Giáo viên mầm non tư thục thu nhập ít hơn 5 triệu được nhận hỗ trợ từ H.A.T

Tường Minh |

Giáo viên, bảo mẫu, cấp dưỡng, phục vụ, bảo vệ... ngành Mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có thu nhập ít hơn 5 triệu trong 30 ngày qua sẽ được xem xét nhận hỗ trợ từ dự án H.A.T (Help A Teacher).

Ưu tiên người có bệnh tật cần chữa trị

Liên quan đến bài báo "Giáo viên đi xin thì có mất hình ảnh không?", đăng trên Lao Động ngày 4.7, chị Nguyễn Thuỳ Uyên Phương, thành viên của một tổ chức cấp vốn nhỏ H.A.T cho biết, dự án Help A Teacher mùa 2 đã mở đơn đăng ký ở địa chỉ: //bit.ly/hatvnorg2.

Đối tượng được nhận hỗ trợ là giáo viên, bảo mẫu, cấp dưỡng, tạp vụ, bảo vệ các trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (theo tiêu chuẩn xét duyệt của H.A.T).

Tiêu chí là giáo viên, bảo mẫu, cấp dưỡng, phục vụ, bảo vệ, có quốc tịch Việt Nam, đã làm việc từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực giáo dục; Không trong diện nhận trợ cấp thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm nhà nước; Có thu nhập ít hơn 5 triệu/ tháng trong 30 ngày qua; Không nằm trong danh sách nhận hỗ trợ đợt 1 từ H.A.T trong năm 2020.

Đặc biệt dự án ưu tiên cho những trường hợp sau:

Có người phụ thuộc cần chăm sóc (con cái, cha mẹ, anh chị em…); Có bệnh tật cần chữa trị; Có người thân làm việc trong lực lượng chống dịch; Có cam kết tiếp tục công việc trong ngành giáo dục sau dịch bệnh.

Hồ sơ yêu cầu gồm: Hình chụp chứng minh nhân dân; Hình chụp biên bản xác nhận công tác từ nhà trường hoặc hợp đồng lao động; Hình ảnh nhà ở/nhà trọ; Số tài khoản để nhận tài trợ.

Ngoài đơn đăng ký, H.A.T sẽ liên hệ phỏng vấn với các ứng viên sau khi sàng lọc hồ sơ. Được biết, Dự án dự kiến kéo dài đến 31.7.2021 và có thể kéo dài hơn tùy theo diễn biến của dịch bệnh.

H.A.T là gì?

H.A.T là một sáng kiến phi lợi nhuận để gây quỹ và cấp các suất hỗ trợ tài chính nhỏ cho giáo viên mầm non bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Vượt lên ý nghĩa của một chương trình cộng đồng, H.A.T mong muốn san sẻ gánh nặng với các giáo viên, giúp các cô giáo/ thầy giáo mầm non "vượt bão" và trụ lại với nghề.

Theo chị Uyên Phương, thành viên dự án H.A.T, giáo viên mầm non tư thục luôn là những người mất việc sớm nhất trong mỗi đợt dịch. Lương giáo viên, bảo mẫu mầm non là thấp nhất trong ngành giáo dục.

Năm ngoái, nhiều cô giáo mất việc tìm cách bán nước mía trước trường, bán hàng online để xoay sở…

Năm nay, xe nước mía người ta cũng không cho để, hàng online thì đến dân bán chuyên nghiệp cũng không đào đâu ra khách.

Năm nay, dịch dài miên man, mì gói ăn cũng đã hết, không thể sống chỉ nhờ ATM gạo. Mà ngày trở lại trường thì còn xa ngái…

Vậy nên, chị Uyên Phương cùng những người bạn của mình đã khởi động lại dự án H.A.T vốn rất thành công trong năm 2020 "vì không muốn để các cô phải xuống đường. Đó sẽ là thất bại, là nỗi thẹn của ngành giáo dục khi không thể chăm sóc tốt cho những người vun trồng thế hệ tương lai".

"Nếu bạn đã góp tiền cho quỹ vaccine, cho bữa cơm người nghèo, 'xin nhín' ra một chút nữa để giúp cho giáo viên mầm non tư thục, 100 ngàn - 200 ngàn đồng cũng được. Xin đừng vì hai chữ “giáo viên” mà quên họ. Nếu là một phụ huynh, xin hãy giúp cho một cô giáo đang gặp khó khăn của con mình, của trường mình. Các cô đang lao đao thực sự...", chị Uyên Phương kêu gọi.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện đăng ký BHYT hộ gia đình thế nào khi bỏ sổ hộ khẩu giấy?

Minh Hương |

Bạn đọc Quỳnh Trang hỏi: Việc đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình sẽ được thực hiện như thế nào khi bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu giấy, thay thế bằng phương thức quản lý điện tử.

Cận cảnh công trình bể bơi gần 20 tỉ đồng bỏ hoang 20 năm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Được đầu tư gần 20 tỉ đồng, tuy nhiên Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (dự án bể bơi) đang triển khai dở dang và nằm bỏ hoang 20 năm nay cho cỏ dại mọc, gây lãng phí.

Phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV được hưởng chế độ BHYT

Hà Anh |

Bà Lê Minh Hương (Hà Nội) hỏi: Xin cơ quan BHXH cho biết, phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV có được hưởng chế độ BHYT?

Bộn bề nỗi lo "ngoài cổng trường" trong ngày thi Tốt nghiệp THPT 2021

KHÁNH LINH |

Cảm xúc hồi hộp xen lẫn lo lắng trước ngày thi Tốt nghiệp THPT của các bậc phụ huynh giờ đây không chỉ ở điểm số, kết quả thi, mà còn đến từ kết quả xét nghiệm, an toàn phòng dịch cho các con trong ngày thi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Thực hiện đăng ký BHYT hộ gia đình thế nào khi bỏ sổ hộ khẩu giấy?

Minh Hương |

Bạn đọc Quỳnh Trang hỏi: Việc đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình sẽ được thực hiện như thế nào khi bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu giấy, thay thế bằng phương thức quản lý điện tử.

Cận cảnh công trình bể bơi gần 20 tỉ đồng bỏ hoang 20 năm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Được đầu tư gần 20 tỉ đồng, tuy nhiên Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (dự án bể bơi) đang triển khai dở dang và nằm bỏ hoang 20 năm nay cho cỏ dại mọc, gây lãng phí.

Phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV được hưởng chế độ BHYT

Hà Anh |

Bà Lê Minh Hương (Hà Nội) hỏi: Xin cơ quan BHXH cho biết, phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV có được hưởng chế độ BHYT?

Bộn bề nỗi lo "ngoài cổng trường" trong ngày thi Tốt nghiệp THPT 2021

KHÁNH LINH |

Cảm xúc hồi hộp xen lẫn lo lắng trước ngày thi Tốt nghiệp THPT của các bậc phụ huynh giờ đây không chỉ ở điểm số, kết quả thi, mà còn đến từ kết quả xét nghiệm, an toàn phòng dịch cho các con trong ngày thi.