Bạn Văn Ngọc nêu ý kiến: "Tôi hoàn toàn đồng ý. Thử ở nhà một ngày chăm con mình xem vất vả như thế nào. Trong khi đó, 2 cô giáo chăm đến gần 20 bé. Quá vất vả. Đề xuất giáo viên mầm non vào công việc nặng nhọc và nghỉ hưu ở tuổi 55 là hợp lý".
Đồng quan điểm, bạn Phạm Duy cho hay: "Đáng ra phải quan tâm nhiều hơn tới đội ngũ giáo viên mầm non từ lâu rồi mới đúng. Đó là công việc tuy rất đơn giản nhưng áp lực cao. Nhiều nơi, một lớp đến 25 trẻ mà chỉ có 2 cô giáo, phải nói các cô rất phi thường. Đặc biệt lớp có trẻ 3-4 tuổi, ăn, ngủ nghỉ và dạy các con rất khó, kèm theo đó áp lực phải bảo vệ các con được an toàn, khoẻ mạnh".
Bạn Lê Đức Quỳ viết: "Tôi thấy đây là ý kiến chúng ta cần quan tâm. Giáo viên mẫu giáo là nghề đặc thù, vất vả và có nhiều áp lực. Nghề này không những cần người giỏi chuyên môn mà còn phải có tấm lòng yêu thương con trẻ, nhưng hiện nay thu nhập của họ còn thấp so với mặt bằng chung. Do vậy, nghề giáo viên mầm non cần được hưởng các cơ chế ưu đãi hơn giáo viên các cấp học khác. Cần trả lương cho giáo viên gấp đôi, nghỉ hưu sớm hơn, hưởng thêm các loại phụ cấp có thể. Nói chung cần quan tâm, ưu đãi nhiều hơn cho giáo viên mầm non".
"Mỗi một trẻ có một tính cách khác nhau, được gia đình chăm sóc và tiếp cận theo những cách khác nhau. Khi đến trường, chừng ấy bé trong một lớp đã khiến cho các cô vất vả rồi.
Vợ tôi là giáo viên mầm non tâm sự, khổ nhất là dịp đầu năm, quản lý các cháu rất vất vả: Trẻ khóc như ve kêu, có cháu khóc suốt hàng tháng trời, có trẻ không ăn uống gì, khi được đút cho ăn thì phun cơm ra khắp phòng, các cô lại phải đi dọn, lau chùi, có trẻ hở cô ra là lao vào cắn xé bạn.
Rồi tình trạng trẻ nuốt, nhét dị vật vào mồm, mũi, giật dây chuyền, vòng bạc, của bạn khác xảy ra như cơm bữa. Chỉ những cô thực sự nhẫn nại mới giữ được bình tĩnh trong các tình huống ấy" - bạn Thái Nam chia sẻ.
Trước đó, tại Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu, một trong những ý kiến của bà Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn là đề nghị bổ sung đối tượng giáo viên mầm non được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn.
Bà Hằng phân tích đây là một nghề mang tính đặc thù, đòi hỏi năng lực sư phạm riêng biệt: Giáo viên mầm non phải có khả năng múa, hát, đọc, kể chuyện diễn cảm, hiểu tâm lý từng đứa trẻ; công việc của họ chịu nhiều áp lực do vừa phải đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa phải đảm bảo sức khỏe, tinh thần, an toàn cho trẻ (nhiều khi phải phản ứng thật nhanh trong những tình huống trẻ nghịch ngợm, sặc do ăn uống, ngã đập…),...