị tổn thương sức khỏe tâm thần. Vậy nên, việc giao thêm các bài tập dạng để nhớ, để hiểu trong dịp Tết Nguyên đán cần được cân nhắc để không mang lại những cảm xúc tiêu cực đối với việc học tập của học sinh.