Giáo viên mầm non khấp khởi thưởng Tết cao hơn năm trước

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, câu chuyện thưởng Tết của các ngành nghề lại “nóng” hơn bao giờ hết. Ngoài công nhân, lao động, giáo viên trường mầm non ngoài công lập cũng trông ngóng vào khoản tiền thưởng này.

Từ Lâm Đồng ra Hà Nội, đến nay đã được 4 năm chị N.T.H đã gắn bó với công việc “trông trẻ” tại cơ sở giáo viên mầm non ngoài công lập.

2 năm qua ảnh hưởng của dịch COVID-19, chị H đã nhiều tháng "chôn chân" trong phòng. Bước sang năm 2022, công việc của chị bắt đầu ổn định trở lại.

Hằng ngày, chị H vẫn đến trường, trông nom và chăm sóc nhiều trẻ mầm non, chủ yếu là con công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long. Công việc đặc thù, nhiều vất vả, nhưng chị H vẫn luôn nỗ lực bằng tình yêu trẻ.

Dịp cuối năm, chị H cũng như nhiều giáo viên khác cũng ngóng trông khoản tiền thưởng sau một năm làm việc chăm chỉ. Nhắc đến năm trước ảnh hưởng của dịch, chị H chia sẻ với nhà trường vì học sinh nghỉ học, trường học đóng cửa. Vì vậy, năm nay chị cũng mong thưởng khoảng vài triệu đồng, để có một khoản chi tiêu dịp Tết đến, Xuân về.

Là giáo viên lâu năm tại Cơ sở Mầm non Toàn Cầu (huyện Đông Anh, Hà Nội), thu nhập của chị Phạm Thị Phương Thảo (quê ở Kiến Thuỵ, Thái Bình) khoảng 6,2 triệu đồng/tháng. Mới nghe thông báo thưởng Tết của trường là 3 triệu đồng, chị Thảo không giấu được niềm vui.

“Năm ngoái ảnh hưởng của dịch COVID-19, trường học đóng cửa trong nhiều tháng. Lúc này, giáo viên cũng không có việc làm. May thay, những tháng ngày khó khăn đã qua. Năm 2022, về cơ bản học sinh trở lại đi học, giáo viên có việc làm trở lại” – chị Thảo chia sẻ.

Với số tiền thưởng Tết như trên, chị Thảo sẽ có thêm một khoản để chi tiêu trong dịp Tết này. Sang năm mới, giáo viên này mong muốn công việc ổn định, để tiếp tục cống hiến có sự nghiệp giáo dục.

 
Nhiều giáo viên vui mừng vì thưởng Tết cao hơn năm trước. Ảnh: Thanh Phương.

Chị Nguyễn Thanh Phương - cán bộ quản lý Cơ sở mầm non Toàn Cầu (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, hiện nay, nhà trường có 24 giáo viên. Ngoài 4 tháng đầu năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2022, giáo viên làm việc khoảng 8 tháng.

Phần lớn nhà trường có 80-90% học sinh là con của công nhân. Các giáo viên đều tận tâm với nghề, trông nom trẻ. Mức lương của giáo viên dao động từ 5-6 triệu đồng/tháng. Nhà trường đã cố gắng tăng thêm cho các cô giáo nhưng mức thu tại khu vực bên này chưa cao. Tuy nhiên, nhà trường vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập giáo viên ổn định, đảm bảo được cuộc sống để gắn bó lâu dài.

Theo bà Phương, đối với trường tư thục, lương thưởng phụ thuộc vào doanh thu. Năm nay nhà trường hoạt động ổn định được 8 tháng, nên dự kiến mức thưởng Tết khoảng 3 triệu đồng. Nhà trường mong muốn các cô giáo có thêm một khoản để trang trải chi phí phát sinh dịp Tết Nguyên đán. Mỗi cô giáo sẽ có Tết đủ đầy, ấm áp hơn. Từ đó, tạo động lực giữ chân, giúp các cô gắn bó với nghề.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên thưởng Tết cao nhất 150 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng

Phùng Minh |

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 100.000 đồng

ANH THƯ |

Hiện nay, đã có hàng chục địa phương đã công bố mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023.

Quảng Ngãi thưởng Tết cao nhất 120 triệu đồng, thấp nhất 500 nghìn đồng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn nỗ lực thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động (NLĐ).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Nguyên thưởng Tết cao nhất 150 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng

Phùng Minh |

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 100.000 đồng

ANH THƯ |

Hiện nay, đã có hàng chục địa phương đã công bố mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023.

Quảng Ngãi thưởng Tết cao nhất 120 triệu đồng, thấp nhất 500 nghìn đồng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn nỗ lực thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động (NLĐ).